Có nên đưa đội trẻ đá thay ĐTQG?

HỒNG QUẢNG
09:09 ngày 27-07-2021
Trước ý kiến cho rằng, U23 Việt Nam có thể thay ĐTQG tham dự một số trận vòng loại của World Cup 2022 hay AFF Suzuki Cup 2020, các HLV, chuyên gia bóng đá Việt Nam cho rằng “không nên”.

Thẳng thắn mà nói, cơ hội để ĐT Việt Nam giành thứ hạng cao ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 là không cao. Thế nên đã có ý kiến cho rằng, tùy theo kết quả của ĐT Việt Nam ở 2 lượt trận đầu để có thể đưa ra phương án nhân sự phù hợp cho 2 lượt trận ở tháng 10.

Nếu ĐT Việt Nam không gặt hái được kết quả như mong đợi, U23 Việt Nam có thể đá thay ĐTQG để vừa hoàn thành nhiệm vụ các trận còn lại, vừa thi đấu cọ xát để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. HLV Park Hang Seo cũng được giảm tải công việc khi chỉ huấn luyện cho 1 đội để làm nhiệm vụ “2 trong 1” thay vì cùng lúc phải gánh vác cả 2 đội tuyển. Lúc đó, V.League có thể diễn ra từ cuối tháng 9 đến tháng 10 nếu điều kiện cho phép.

Về việc cử đội trẻ tham dự vòng loại World Cup 2022, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, đó là việc không nên làm. “Rơi vào bảng đấu gồm nhiều đội mạnh thì phải thừa nhận, chúng ta không thể trông chờ vào thứ hạng cao. Nhưng cũng không phải vì thế mà coi nhẹ vì như thế sẽ rất dở.  Sân chơi của ĐTQG thì để cho ĐTQG trình diễn”, thuyền trưởng của SHB.ĐN bày tỏ.

Cũng liên quan đến việc V.League nhường sân cho ĐT Việt Nam, ông Hùng cho rằng, đây là “bất khả kháng”. “Việc LTĐ của ĐT Việt Nam dày đặc trong bối cảnh Covid-19 như hiện tại là bất khả kháng. Tất nhiên, chúng ta phải tìm ra một giải pháp thích hợp nhất. Còn nếu lùi đến đầu năm tới thì hủy giải là tốt nhất. Nếu kéo dài, tài chính của các đội sẽ bị ảnh hưởng, chuẩn bị chuyên môn rất khó cầu thủ lại vướng chuyện hợp đồng khi đa phần đều kết thúc trong vài tháng tới. Các đơn vị liên quan cần bàn bạc nhằm chuẩn bị một giải pháp lâu dài, sẵn sàng cho những mùa giải tới nữa chứ không chỉ mùa bóng này”, ông Hùng bày tỏ thêm.

Tán thành với ý kiến của HLV Phan Thanh Hùng, chuyên gia Đoàn Minh Xương đi vào chi tiết hơn: “ĐT Việt Nam đi đến vòng loại thứ ba là quá thành công. Việc cử U23 Việt Nam tham gia đấu trường của ĐTQG là không nên. Hãy để các tuyển thủ QG đá để biết được ngưỡng chuyên môn của lứa cầu thủ này. Tất nhiên, HLV Park Hang Seo có thể tính toán cài cắm một vài cá nhân của U23 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Khi ấy, ĐT Việt Nam sẽ có một đội hình hài hòa cho VCK Asian Cup 2023”, ông Xương phân tích.

Cả HLV Đoàn Minh Xương  (phải) lẫn Phan Thanh Hùng đều không tán đồng ý kiến đưa đội trẻ dự sân chơi World Cup - Ảnh: Minh Tuấn

Theo ông Đoàn Minh Xương, V.League vẫn có thể kết thúc trọn vẹn trong năm 2021 nếu như các đơn vị liên quan cũng như HLV Park Hang Seo có sự thống nhất trong việc điều chỉnh kế hoạch tập trung của ĐT Việt Nam.

“Tôi cho rằng, V.League có thể kết thúc trong khoảng thời gian cuối tháng 9 nếu như Covid-19 được kiểm soát và có sự đồng thuận của các bên. Điều kiện đặt ra là chia mỗi nhóm thành 2 bảng đấu để thi đấu vòng bảng rồi đá play-off. Khi ấy, số trận sẽ rút ngắn lại. Các cầu thủ đá với một đội vài ngày/trận cũng không  đáng ngại khi nhiều nhất mỗi đội chỉ đá 5 trận.

ĐT Việt Nam cũng phải điều chỉnh kế hoạch tập trung vào cuối tháng 9 theo hướng lùi lại vài ngày. Tất nhiên, V.League muốn diễn ra vào thời điểm ấy phải thực hiện chế độ bong bóng như AFC đã thực hiện và thi đấu tập trung khi được các cơ quan hữu quan cho phép”, ông Xương bày tỏ quan điểm.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu vào các ngày 2/9 đến 7/9 và thực hiện cách ly theo chế độ “bong bóng” trong thời gian từ ngày 3/9-17/9. VPF cũng nhận định,  V.League có thể diễn ra từ 18/9 - 26/9 nhưng lo ngại quỹ thời gian không đủ để kết thúc mùa giải trong năm 2021. Theo kế hoạch sau đó, ĐT Việt Nam sẽ tập trung đợt tiếp theo từ 27/9 - 12/10.

ĐỐI THỦ CỦA ĐT VIỆT NAM TẠI VÒNG LOẠI THỨ 3

Trái bóng ở giải quốc nội vẫn lăn

Những đội cùng bảng với ĐT Việt Nam như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia đều hướng đến VCK World Cup 2022 chứ không phải tham dự vòng loại thứ ba để “học hỏi, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm”. Mặc dù luôn đặt ra mục tiêu cao nhất nhưng họ vẫn đảm bảo được mục tiêu ĐTQG vừa thi đấu vừa tiến hành các giải quốc nội chạy song song.

Đơn cử như  J.League vẫn diễn ra. BTC J.League áp dụng chế độ “bong bóng” để sân chơi cao nhất của họ không phải đứng trước nguy cơ phải điều chỉnh về điều lệ như ở mùa giải vừa qua. Theo thông tin về lịch thi đấu trên trang web của J.League thì J.League vẫn tiếp tục diễn ra trong những tháng tới. Khi ĐT Nhật Bản thi đấu, J.League sẽ tạm dừng đúng theo quy định “FIFA Days” sau đó, trái bóng tiếp tục lăn.

Giải VĐQG Saudi Arabia cũng dự kiến sẽ tổ chức tương tự. Các CLB sẽ bắt đầu mùa giải mới vào tháng 8 tới, sau đó, dự kiến sẽ có những quãng nghỉ, như từ ngày 27/8 - 11/9, 3-15/10, 6-19/11… để ĐT Saudi Arabia tham dự vòng loại thứ ba.

Tất nhiên, lịch thi đấu trên được xây dựng dựa trên quy định về phòng chống dịch bệnh, cách ly của đất nước sở tại.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x