Hàng tấn công ghi 26 bàn ở V.League
HLV Park Hang Seo không triệu tập cái tên nào mới trên hàng tiền đạo. Văn Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh và Đức Chinh là những cái tên quen mặt liên tục được gọi lên dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc. Nhưng đây là lần đầu tiên trong một đợt triệu tập, hiệu suất ghi bàn của họ tại giải quốc nội đem đến một sự yên tâm như vậy.
Cụ thể sau 12 vòng đấu, Văn Toàn của HAGL đã ghi 7 bàn thắng và đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới. Đứng thứ 2 là Công Phượng (HAGL) với 6 pha lập công. Ngang ngửa với Công Phượng, đàn em Tiến Linh cũng ghi được 6 bàn thắng với những cách dứt điểm rất đa dạng từ đánh đầu, sút xa đến ghi bàn trong vòng cấm địa. Văn Đức thậm chí đang “gánh” SLNA khi ghi tới 5 bàn thắng và đóng góp lớn vào điểm số của đội bóng xứ Nghệ. Khiêm tốn nhất là Đức Chinh. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng ghi được 2 bàn. Tính tổng cộng 5 cầu thủ đang chơi ở V.League, hàng công của Việt Nam đã ghi tới 26 bàn thắng. Chưa kể, Anh Đức đang chơi ở giải hạng Nhất cho Long An cũng có được 5 bàn trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam.
So sánh với những đợt tập trung gần nhất, các chân sút quen mặt của đội tuyển Việt Nam hiếm khi nào đạt được số lượng bàn thắng tốt đến như vậy. Còn nhớ ở 5 trận đấu trước đó trải dài từ tháng 9 đến tháng 11/2019, đa phần các tuyển thủ Việt Nam đều không có tên trong danh sách ghi bàn hàng đầu của giải. Hoạ chăng, Văn Toàn là người duy nhất hiện diện với 9 bàn thắng có được cho HAGL.
Từ lo lắng thành yên tâm
Còn nhớ cách đây vài tháng, HLV Park Hang Seo từng lo lắng về chất lượng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Từ phát biểu mà nhà cầm quân Hàn Quốc thường nói trên báo giới, người ta thấy được hai nỗi lo từ vị chiến lược gia này. Thứ nhất, ông Park lo lắng về khả năng ghi bàn của các tuyển thủ quốc gia hiện tại, trong môi trường V.League vốn ưu tiên ngoại binh ở hàng công. Thứ hai, về tương lai lâu dài, vị huấn luyện viên này chưa tìm thấy những tiền đạo trẻ có thể kế cận, khi đất diễn của họ thực sự chỉ xuất hiện ở trình độ giải hạng Nhất.
Đến thời điểm này, chứng kiến phong độ tốt của các tiền đạo như Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh hay Văn Đức, HLV Park Hang Seo đã yên tâm được một nửa. Chí ít tại 3 trận đấu tới đây gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (17/6), ông Park sẽ có nhiều sự lựa chọn chất lượng trên hàng tấn công để có thể đương đầu với mật độ dày đặc của phần còn lại vòng loại thứ hai World Cup.
5 trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam dựa rất nhiều vào sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Khi hàng công chỉ ghi được 5 bàn (thấp nhất trong nhóm 8 đội đầu bảng) thì việc hàng thủ để thủng lưới đúng 1 bàn đã giúp Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu bảng G cho tới hiện tại.
Nhưng trong bối cảnh mà các hậu vệ đang để lại nhiều nỗi âu lo về phong độ, chấn thương thì việc hàng tiền đạo vào phom như lúc này có thể giúp đội tuyển Việt Nam lấy công bù thủ. Đấy cũng có thể xem là cách để HLV Park Hang Seo gây bất ngờ cho các đối thủ, khi họ vẫn đang nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam vẫn dựa vào “chiếc xe bus” trước khung thành.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn