Đằng sau bản danh sách 'kỳ lạ' của HLV Park Hang Seo

NGỌC ANH
08:57 ngày 25-09-2019
Lần đầu tiên kể từ khi sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo gọi đến 33 cầu thủ lên ĐTQG tập trung. Gọi đông quân số, ông Park muốn biến đội tuyển thành “đại công trường” với nhiều ẩn ý cho kế hoạch dài hơi của mình.
Đằng sau bản danh sách 'kỳ lạ' của HLV Park Hang Seo

Tại sao lại gọi nhiều cầu thủ?

Trong những giải đấu trước đây, dù có quỹ thời gian tương đối dài để chuẩn bị nhưng ở AFF Suzuki Cup 2018 hay VCK Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo cũng chỉ gọi từ 27-30 cầu thủ, sau đó gút danh sách xuống còn 23. Đây đều là những giải đấu lớn với số trận tương đối nhiều, nhưng ông Park không chú trọng mở rộng danh sách nhằm hướng tới sự ổn định cho lối chơi toàn đội. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều trong đợt tập trung này khi ông Park quyết định gọi tới 32 cầu thủ, thậm chí đến sát ngày hội quân, ông còn gọi bổ sung tiền vệ Nguyễn Việt Phong để nâng con số của đội tuyển cho đợt này lên 33 người!

Đấy là con số kỷ lục cho đợt tập trung chỉ khoảng 25 ngày. Thực ra, ông Park đang lo xa bởi hiện tại, hàng loạt cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Đức Huy đang bận cùng Hà Nội FC thi đấu ở AFC Cup 2019. Trong khi đó, Văn Lâm, Công Phượng và Văn Hậu mãi đến ngày 7/10 mới có thể về nước hội quân. 

Rất nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển lên hội quân muộn và đương nhiên từ nay đến thời điểm 7/10 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chấn thương có thể ập đến với các cầu thủ kể trên, nên ngay từ đầu ông Park đã có phương án chuẩn bị số đông nhân sự nhằm tránh việc “nước đến chân mới nhảy”. “Tôi lựa chọn đông cầu thủ để đảm bảo được nguồn nhân lực cho 2 trận đấu quan trọng với Malaysia và Indonesia tới đây”, ông Park cho biết. Mặt khác với những gương mặt trụ cột kể trên, việc thi đấu nhiều và quá tải có thể khiến họ mất điểm rơi phong độ khi lên tuyển nên ông Park cần có phương án thay thế một cách chủ động.


Tạo bất ngờ cho đối phương

Trước khi ĐT Việt Nam hội quân, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Yong Jin đã đi “do thám” xem Malaysia, Indonesia thi đấu nên ông nhận ra nhiều điểm mạnh, sự tiến bộ của đối thủ. “Ở bảng đấu của chúng ta không có đối thủ yếu nên khoảng cách trình độ không lớn. Hai trận đấu tới mang tính cực kỳ quan trọng quyết định thành bại của chiến dịch đội tuyển nên ông Park có sự điều chỉnh về lối chơi cũng như nhân sự. “Malaysia đang thay đổi khá nhiều về cách chơi nên Việt Nam cũng phải sẵn sàng tư thế chuẩn bị. Họ thua chúng ta ở AFF Suzuki Cup 2019 nên sự quyết tâm đòi nợ rất cao. Tôi biết họ khát thắng thế nào khi đá với Việt Nam nên chúng ta cần có sự chuẩn bị bất ngờ cho đối thủ”, ông Park chia sẻ. 

Tính đường dài, lo ngại đối phương bắt bài nên lúc này, mỗi vị trí của ĐT Việt Nam đều có ít nhất 3-4 cầu thủ có thể đảm đương tốt nên đợt sát hạch này sẽ vô cùng khốc liệt khi chỉ cầu thủ chuyên môn vượt trội, phù hợp với tính toán của ông Park thì mới có thể trụ lại trong bản danh sách 23 người cuối cùng. Hơn nữa, quãng thời gian hơn 10 ngày trước khi bước vào trận gặp Malaysia (10/10), ông Park sẽ đưa nhiều bài tập mới, chuẩn bị sẵn vũ khí trong lối chơi để tạo bất ngờ trước đối thủ. “Cơ hội trụ lại đội tuyển luôn chia đều cho các cầu thủ. Người trụ lại sẽ là người xuất sắc nhất, phù hợp nhất với lối chơi, sự chuẩn bị của BHL”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chốt lại.

Tại sao Đình Trọng, Văn Đức cũng lên tuyển?
Dù không có tên trong danh sách chính thức hội quân nhưng Đình Trọng và Văn Đức vẫn đồng hành cùng đội tuyển. Ông Park đưa 2 cầu thủ này ra sân tập cùng đội để vừa tiện cho bác sĩ chăm sóc, vừa giám sát giáo án tập hồi phục chấn thương và đằng sau đó là thông điệp khi cầu thủ chấn thương vẫn luôn được trân trọng trong cách dùng người của ông Park.

KẾ HOẠCH CỦA ĐT VIỆT NAM
- 22/9: Hội quân ở Hà Nội
- 23/9: Bắt đầu tập luyện ở Trung tâm VFF
- 07/10: Hội quân đầy đủ
- 10/10: Thi đấu với Malaysia 
- 11/10: Lên đường sang Jakarta (Indonesia)
- 15/10: Thi đấu với Indonesia
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x