HLV Park Hang Seo: 'ĐT Việt Nam đang phát huy được tiềm năng vốn có'

PHƯƠNG ANH
09:07 ngày 02-08-2021
Trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Joong Ang UCN của Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về việc chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam, về chuyện gia hạn hợp đồng với VFF.

- PV: Ông sẽ làm việc gì đầu tiên khi trở lại Việt Nam?

- HLV Park Hang Seo: Do tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang phức tạp, V.League không thể diễn ra như kế hoạch. Vì thế, tôi sẽ tập trung đội tuyển ngay đầu tháng 8 để rèn luyện. Điều cấp thiết lúc này là xây dựng đội hình thi đấu.

Do đội tuyển mới đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 nên bây giờ chỉ cần tập trung, kiểm tra các cầu thủ chấn thương. Tôi có danh sách sẵn rồi nên cũng không có gì trở ngại.

- Hợp đồng của ông với VFF sẽ hết hạn vào tháng 1/2022. Ông sẽ gia hạn hay chấm dứt?

- Tôi tin tưởng Giám đốc Lee Dong Jun và công ty quản lý sẽ hỗ trợ mọi việc. Nếu nghĩ nhiều về chuyện này, tôi sẽ không tập trung vào việc chính được. Ngày 31/1/2022, hợp đồng giữa tôi và VFF sẽ hết hạn, nhưng còn điều khoản có thể gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, điều này vẫn cần thoả thuận với VFF.

Dù tôi có muốn gia hạn mà VFF không đồng ý thì việc cũng không thành. Ngược lại, nếu VFF đề nghị tiếp tục hợp tác mà chúng tôi từ chối thì cũng không thành. Hai bên cần tìm được tiếng nói chung. Lee sẽ lo đề xuất và tôi chỉ cần quyết định có theo phương án đó hay không. Việc còn lại cậu ấy tự làm.

- Trước trận đấu cuối với UAE tại vòng thứ hai World Cup 2022, ông có nói câu “đến đó thôi” khi trả lời về hành trình cùng ĐT Việt Nam. Câu nói đó có ý nghĩa thế nào?

- Thông dịch viên của tôi (trợ lý Lê Huy Khoa) lúc đó cũng bất ngờ và quay sang hỏi lại “sao cơ?”. Chuyện là người đại diện từng nói với tôi rằng hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 1/2022 và mục tiêu cao nhất của tôi là vòng loại cuối World Cup 2022. Việt Nam chưa từng vào tới đó, dù đã vô địch AFF Suzuki Cup và SEA Games. Chính phủ Việt Nam và VFF giao cho tôi nhiệm vụ trọng điểm năm nay là vào vòng loại cuối World Cup 2022. Tôi nói như vậy có ý nghĩa rằng giành vé đi tiếp là đạt được mục tiêu cao nhất rồi.

 HLV Park Hang Seo ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

- Một cầu thủ Việt Nam nói rằng họ có thể giành điểm trước Trung Quốc tại vòng loại cuối. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi cũng nghe câu chuyện về cuộc phỏng vấn đó. Các cầu thủ có một nhóm chat riêng, nên qua thông dịch tôi mới bảo là người nào nói như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Tôi dặn các cầu thủ là trong các buổi phỏng vấn về sau hãy chỉ nói những việc mà bản thân làm được thôi.

Các cầu thủ Việt Nam quyết tâm cao là phải thắng được Trung Quốc. Tôi cũng rất hiểu các học trò luôn mong muốn thắng trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ.

- Lý do giúp ĐT Việt Nam mạnh mẽ và có lần đầu lọt vào vòng loại cuối World Cup?

- Tôi nghĩ ĐT Việt Nam đang phát huy được tiềm năng vốn có. Đặc biệt, thế mạnh của bóng đá Việt Nam chính là tình yêu dành cho bóng đá của người dân. Bóng đá thật sự được yêu thích tại quốc gia này. Chính phủ Việt Nam cũng dành sự quan tâm.

Đội tuyển hiện tại tập hợp bởi các thành viên cùng thi đấu trong thời gian dài từ 3-4 năm nên về năng lực tổ chức, làm việc nhóm, tinh thần tự tin không dễ bị đánh bại. Đó là những điểm mà tôi nghĩ đã có phần được củng cố hơn.

Khi tôi đến Việt Nam thì nhiều thứ chưa được hoàn thiện. Sau đó, các yếu tố như chuyên gia, lĩnh vực liên quan và việc hoạt động tốt một cách có hệ thống đã cải thiện hơn.

- Ông từng chia sẻ về mong muốn lập trường đào tạo bóng đá cho trẻ em ở Việt Nam. Việc đó đang diễn ra thế nào?Câu hỏi...

- Nhiều người hỏi tôi về hưu thì có kế hoạch gì. Thật ra thì ở Việt Nam, hệ thống đào tạo bóng đá cho thiếu niên, nhi đồng vẫn chưa được bài bản lắm. Hiện tại, phía Bắc có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF thuộc một tập đoàn rất lớn với cơ sở hạ tầng rất tốt. Việt Nam có chiều dài về địa lý nên nếu có 3 trung tâm như vậy ở miền Bắc, Trung, Nam thì sẽ tốt hơn.

Nói vậy nhưng tôi là người nước ngoài. Người Việt Nam thì có thể dễ dàng lập một trung tâm được. Tôi thì không dễ dàng như người bản địa nên việc này khó hơn tôi nghĩ.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x