ĐT VIỆT NAM KẾT THÚC ĐỢT TẬP TRUNG

Thầy Park thu được cả 'núi'.... tài liệu

THÀNH VĂN
09:28 ngày 29-12-2020
Đúng với mục đích đặt ra từ trước, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều sự thử nghiệm nhân sự cũng như lối chơi và sau 2 trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam vừa qua, HLV Park Hang Seo đã thu được rất nhiều “tài liệu” bổ ích.
ĐT Việt Nam: Thầy Park thu được cả 'núi'....  tài liệu

Tối 28/12, HLV Park Hang Seo cùng đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc đã lên đường đáp chuyến bay về quê nghỉ phép trong khoảng 1 tháng. Trong hành lý của ông Park mang về quê chứa rất đủ máy tính, máy quay phim. Đó là những tư liệu mà đội ngũ hậu cần đã thu được qua 2 trận đấu vừa qua và ông Park sẽ đem về quê, nghiên cứu màn trình diễn của từng cầu thủ cũng như cách chơi của những nhân tố mới được gọi lên đội tuyển lần này.

Hơn nửa tháng hội quân tại Hà Nội và trải qua 2 trận đấu giao hữu, ông Park cùng các cộng sự đã phải giải quyết khối lượng công việc lớn khi nhân sự đội tuyển lần này lên đến 34 người. Và có một điều đặc biệt, ông Park đã sử dụng tất cả cầu thủ được gọi lên tuyển. Tất nhiên, ngoài trường hợp Tuấn Tài chỉ đá được hơn 10 phút rồi phải rời sân do chấn thương thì các cầu thủ khác đều có trên dưới 40 phút thể hiện mình qua 2 trận đấu.

Trong đợt tập trung này, ông Park gọi khá nhiều tân binh dưới triều đại của mình như Quách Tân, Văn Việt, Tấn Trường, Văn Long, Văn Triền, Thanh Hào, Ngọc Đức,... và màn trình diễn của các cầu thủ này ở trận giao hữu đầu tiên hôm 23/12 sẽ được ông Park “mổ xẻ” kỹ càng để từ đó chọn ra gương mặt tốt nhất cho đợt tập trung tháng 3/2021. 

Trong khi đó, ở trận giao hữu hôm 27/12 thì ông Park đa phần sử dụng gương mặt cũ, nhưng có điểm khác biệt đó là thử nghiệm nhiều cầu thủ ở vị trí nhau. Chẳng hạn, Hùng Dũng được đẩy ra biên, Văn Đức được kéo vào trung lộ, Công Phượng đá cắm, Văn Thanh chơi như tiền đạo ảo, hay việc lắp ghép Văn Triền đá cặp Xuân Trường ở tuyến giữa. Tất nhiên, việc ông Park xáo trộn, lắp nhiều cầu thủ ở các vị trí là có chủ đích bởi ông muốn tận dụng, khai phá thêm năng lực, sự thích nghi của các cầu thủ để từ đó xoay chuyển thế trận.

“Giai đoạn này, tôi đề cao tính thử nghiệm. Các cầu thủ ở cấp CLB thường ít được đá trái sở trường nên tôi muốn khai phá thêm năng lực của từng người. Khi vào giải đấu với nhiều đối thủ, đa dạng lối chơi thì mình sẽ có sẵn các phương án ứng phó, xoay chuyển tình thế”, HLV Park Hang Seo cho biết. 

Cả 2 đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều đã bộc lộ đủ ưu nhược điểm thông qua 2 trận đấu - Ảnh: Đức Cường

Cũng theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, việc ĐT Việt Nam để thủng lưới đến 4 bàn và chỉ ghi được 5 bàn qua 2 trận đấu vừa qua cũng là tín hiệu... đáng mừng với ông. “Những trận đấu thử nghiệm giai đoạn này giúp tôi có cái nhìn chi tiết về những cầu thủ mới và cũ. Tất cả những điều đó mới là thứ quan trọng nhất còn tỷ số trận đấu chỉ là phụ. Nhưng qua việc ghi bàn và bị thủng lưới, tôi sẽ có hội chỉnh sửa từng người ở đợt tập trung tới”, ông Park kết lại.

Trước khi nghỉ tết dương lịch, ông Park và cộng sự đã thu được cả núi tài liệu từ màn trình diễn của các học trò. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để BHL mổ xẻ, bàn thảo để đưa ra đánh giá về năng lực cầu thủ. “Tôi về Hàn Quốc nhưng vẫn làm việc. Nghiên cứu tư liệu và theo dõi cả các trận V.League để chuẩn bị cho giai đoạn mới. Năm 2021, đội tuyển sẽ rất bận rộn nên ngay từ bây giờ các công đoạn phải hoàn tất”, vẫn là lời nhà cầm quân người Hàn Quốc trước khi lên máy bay về nước.

4 tuyển thủ QG lỡ hẹn với chặng đầu V.League 2021
Trong lần tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với U22 Việt Nam vừa qua, ĐT Việt Nam có 4 ca chấn thương với những tình trạng khác nhau. Cụ thể, trung vệ Ngọc Hải bị rách cơ đùi trước trận đấu với U22 Việt Nam tại Cẩm Phả, cần ít nhất 3-4 tuần mới có thể trở lại. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng dính chấn thương tương tự sau ít phút thi đấu, lỡ hẹn với trận lượt về và cũng phải nghỉ khoảng 3-4 tuần. Hậu vệ Xuân Cường gặp chấn thương ở tay, cũng sẽ phải mất khoảng thời gian tương tự để hồi phục.

Ca chấn thương mới nhất của ĐT Việt Nam thuộc về trung vệ Thành Chung. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội gặp vấn đề ở bàn chân, được rút ra nghỉ trong trận đấu ở Phú Thọ. Đây đều là những ca chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến bộ 4 này nhiều khả năng sẽ phải lỡ hẹn với chặng khởi đầu của mùa giải 2021.

Các cầu thủ hối hả hội quân
Ngay sau khi kết thúc đợt tập trung ĐT Việt Nam, các tuyển thủ nhanh chóng trở về CLB chủ quản. Nhóm cầu thủ Quang Hải, Văn Kiên, Hùng Dũng, Tấn Trường đã cùng Hà Nội FC bay vào TP.HCM để dự giải giao hữu. Trong khi đó, bộ đôi Xuân Cường và Minh Tùng lập tức về Thanh Hóa để gặp HLV Petrovic, người mới về dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa. Còn các cầu thủ HAGL cũng đáp chuyến bay vào TP.HCM để tham gia giải tập huấn trước mùa giải mới.

Quỹ thời gian từ nay đến ngày trái bóng V.League 2021 chính thức lăn chỉ khoảng hơn 2 tuần nữa nên giai đoạn này các CLB hối hả thi đấu giao hữu để hoàn tất khâu chuẩn bị.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x