ĐT Việt Nam trước ngày hội quân: Cơ hội nào cho các tân binh?

Hồng Quảng
08:47 ngày 06-05-2021
Với tính chất quyết định đến sự thành bại chung cuộc ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới thì xem ra, cửa để các tân binh lọt vào danh sách cuối cùng của ĐT Việt Nam là không nhiều. Hy vọng ấy càng nhỏ dần khi các trụ cột của Đội tuyển đều thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua.
ĐT Việt Nam trước ngày hội quân: Cơ hội nào cho các tân binh?

Để không bỏ sót nhân tài cũng như đánh giá lại năng lực và phong độ của những cầu thủ đã từng góp mặt trong thành phần ĐTQG, ông Park Hang Seo miệt mài đến các sân để theo dõi các trận đấu. Khác với nhiều HLV trước khi gần như chỉ một mình HLV trưởng “vi hành”, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thường xuyên lên kế hoạch cho các trợ lý đến các sân để theo dõi. Như trong một bản kế hoạch phân công, ông Park đã điều động tất cả các “cánh tay nối dài” gồm Vũ Hồng Việt, Kim Han Yoon, Lee Joung Jin, Lưu Danh Minh, Park Sung Gyum đến các trận đấu để nắm bắt tình hình. 

Với “lực lượng mắt thần” đông đảo ấy thì có thể khẳng định đến thời điểm này khi ĐT Việt Nam chỉ còn vài ngày nữa là hội quân, HLV Park Hang Seo chắc chắn đã có trong tay bản danh sách dự kiến tập trung để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Nhưng để không phải rơi vào tình cảnh khó xử cũng như đề phòng bất trắc như chấn thương có thể xảy ra, vị chiến lược gia này chưa công bố danh tính của những gương mặt được triệu tập. Theo dự đoán, một số gương mặt mới sẽ góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới. Thực tế trong thời gian qua, một số cầu thủ chưa có (nhiều) thâm niên trong màu áo ĐTQG như Văn Triền, Văn Vũ, Thanh Hào… đều đang thể hiện phong độ khá tốt trong màu áo của CLB. Thế nên, nếu những cầu thủ này được gọi vào ĐT Việt Nam để chuẩn bị cũng không phải là bất ngờ.

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện trong một lần hội quân		Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, họ sẽ phải trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt với những gương mặt gạo cội đã từng “ăn cơm tuyển” trong thời gian dài vừa qua. Sự khốc liệt ấy không hẳn xuất phát từ tiếng tăm của quá khứ mà chính phong độ ở thời điểm hiện tại. Điều đáng mừng cho ĐT Việt Nam là trong thời gian qua, những gương mặt đã khoác áo ĐTQG đều thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo CLB. Như bộ đôi trung vệ Tiến Dũng và Ngọc Hải vẫn đang là “những lá chắn thép” trong hàng thủ của Viettel. Xuân Trường đã lấy lại được phong độ trong màu áo của HAGL. Trên hàng công, có lẽ, niềm tin chưa bao giờ phơi phới như thời điểm này khi những chân sút được kỳ vọng như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức, Tiến Linh… đang thể hiện khả năng săn bàn như kỳ vọng. Họ đang đóng góp từ 5-7 bàn thắng cho CLB, một con số không thể ấn tượng hơn. 

Nhìn một cách tổng thể, những cầu thủ đã khoác áo ĐT Việt Nam liên tục trong thời gian dài vừa qua đang gây ấn tượng mạnh. Khi nhiều gương mặt kỳ cựu ở nhiều tuyến đang thể hiện phong độ cao thì dự báo, sẽ không nhiều gương mặt mới toanh lọt vào danh sách sơ bộ cho đợt tập trung sắp tới. Cũng vì thế mà các tân binh (nếu được triệu tập) sẽ không dễ cạnh tranh một suất trong thành phần cuối cùng đến UAE để tham dự các trận đấu của vòng loại. Hơn nữa, các trận vòng loại sắp tới có ý nghĩa cho sự thành bại của ĐT Việt Nam. Một sơ suất có thể khiến cho giấc mơ đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam bị phá sản. Vì thế, mọi sự thử nghiệm trong những trận đấu chính thức sắp tới đều sẽ bị coi là mạo hiểm, dễ dẫn đến những bất trắc không mong đợi. Vì thế, nếu HLV Park Hang Seo đặt sự an toàn, ổn định cho bản danh sách sơ bộ sắp tới cũng như bản danh sách gút trước khi lên đường sang Tây Á cũng là điều dễ hiểu.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x