Đối đầu với 'cá mập'  & 'liều vaccine' từ Saudi Arabia

Từ 13:37 ngày 02-09-2021
Thật khó để đánh bại một “cá mập” của bóng đá châu Á như ĐT Saudi Arabia. Nhưng nếu đặt mục tiêu kiếm 1 điểm không hẳn đã nằm ngoài thực tế với ĐT Việt Nam trong trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Saudi Arabia vs Việt Nam

Sự thật, từ kinh tế cho đến truyền thống bóng đá, Việt Nam đều đang ở rất xa so với Saudi Arabia. Theo thống kê vào năm 2020, GDP bình quân đầu người của cường quốc dầu mỏ này khoảng 20.110 USD/ người, còn Việt Nam chỉ có 3.521 USD/người. 

Cũng theo thống kê, mức lương hàng năm của một tuyển thủ QG đang khoác ĐT Saudi Arabia khoảng 1 triệu USD. Tức, rơi vào khoảng 23 tỷ đồng. Đấy là chưa tính những khoản thu nhập “lai rai” khác. Ở Việt Nam, ngôi sao tầm như Quế Ngọc Hải khi chuyển đến Viettel nhận “lót tay” cỡ 3 tỷ/năm, nhận lương khoảng 60 triệu/tháng. Cộng dồn tiền đóng quảng cáo, post facebook bán hàng, cùng những khoản thưởng này kia, mỗi năm thủ quân của ĐT Việt Nam nhận khoảng 6-7 tỷ đồng.

Quế Ngọc Hải hay Đặng Văn Lâm được cho là sáng giá nhất, cũng chỉ được trang uy tín về chuyển nhượng Transfermarkt định giá 7,5 tỷ đồng. Saudi Arabia có hơn chục cầu thủ được định giá lên đến cả triệu đô. Trong đó, “gã béo” Al Dawsari có giá lên đến 73 tỷ đồng. Thêm nữa, 25 học trò của thầy Park có giá trị khoảng 124 tỷ đồng, còn 25 đồng nghiệp phía bên kia “lên sàn” với cái giá 750 tỷ .

Saudi Arabia từng 5 lần dự VCK World Cup, 3 lần vô địch châu Á còn ĐT Việt Nam lại lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup và chỉ mới vào đến tứ kết Asian Cup. Nói chung về khoản kiếm tiền cũng như bề dày thành tích ở châu lục từ tiếng vọng quá khứ cho đến hiện tại trong bóng đá, ĐT Việt Nam không được xếp ngồi “chung mâm” với Saudi Arabia.

Song, những con số triệu đô hay những chiến tích lẫy lừng đôi khi chỉ để tham khảo. Mà nói vui như các học trò thầy Park, nhìn họ để biết ta “xấu và phải phấn đấu nhiều hơn" mà thôi.

ĐT Việt Nam đang tràn đầy sự tự tin trước cuộc đối đầu với Saudi Arabia

Trước giờ bóng lăn, hẳn trong suy nghĩ của nhiều người, ĐT Việt Nam chưa đủ “trình” để đá với một “cá mập” như Saudi Arabia. Nhận định trên có lý nếu nhìn từ lăng kính về tiền bạc lẫn thành tích. Nhưng trái bóng vốn rất tròn, thật rất khó để định đoạt số phận một trận đấu bằng… cảm tính.

Đêm qua, chúng tôi đã có một buổi livestream trực tuyến trên kênh Youtube của Tạp chí Bóng đá và khách mời đặc biệt là cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong. Hẳn nhiều người còn nhớ, Phong chính là tác giả thực hiện đường chuyền để Văn Quyến đánh bại “đệ tứ” World Cup 2022 - Hàn Quốc tại vòng loại Asian Cup 2004. 

Tôi thích cái cách Tuấn Phong khiêm tốn khi anh nói rằng, ngày ấy ĐT Việt Nam (chủ yếu những cầu thủ ở độ tuổi 23) ghi bàn rồi mà vẫn không biết mình đã ghi bàn. Tôi thích cái cách mà Tuấn Phong gợi mở: Biết đâu bàn thắng “kinh điển” ấy lại tái diễn vào rạng sáng mai, bởi ĐT Việt Nam bây giờ ở một đẳng cấp khác so với ngày xưa, như cách AFC nhận định trước màn so tài rằng "Việt Nam hiện tại đã khác xa so với 20 năm trước" vốn cũng đã phải nhận những trận thua trước Saudi Arabia.

Đúng vậy, nếu thầy Park và học trò trở về với 1 điểm đã là thành công mỹ mãn. Còn hơn thế, chắc ở thủ Riyadh sẽ có một cơn “địa chấn” khi bóng đá châu Á được chứng kiến trường đoạn chàng “tí hon” David hạ gục “gã khổng hồ” Goliath xứ tây Á.

Nếu những câu chuyện trở thành sự thật, đất là món quà trên cả tuyệt vời chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của đất nước. Hơn thế nữa, đấy cũng là "liều vaccine"  ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì với người dân Việt Nam, vốn đang phải oằn mình để chiến đấu với đại dịch Covid-19.

"Ngày 2/9 cũng là ngày Quốc khánh của Việt Nam, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức để mang đến niềm vui cho người dân", HLV Park Hang Seo đã nói như trong buổi họp báo trước trận gặp Saudi Arabia.

Tôi tin thầy Park và các học trò! Tin vào một điều kỳ diệu hoặc chí ít ĐT Việt Nam sẽ rời Riyath với những nụ cười tươi rói trên môi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x