ĐT Việt Nam mong được tiếp lửa từ khán đài

Phan Hồng
08:42 ngày 21-10-2021
Tháng 11 tới, ĐT Việt Nam sẽ được thi đấu 2 trận trên sân Mỹ Đình. Nếu khán giả được vào sân, thầy trò ông Park Hang Seo chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh trước Nhật Bản và Saudi Arabia.
ĐT Việt Nam mong được tiếp lửa từ khán đài

VFF chạy đua với thời gian

Hôm qua, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi công văn đến Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT để  báo cáo công tác triển khai tổ chức 2 trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 tới. Báo cáo cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn ngày 11/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các trận đấu của ĐT Việt Nam, thời gian qua, VFF đã báo cáo Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các  Bộ, Ngành liên quan về việc tổ chức 2 trận ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11). Ngày 11/10, Bộ VH-TT&DL đã gửi Công văn đến Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống Covid-19, 5 Bộ: Y tế, công an, Quốc phòng, Ngoại giao và Giao thông vận tải cùng UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho phép khán giả vào sân dưới 50% sức chứa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

VFF cũng đã xây dựng phương án tổ chức các trận đấu trong trường hợp được đón khán giả trên nguyên tắc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Báo cáo của VFF cũng cho biết, Sở VH-TT&DL Hà Nội (được UBND thành phố Hà Nội phân công) đã có cuộc họp với các Sở liên quan (vào ngày 19/10) để thống nhất ý kiến tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội và đã có văn bản, trong đó có phương án tổ chức có hoặc không có khán giả. 

Việc dưới 50% khán giả vào sân (nếu được phép), LĐBĐ Việt Nam cũng đã tính đến phương án phân bổ số lượng khán giả ở 4 khán đài một cách hợp lý nhất để bảo khoảng cách an toàn. Ngoài ra, các yêu cầu như tiêm vaccine đủ 2 mũi, thực hiện xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào một khoảng thời gian nhất định trước lúc trận đấu diễn ra và mang khâu trang... cũng được coi như bắt buộc nếu người xem muốn vào sân theo dõi các trận đấu của ĐT Việt Nam trong tháng 11. 

“Để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, nhất là công tác truyền thông, in ấn, phát hành vé, nhân lực phương tiện kiểm soát dịch, VFF đề nghị Bộ VH-TT&DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các công tác chuẩn bị đã tiến hành và mong nhận được ý kiến chỉ đạo để kịp triển khai công tác tổ chức trận đấu”, công văn nêu. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho 2 trận đấu này đã rất cận kề, đặc biệt trong bối cảnh 2 trận đấu diễn ra chỉ cách nhau 6 ngày.

ĐT Việt Nam sẽ được tiếp sức nếu có sự cổ vũ của NHM trên các khán đài   Ảnh: Đức Cường

“Cầu thủ thứ 12” rất quan trọng 

Không thể đáp ứng các nguyên tắc “bong bóng” của AFC nên ĐT Australia và ĐT Trung Quốc phải đá sân trung lập ở những trận sân nhà vừa qua. Trong lúc đó, ĐT Việt Nam vẫn được chơi ở Mỹ Đình khi tiếp Australia vào ngày 2/9 nhưng không đón khán giả. Được chơi trên sân nhà, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã rất nỗ lực và chỉ chịu thua sát nút với  tỷ số 0-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. 

Nếu có được sự tiếp sức của khán giả nhà, ĐT Việt Nam có thể đã thu về một kết quả khả quan hơn. Bởi khi được sự ủng hộ của khán giả trên khán đài, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ tự tin hơn, để từ đó, chơi với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Sự cổ vũ của khán giả Việt Nam cũng sẽ tạo sức ép cho Australia, khiến họ có thể mất tập trung, nên dễ ảnh hưởng đến chuyên môn. Vào năm 2019 khi được chơi trên sân Mỹ Đình dưới sự ủng hộ nhiệt hết mình của hàng vạn khán giả, ĐT Việt Nam từng hạ “ông lớn” UAE (1-0) ở vòng loại thứ hai. 

Khi dịch bệnh ở Việt Nam đã được kiểm soát và từng bước trở lại trạng thái “bình thường mới” thì việc “cầu thủ thứ 12” được phép vào sân (dưới 50% sức chứa của khán đài  để đảm bảo công tác phòng dịch) để cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu của tháng 11 tại Mỹ Đình là nhu cầu chính đáng, đặc biệt, phù hợp với tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở Hà Nội. Nhật Bản và Saudi Arabia đều là 2 đối thủ rất mạnh nên  ĐT Việt Nam càng cần có “lửa” từ khán đài. Khi có điểm tựa sân nhà và đặc biệt là khán giả nhà, ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu còn “nảy lửa” hơn so với cuộc tiếp đón Australia hồi đầu tháng 9 vừa qua, qua đó, biến mục tiêu kiếm điểm đầu tiên thành hiện thực. Nếu khán giả không được vào sân, thiệt thòi lớn sẽ thuộc về chính NHM bóng đá Việt Nam và đặc biệt là ĐT Việt Nam.  

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Các đội đang tận dụng lợi thế từ khán giả nhà 

Tính đến sau 4 lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại bảng B, Saudi Arabia, Nhật Bản và Oman là 3 đội bóng được đón khán giả trên sân nhà. Không ngạc nhiên, sự cổ vũ của người hâm mộ giúp cho 2 trong 3 đội kể trên nằm trong Top 3 đội dẫn đầu bảng đấu. Với Saudi Arabia, họ toàn thắng 4 trận để đứng vững ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Trong đó trên sân nhà, Saudi Arabia với sự ủng hộ của khán giả đã có chiến thắng 3-1 trước Việt Nam và đánh bại Nhật Bản 1-0. Với Oman, trên sân nhà Sultan Qaboos, đội bóng này chỉ chịu thua đội đầu bảng Saudi Arabia sát nút với tỷ số 0-1 trước khi thắng ngược Việt Nam 3-1 ở lượt vừa qua. 

Với Nhật Bản, họ đã thi đấu 2 trận ở sân nhà với 2 SVĐ khác nhau. Sau cú ngã ngựa 0-1 trước Oman trên sân Suita City, Nhật Bản quyết định tiếp đón Australia tại sân Saitama. Dưới sự truyền lửa của hơn 14.000 khán giả, Nhật Bản đã có chiến thắng 2-1 cần thiết trước Australia để nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2022.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x