ĐT Việt Nam cần 'máu điên EURO' ở vòng loại thứ ba của World Cup 2022

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
10:22 ngày 01-07-2021
Để đánh bại ĐT Pháp giành vé vào tứ kết EURO 2020, ĐT Thuỵ Sỹ đã cần đến sự thăng hoa điên rồ. ĐT Việt Nam cũng thế, nếu muốn làm được điều gì đó tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 thì cũng cần có yếu tố đó bởi đối thủ nào ở vòng này cũng là đội mạnh hơn.

EURO 2020 đang có những “cơn điên” và những “cú sốc” khó lý giải. Các nhà ĐKVĐ thế giới - ĐT Pháp phải rời giải một cách đớn đau. Bồ Đào Nha của Ronaldo kiêu hùng là thế cũng phải gục ngã trước người Bỉ bền bỉ đến lạ thường.

Tương tự, “cỗ xe tăng” Đức cũng phải rời Wembley trong nước mắt. Quả thật, chẳng ai ngờ sân khấu EURO năm nay lại là sàn diễn của những “bé hạt tiêu” như Đan Mạch, Thuỵ Sỹ, Séc, Ukraine… vốn từng được điểm mặt như những kẻ lót đường cho các ông lớn.

Có một EURO đang diễn ra rất lạ. Ở đó, chiến thuật đôi khi trở thành thứ yếu, những dải ngân hà đầy sao lại phải “làm nền” cho những kẻ vô danh. Pogba, Benzema, Kante, Griezmann, Mbappe… những cầu thủ hàng đều thế giới đã phải cúi đầu trước những thợ đồng hồ Thuỵ Sỹ. Người Pháp bại trận vì chủ quan khinh địch, vì sự đủng đỉnh đáng ghét, vì những sai lầm chiến thuật…

Tất cả đều đúng nhưng điều đó chỉ là một phần. Thứ vũ khí quan trọng nhất, giúp Thuỵ Sỹ đánh bại Gà trống Goilois là họ chiến đấu đến giọt sức cuối cùng và trái tim không bao giờ dừng hy vọng khi tiếng còi chưa kết thúc.

Trong lúc chờ đợi vòng Tứ kết EURO 2020, chúng ta lại ngóng chờ lá thăm sẽ đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ tại vòng loại thứ 3. Hẳn nhiên, ai cũng muốn thầy trò HLV Park Hang Seo nằm một bảng đấu dễ thở. Nói là dễ thở nhưng thật ra 11 đối thủ của ĐT Việt Nam đều như những “gã khổng lồ”. Tức, bảng đấu nào cũng như nhau và chúng ta cần xác định tư tưởng “đối thủ nào cũng phải chiến”.

Bongdaplus.vn bốc thăm thử vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Chúng ta phải thực tế rằng ĐT Việt Nam đang nằm sâu ở cửa dưới. Chúng ta cần chấp nhận sự thật, thầy trò ông Park khó chơi sòng phẳng với những ông lớn châu Á. Chúng ta khiêm tốn nhưng không khép mình, rung rinh cùng với  sự sợ hãi.

Như đã nói, nếu nhìn từ EURO, đôi khi chiến thuật trở thành thứ yếu trong những chiến thắng. Những “cơn điên” EURO đang được tạo ra từ niềm kiêu hãnh, từ sự quật cường của những kẻ chiếu dưới và nó chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất vào lúc này.

Chiến đấu bằng cả trái tim, bằng lòng tự tôn dân tộc, chúng ta có thể tạo ra những “cơn điên” như những gì đang diễn ra ở sân khấu bóng đá châu Âu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x