ĐT Việt Nam: Khát vọng vượt… ao làng

Đam San
14:15 ngày 30-03-2022
Cuối cùng ĐT Việt Nam đã hoàn thành trận đấu thứ 10 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với kết quả không thể mỹ mãn hơn. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có một hành trình rất dài, đầy sự thử thách nhưng cũng cho thấy được khát vọng vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á.
ĐT Việt Nam: Khát vọng vượt… ao làng

Những ngày đầu năm mới 2022 là những ngày vui với với NHM bóng đá Việt Nam. Trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đánh bại Trung Quốc đầy oanh liệt. Câu chuyện lịch sử ngày mùng 1 Tết tiếp tục trở thành niềm cảm hứng cho ĐT nữ Việt Nam làm nên kỳ tích  giành vé dự World Cup bóng đá nữ năm 2023. Nối tiếp niềm cảm hứng bất tận từ những “bông hồng thép”, đến lượt U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia.

Để biến bóng đá thành khúc tráng ca, bóng đá Việt Nam đã đối mặt với những khó khăn tưởng chừng đã đánh sụp ý chí của các HLV, cầu thủ, của cán bộ, của nhân viên y tế… Nhưng không, trong nghịch cảnh, chưa bao giờ các cầu thủ của Việt Nam buông bỏ hay thối chí. Thật khó tin, với hơn 2/3 đội hình bị dương tính với Covid-19, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại có thể chơi quật cường đến vậy. Thật khó tin, U23 Việt Nam có lúc chỉ còn vừa đủ người đăng ký danh sách thi đấu vẫn chiến đấu và chiến thắng để hiên ngang trở về trong vai những người hùng.

Chấn thương, dịch bệnh tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với ĐT Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup. Cuộc khủng hoảng nhân sự đã cướp đi của HLV Park Hang Seo những cầu thủ ưu tú nhất. Có lẽ, kể từ ngày dẫn dắt các ĐTQG, chưa bao giờ ông Park lại phải hứng chịu “cơn đau đầu kinh niên” đến như vậy. Cơn đau đầu không chỉ vì nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có trong tay 17 cầu thủ và 3 thủ môn để ra sân, mà còn cả những câu chuyện không trên trong hành trình làm khách tại xứ sở Mặt trời mọc.

Việt Anh nỗ lực đeo bám tiền đạo của Nhật Bản

Trước trận đấu cuối cùng, ĐT Việt Nam đã 2 lần thua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu. Đấy là 2 lần thầy trò Hajime Moriyasu đều phải dành sự tôn trọng tuyệt đối cho một đối thủ từng ở khoảng cách rất xa về đẳng cấp. Thẳng thắn mà nói, bóng đá Việt Nam chưa thể được xếp ngồi “chung mâm” với Nhật Bản. Chúng ta cũng không thể huyễn hoặc hay sống bằng lối tư duy “AQ” rằng, đối thủ không còn đáng sợ như trước. Nhưng chúng ta có thể tự hào khi nói rằng, bóng đá Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách đáng kể với cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á. Thực tế, người Nhật đã nhìn chúng ta với con mắt rất khác. Từ trận thắng 1-0 vất vả ở lượt đi vòng loại cuối World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình cho đến trận hoà 1-1 trên sân Saitama ít nhiều đã cho thấy điều đó.

Chúng tôi thích những phát biểu thẳng thắn, dám nhìn vào sự thật của HLV Park Hang Seo trước khi trận đấu diễn ra. Ông Park nói rằng: “ĐT Việt Nam mới có lần đầu tiên vào vòng loại cuối World Cup. Chúng tôi đá 9 trận thua 8, chỉ thắng được Trung Quốc 3-1. Khi gặp các đội hàng đầu châu Á rõ ràng giữa ĐT Việt Nam và họ có khoảng cách. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi rất khát khao khi tham dự giải đấu hàng đầu như thế này, khát khao thoát khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để trưởng thành hơn nữa”.

ĐT Việt Nam khép lại hành trình lịch sử bằng trận hoà tuyệt vời trước Nhật Bản. Như ông Park đã nói, bóng đá Việt Nam khát khao có thêm những cơ hội được đấu với Nhật, với Saudi Arabia, với Australia, với Trung Quốc hay những những “ông lớn” khác. Những trận thua hay hoà không phải là sự trải nghiệm cho biết, mà nó trở thành “chiến trường” luyện ý chí, bản lĩnh cho các cầu thủ Việt Nam. Cứ nuôi giữ khát vọng “phải đá với những cây đa cây đề”, chúng ta mới hòng mơ thoát khỏi tầm Đông Nam Á.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x