ĐT Việt Nam ngày đầu hội quân: Quyết vượt qua thử thách

TRÍ CÔNG
07:50 ngày 14-01-2022
Xét về khách quan, Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đương đầu với Australia và Trung Quốc rất mạnh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong 2 ngày 27/1 và 1/2. Về mặt chủ quan, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đối diện với dịch Covid-19 khiến 3 trụ cột gồm Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh chưa thể hội quân.
Đội tuyển Việt Nam ngày đầu hội quân: Quyết vượt qua thở thách

Khó từ trong ra ngoài là vậy nhưng ĐT Việt Nam vẫn quyết tâm vượt qua thử thách.

Nỗ lực ngày trở lại

Hơn 1 tuần sau khi được về thăm gia đình và nghỉ ngơi trọn vẹn, 18 trong tổng số 21 cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020 trở lại đội tuyển Việt Nam. 3 trong số đó là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Đức chưa thể góp mặt. Nếu như Hoàng Đức đang phải chờ kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR để được hội quân trở lại đội tuyển Việt Nam thì Văn Toàn, Tiến Linh vẫn đang dương tính với Covid-19. Đó có thể xem là thử thách đầu tiên với đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung đầu năm 2022, hướng đến 2 trận tiếp theo thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam không chỉ có 21 cái tên quen thuộc từng dự AFF Cup 2020. Bởi bên cạnh Hoàng Đức, Công Phượng, Tiến Dũng…, HLV Park Hang Seo còn triệu tập thêm 9 gương mặt không tham gia AFF Cup 2020 bao gồm Hùng Dũng, Thanh Minh, Văn Vũ, Trọng Long, Đức Chiến, Văn Đô, Quang Vinh, Tuấn Hải hay Hữu Tuấn. Trong đó, Hùng Dũng, Văn Vũ, Đức Chiến, Hữu Tuấn là những gương mặt có thừa khao khát khẳng định mình.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới thăm và tặng hoa động viên ĐT Việt Nam trong ngày đầu hội quân

Họ có thể không phải là tân binh mới toanh kiểu như Trọng Long, nhưng họ cần đợt tập trung này để chứng tỏ bản thân mình. Đặc biệt là với trường hợp của Hùng Dũng, người đã mất đến 9 tháng điều trị chấn thương để có thể được trở lại đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực và sự quyết tâm của những cầu thủ này tạo nên một bầu không khí phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn cho toàn đội trong ngày đầu hội quân.

Cũng trong chiều qua (13/1), Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã gặp gỡ và động viên tinh thần toàn đội. Thay mặt lãnh đạo VFF, ông Trần Quốc Tuấn cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể BHL và các cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, kéo theo đó là những chuỗi ngày dài phải tập luyện, thi đấu trong “bong bóng khép kín”.

Tri ân chuyên gia vật lý trị liệu Choi Ju Young

Cũng trong chiều qua, một cựu thành viên của đội tuyển Việt Nam là chuyên gia vật lý trị liệu Choi Ju Young đã được nhận Kỷ niệm chương của LĐBĐ Việt Nam, sau những đóng góp cho bóng đá Việt Nam nói chung và ĐTQG Việt Nam nói riêng.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao kỷ niệm chương cho chuyên gia Choi Ju Young

Thay mặt lãnh đạo VFF phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã cảm ơn những đóng góp thầm lặng của bác sỹ Choi Yu-young trong suốt 3 năm đồng hành cùng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, kể từ cuối năm 2018 cho đến nay.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày đón nhận kỷ niệm chương của LĐBĐ Việt Nam, bác sỹ Choi Ju Young cho biết: “Tôi đã được tạo điều kiện rất tốt để làm công việc mà mình yêu thích và thật xúc động. Thật vinh dự khi sự tận tâm, tận tụy của mình đã đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam, cũng như được LĐBĐ Việt Nam ghi nhận trao tặng Kỷ niệm chương trong một buổi lễ trang trọng hôm nay. Ba năm là thời gian đủ dài để khó có thể nói ra lời chia tay. Bản thân tôi lại là người đam mê công việc, nên tôi hi vọng nếu có điều kiện thuận lợi tôi sẽ lại có cơ hội được trở lại Việt Nam làm việc”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x