Mới đây, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) – ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Căn cứ trên kế hoạch của các giải chuyên nghiệp, VFF đã có 2 phương án dự kiến cho hai trận trong tháng 9 tới. Nếu V.League diễn ra với điều kiện cho phép, đội tuyển sẽ tập trung từ 24/8. Nếu giải chưa thể diễn ra như mong muốn, đội tuyển sẽ được tập trung sớm hơn.
Căn cứ vào kế hoạch cụ thể, VFF sẽ trao đổi với cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan phòng, chống dịch để ưu tiên tốt nhất cho cầu thủ, đảm bảo các cầu thủ có thời gian tập luyện, duy trì thể lực và phong độ. Khoảng cách giữa trận đấu sân khách và sân nhà là rất ngắn, chỉ 4 ngày, nên quá trình chuẩn bị hết sức gấp rút, cần phải đảm bảo tính toán khoa học và sự hiệu quả”.
Cũng theo thông tin từ VFF, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ có 2 đợt tập trung và sẽ sang 1 trong 2 quốc gia Đông Á là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để tập huấn trước khi thi đấu vòng loại. Nhiều khả năng, HLV Park Hang Seo vẫn sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Mô hình bong bóng có thể áp dụng với U23 Việt Nam, trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Nếu như vậy, khi hoàn thành kế hoạch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 cùng U23 Việt Nam (từ 23-31/10), HLV Park Hang Seo có thể đảm bảo đủ thời gian để chuẩn bị cho ĐT Việt Nam thi đấu với Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trên sân Mỹ Đình, thay vì phải thực hiện cách ly 14 ngày như thông lệ.
Thực tế, VFF, các nhà tổ chức cũng như BHL các ĐTQG đã chuẩn bị những giải pháp khác nhau để bóng đá có thể sống chung với dịch bệnh. Các đội tuyển không đóng đinh về thời gian mà rất linh hoạt. Chẳng hạn, khi các giải đấu phải hoãn dịch bệnh, đấy cũng là lúc các tuyển thủ được triệu tập. Một đội tuyển hội quân trong thời dịch không hề đơn giản, bởi việc đi lại, công tác y tế vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, tất cả đều đã được giải quyết một cách khoa học và an toàn.
Chắc chắn, HLV Park Hang Seo cũng khó có thể chọn nhầm cầu thủ bởi hơn 1 năm qua, tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đã được gọi lên. Nói cách khác, họ đã có cơ hội thử thách về chuyên môn cũng như sự hòa nhập với môi trường mang tính đặc thù của đội tuyển. Chúng ta đã tìm ra bộ khung khoảng 30-35 cầu thủ ở ĐT Việt Nam. Tương tự, U22 Việt Nam cũng có bản danh sách được lựa chọn kỹ càng từ khoảng 80 cầu thủ được tập trung trong 5 đợt.
Cần phải nói lại, chúng ta đã có những tiền đề quan trọng để có thể thích nghi, ứng biên với mọi điều kiện khi chịu tác động của đại dịch Covid-19. Trong số ấy, bóng đá Việt Nam có thể học hỏi, tham khảo những “quy tắc bong bóng” đã từng áp dụng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên đất UAE. Đến đây, sẽ có những câu hỏi đặt ra: Rằng bóng đá Việt Nam có đủ điều kiện, có đủ nhân lực, các vấn đề liên quan để phục vụ cho những phương án đặt ra chưa?.
Phải thẳng thắn, chúng ta không thể so bì với điều kiện như UAE hay các nước phát triển. Dù vậy, Việt Nam lại có những kinh nghiệm và có những lợi thế nhất nhất định. Chúng ta đã từng chiến thắng đại dịch và có thể giành chiến thắng nếu Covid -19 quay trở lại. Chắc chắn, trận chiến lần này đầy cam go, thách thức hơn rất nhiều nhưng không vì thế mà “sống trong sợ hãi”.
Tóm lại, bóng đá Việt Nam đã và đang ứng phó với mọi tình huống có thể xẩy ra. Bản thân các cầu thủ cũng đã dần quen với những thử thách ở các cấp độ, hay những nguyên tắc, khái niệm y tế để bảo vệ chính mình và cho chính những người xung quanh.
*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn