Cùng ĐT Việt Nam chung tay phòng chống Covid-19

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:34 ngày 10-06-2021
Những ngày này, ĐT Việt Nam đang bước vào các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, các thành viên của đội tuyển chúng ta không quên hướng về quê nhà với những lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh.
Cùng ĐT Việt Nam chung tay phòng chống Covid-19

Ngay ngày đội tuyển đá với Indonesia ở trận mở màn trên đất UAE, trận đấu đã kéo theo sự quan tâm rất lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Thế nhưng, Bộ Y tế vẫn phải làm nhiệm vụ của mình khi ra thông báo kêu gọi người dân không tụ tập xem bóng đá, điều chưa từng xảy ra ở tất cả trận đấu của tuyển Việt Nam trước đây.

Tuy nhiên, Bộ Y tế có lý do để đưa ra lời khuyến cáo ấy, bởi lâu nay mỗi khi tuyển Việt Nam tranh tài vẫn luôn kéo theo rất đông người hâm mộ tụ tập nhau ăn uống lẫn ăn nhậu để chờ cổ vũ đội nhà, nhưng trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện hay, việc tập trung đông người xem bóng đá chẳng khác nào khiến dịch bệnh có nguy cơ phát tán cao. Thế nên, công điện của Bộ Y tế gửi đến các tỉnh, thành trung ương về vấn đề trên hoàn toàn xác đáng và được sự ủng hộ cao của mọi người.

Dẫu vậy, việc phải ngồi xem bóng đá một mình vào lúc nửa đêm với 4 bức tường là điều cực kỳ khó chịu với nhiều khán giả, bởi lâu nay xem các trận đấu của tuyển Việt Nam hầu hết đều phải “có hội, có phường mới vui”. Anh Đặng Hoàng Dương – một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam ở khu vực phía Bắc than thở: “Xem bóng đá một mình khó chịu thật anh ạ. Bàn mở tỷ số của Tiến Linh em đã cố nhịn, nhưng đến khi Quang Hải ghi bàn thắng thứ 2, em sướng quá hét ầm nhà, thế là vợ em nó mở cửa ra quát, có để cho cả nhà ngủ hay không thì bảo?”. 

Cảm giác của Hoàng Dương cũng chính là cảm xúc của ca sĩ Hoàng Bách. Vốn rất mê bóng đá và mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu, Hoàng Bách đều cùng những người bạn của mình tổ chức xem cùng nhau, nhưng lần này anh chỉ xem bóng đá cùng cậu con trai ở nhà. “Xem bóng đá không đông đúng là mất vui, nhưng mùa này dịch bệnh kinh quá nên đành phải ở nhà xem một mình anh ạ. Thực sự, chẳng ai dám tụ tập đông người để xem bóng đá trong mùa này”, Hoàng Bách chia sẻ.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi thắng đậm Indonesia 4-0	Ảnh: Minh Anh

Vừa qua, rất nhiều doanh nghiệp và người dân đã cùng chung tay với chính phủ trong việc đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19. Mới đây, đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Indonesia 4-0 cũng đã trích 300 triệu đồng tiền thưởng từ trận thắng để đóng góp vào quỹ. Sở dĩ thế, bởi hơn ai hết các thành viên của đội tuyển đều biết đây là vấn đề cần thiết và rốt ráo của cả nước trong thời điểm này, đồng thời mỗi thành viên của tuyển Việt Nam đều là một đại sứ trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. 

Nói đâu xa, trong mùa dịch bệnh, nhiều địa phương trong cả nước hiện đang phải tiến hành giãn cách xã hội, đời sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chiến thắng vừa qua của tuyển Việt Nam thật sự như làn gió mát thổi qua những ngày tháng nhọc nhằn của người dân Việt Nam. Trên Facebook cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách đã viết: “Cảm ơn các chiến binh áo đỏ, vì một trận thắng như cơn mưa tưới mát những ngày căng thẳng này của đất nước. Chỉ có thể là yêu!”.

Sau trận thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam, không thể xuống đường mừng chiến thắng, người hâm mộ Việt Nam đã kêu gọi nhau “bão online” với hàng triệu bình luận, chia sẻ cảm xúc lẫn hình ảnh về trận thắng của đội nhà trên các trang web cá nhân. Bên cạnh đó, mọi người vẫn luôn kêu gọi, nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm chỉnh biện pháp 5K và tiếp tục chờ tin vui từ tuyển Việt Nam ở cuộc so kè với Malaysia vào đêm 11/6 tới.

Tuyển Việt Nam đang bước vào cuộc bứt tốc trên đường đua tới đấu trường World Cup, còn người dân Việt Nam cũng đang đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang Seo trong việc phòng chống dịch bệnh.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

ĐT Việt Nam được điều chỉnh giờ tập

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện	Ảnh: Minh Anh

23h45 ngày 11/6, ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với Malaysia. Trước đó 1 ngày, hai đội sẽ có buổi tập làm quen sân Al Maktoum trước khi chính thức bước vào cuộc chạm trán. Theo sắp xếp ban đầu của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), ĐT Malaysia được ưu tiên xếp lịch tập vào gần giờ thi đấu là 20h00 do được tính là đội chủ nhà của trận Việt Nam - Malaysia, còn thầy trò HLV Park Hang Seo phải tập lúc 21h30. Nhận thấy việc tập muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thể trạng các tuyển thủ, ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã đề xuất thay đổi kế hoạch tập luyện lên AFC và được đồng ý, qua đó đẩy sớm thời điểm bắt đầu buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x