ĐT Việt Nam: Sóng ngoài khơi xa

08:08 ngày 14-10-2019
Bali là một hòn đảo du lịch nổi tiếng với những bãi biển đẹp như cổ tích. Nhưng với người yêu bóng đá Việt Nam lúc này, vùng biển ấy, hòn đảo ấy sắp diễn ra cuộc đấu trí giữa hai đội tuyển đầy duyên nợ.
ĐT Việt Nam: Sóng ngoài khơi xa

Không quá khó để nhận ra lúc này, những điều kiện tốt nhất đang được dành cho ĐT Việt Nam. Một đường bay thẳng đã được nối giữa TP.HCM đến Bali để các cầu thủ không mất quá nhiều sức lực trong quá trình di chuyển. Rồi giới truyền thông chấp nhận quá cảnh nhiều chặng, thậm chí chuyển vai thành khách du lịch vì lo ngại không thể nhập cảnh để đưa tin về đội tuyển. Chưa kể đến NHM cũng sẵn sàng chuẩn bị hành trang để bay đến Indonesia tiếp sức thầy trò ông Park Hang Seo. Quan tâm vì yêu. Chỉ có trong tình yêu người ta mới lãng mạn và chấp nhận hy sinh đến vậy.

ĐT Việt Nam không đơn độc trong chuyến hành quân đến Bali. Thậm chí, họ còn có lợi thế về mặt tinh thần so với đối thủ bởi khởi đầu vòng loại World Cup tốt hơn. Nhưng trong bóng đá, mọi yếu tố, mọi giới hạn chỉ mang tính chất tương đối. Thế nên, chúng ta không thể đánh giá thấp một đội bóng đang bị tổn thương và dồn đến giới hạn cuối cùng. Chúng ta cũng biết, người Indonesia dành rất nhiều kỳ vọng cho đội bóng. Họ cũng đầu tư lớn cho đội tuyển với mong muốn thay đổi vị thế trên đấu trường quốc tế. Vậy nên, áp lực trước trận đấu với ĐT Việt Nam có thể sẽ biến thành động lực để ĐT Indonesia lấy lại cân bằng và vãn hồi tình yêu của NHM.

Vậy mới nói, ở ngoài khơi xa không chỉ thiên đường du lịch mà còn có những cơn sóng lớn, những cái bẫy mà đối thủ đang giăng sẵn. Chắc chắn một điều, áp lực mà ĐT Việt Nam đối diện sẽ lớn hơn so với trận đấu gặp Malaysia. Nói cách khác, cuộc đấu trí ở Bali mang tính chiến lược bởi đối thủ chỉ còn cơ hội cuối cùng để cứu vãn hy vọng nên sẽ chơi một canh bạc tất tay. Việc thắng bại ở thời điểm này sẽ quyết định đến những vấn đề trọng đại của bóng đá Indonesia. 

Không có cuộc đấu nào là dễ dàng, nhất là khi phía đối diện lại là đội chủ nhà vốn chỉ có một con đường là tiến lên phía trước hoặc chìm sâu vào khủng hoảng. Nhưng, đó cũng là cơ hội để một ĐT Việt Nam lạnh lùng, lý tính và tinh tế tìm kiếm một món quà ý nghĩa trước khi về nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x