ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Tạm biệt và bước tiếp

Trí Công
06:01 ngày 01-04-2022
Cuộc phiêu lưu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup đã khép lại với ĐT Việt Nam với những bài học lớn và thành tích đáng khích lệ. Từ những trải nghiệm quý giá ấy, các cầu thủ, đặc biệt là gương mặt trẻ đã trưởng thành hơn để tự tin hướng đến mục tiêu góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup sau đây vài năm nữa.
ĐT Việt Nam kết thúc vòng loại  thứ 3 World Cup 2022: Tạm biệt và bước tiếp

Khép lại để mở ra 

10 trận đấu với 5 đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á tại lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ 3 World Cup trong lịch sử chứng kiến một đội tuyển Việt Nam tiến bộ và trưởng thành theo thời gian. 4 điểm giành được trong năm 2022 là một minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ về cách chơi và cả kết quả mà Việt Nam của HLV Park Hang Seo giành được. Từ chỗ tâm lý có phần não nề khi loay hoay tìm kiếm 1 điểm đầy khó khăn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong giai đoạn đầu, ông Park cùng các học trò sau đó không chỉ có điểm mà thậm chí còn giành được chiến thắng đáng khen trước Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, sự thích ứng với VAR cũng thể hiện bản lĩnh và tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Nếu như ở 4 trận đấu đầu tiên, Việt Nam bị VAR quyết định bất lợi tới 7 lần thì trong 6 trận còn lại, Việt Nam hiếm khi bị VAR xử ép. Thậm chí ngược lại, chúng ta còn được VAR ủng hộ khi có tới 4 lần thoát những tình huống ghi bàn của Saudi Arabia, Nhật Bản hay Australia. 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Những bài học lớn về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu được thầy trò Park Hang Seo đúc rút ra và từng bước thích nghi, tiến bộ trong và sau vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng cần phải nhấn mạnh, đây không phải là hành trình diệu kỳ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam. Như HLV Park Hang Seo từng nói, nếu Việt Nam muốn hiện thực hoá giấc mơ World Cup trong tương lai, không có con đường nào khác là các thế hệ tiếp theo phải tiếp diễn những lần góp mặt ở vòng loại World Cup cuối dùng dành cho các đội mạnh nhất châu Á. 

Nhật Bản là ví dụ tiêu biểu. Để đội tuyển này có lần đầu tiên tham dự World Cup năm 1998, họ đã trải qua 9 lần liên tiếp góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Trong giai đoạn ấy, Nhật Bản không ngừng nâng cấp hệ thống bóng đá, tích cực ươm mầm các thế hệ cầu thủ, sẵn sàng cho các cầu thủ trẻ tiềm năng sang nước ngoài cũng như đẩy mạnh hệ thống chuyên gia. 

Tiến Linh nỗ lực tấn công trước sự theo kèm của đội trưởng ĐT Nhật Bản Yoshida 	Ảnh: Đức Cường

Trẻ hoá lực lượng và sẵn sàng cho bước tiếp

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo sử dụng 37 cầu thủ. Độ tuổi chiếm phần lớn trong số lượng cầu thủ kể trên dao động ở mức từ 20 cho đến 27 tuổi. Vòng loại World Cup 2026 sẽ được kích hoạt vào giai đoạn cuối năm 2024. Điều đó đồng nghĩa, những cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Đình Trọng hay Tiến Dũng vẫn còn ở độ tuổi sung sức của sự nghiệp để hướng tới việc góp mặt một lần nữa ở vòng loại thứ 3 World Cup. 

Tất nhiên, trong nỗ lực trẻ hoá không ngừng, bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở hai thế hệ vàng 1995-1997 và 1997-1999 từng làm nên tiếng tăm tại VCK U23 châu Á 2018. Ngay từ hiện tại, những cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau như Quang Nho, Văn Tới, Quang Thịnh, Hữu Thắng, Hai Long… cũng đã được ươm mầm ở hệ thống các giải thuộc cấp độ U23 như U23 Đông Nam Á, U23 Quốc tế - Dubai Cup 2022. 

Thậm chí, các cầu thủ nổi bật ở lứa này như Văn Xuân, Hoàng Anh, Thanh Bình đã liên tục được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam rèn luyện và thi đấu một số trận. Hình ảnh Thanh Bình chơi chững chạc và lập công trong trận hoà lịch sử 1-1 trước Nhật Bản  là một tín hiệu đáng khen dành cho lực lượng trẻ kế cận tương lai của đội tuyển Việt Nam. 

Đội hình Việt Nam có thể tranh tài ở vòng loại World Cup 2026
Vòng loại World Cup 2026 sẽ được bắt đầu ngay từ thời điểm cuối năm 2024. Điều đó giúp cho lứa cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau vẫn có thể tranh tài. Tất nhiên, trong giai đoạn từ nay đến cuối 2024, bóng đá Việt Nam không chỉ cần phát triển nguồn lực từ bóng đá trẻ mà còn phải tích cực hướng đến “xuất khẩu” những cầu thủ có khả năng sang nước ngoài chơi bóng để tăng cường thêm trình độ, bản lĩnh. Quang Hải, Hoàng Đức là những ví dụ điển hình như vậy. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ngày ông Park Hang Seo rời Việt Nam Ngày ông Park Hang Seo rời Việt Nam

    Trả lời họp báo sau khi kết thúc trận gặp Nhật Bản, ông Park Hang Seo nói rất nhiều về con đường đã qua và mục tiêu hướng đến tấm vé dự World Cup của ĐT Việt Nam.

  • ĐT Việt Nam: Trở lại Đông Nam Á ĐT Việt Nam: Trở lại Đông Nam Á

    ĐT Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với những điểm số hơn cả mong đợi. Hơn hết, những trận cầu đẳng cấp ở sân chơi này đã giúp cho đoàn quân của ông Park Hang Seo trưởng thành không chỉ ở bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc mà cả chuyên môn.

  • 'ĐT Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa' 'ĐT Việt Nam sẽ còn hay hơn nữa'

    “ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã chạm đỉnh, đã hết bài hay đại loại các vấn đề như vậy đã được đề cập trong thời gian qua. Sự thật, có vài thời điểm, đội tuyển bị bắt bài nhưng ông Park đã có những điều chỉnh và chúng ta lại có quyền hy vọng…”, cựu tuyển thủ Trương Đình Luật cho biết.

  • ĐT Việt Nam và hành trình vòng loại World Cup qua infographic ĐT Việt Nam và hành trình vòng loại World Cup qua infographic

    Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng dành cho những đội mạnh nhất châu Á. Sau 10 trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo không chỉ tạo ra một thành tích đáng khen mà còn đúc rút ra bài học từ những lần va chạm với các đối thủ mạnh nhất châu Á. 

  • ĐT Việt Nam hân hoan về nước ĐT Việt Nam hân hoan về nước

    Chiều 30/3, ĐT Việt Nam trở về Hà Nội sau trận hòa 1-1 trên đất Nhật Bản, khép lại hành trình 10 trận tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

  • ĐT Việt Nam & bệ phóng cho tài năng trẻ ĐT Việt Nam & bệ phóng cho tài năng trẻ

    Thời gian gần đây, HLV Park Hang Seo đã mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, đặc biệt là các gương mặt U23 Việt Nam và đây được xem là bệ phóng để các tài năng trẻ sớm trưởng thành, gánh vác được các nhiệm vụ quan trọng phía trước.

  • ĐT Việt Nam sau 10 trận đấu ở vòng loại thứ 3  World Cup 2022: Trải nghiệm đẳng cấp ĐT Việt Nam sau 10 trận đấu ở vòng loại thứ 3  World Cup 2022: Trải nghiệm đẳng cấp

    Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng dành cho những đội mạnh nhất châu Á. Sau 10 trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo không chỉ tạo ra một thành tích đáng khen mà còn đúc rút ra bài học từ những lần va chạm với các đối thủ mạnh nhất châu Á. 

  • ĐT Việt Nam: Khát vọng vượt… ao làng ĐT Việt Nam: Khát vọng vượt… ao làng

    Cuối cùng ĐT Việt Nam đã hoàn thành trận đấu thứ 10 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với kết quả không thể mỹ mãn hơn. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một hành trình rất dài, đầy sự thử thách nhưng cũng cho thấy được khát vọng vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á.

  • AFC: ‘Không có cửa để vượt qua Quế Ngọc Hải’ AFC: ‘Không có cửa để vượt qua Quế Ngọc Hải’

    Màn trình diễn chắc chắn của trung vệ Quế Ngọc Hải trước ĐT Nhật Bản đã được AFC tôn vinh.

  • ĐT Việt Nam được cộng hơn 7 điểm, tăng 2 bậc trên BXH FIFA ĐT Việt Nam được cộng hơn 7 điểm, tăng 2 bậc trên BXH FIFA

    Trận hoà bất ngờ trước Nhật Bản đã giúp ĐT Việt Nam được cộng 7,37 điểm và tăng hạng 2 bậc, trở lại vị trí thứ 96 trên BXH FIFA.

  • VAR công bằng với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 VAR công bằng với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

    7 lần VAR không đứng về phía ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng 4 lần khác, thầy trò HLV Park Hang Seo hưởng lợi từ VAR.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x