Hậu vệ biên của ĐT Việt Nam: Cánh phải chất lượng, cánh trái chưa yên tâm

Trí Công Trí Công
09:22 ngày 14-05-2021
Nếu như cánh phải của ĐT Việt Nam có thừa sự lựa chọn chất lượng thì ở nơi cánh trái, HLV Park Hang Seo vẫn chưa thật sự yên tâm, nhất là khi 2/4 hậu vệ trái mà ông lựa chọn đang phải tập riêng vì chưa có thể trạng tốt nhất.

Cánh phải quá chất lượng 

5 tháng trước, HLV Park Hang Seo từng mừng như bắt được vàng. Lần đầu tiên trong một đợt triệu tập, ông có thể gọi lên đầy đủ 4 hậu vệ phải tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2-3 năm trở lại đây. Đó là Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel) và Hồ Tấn Tài (Bình Định). Và như đã biết, cả 4 gương mặt này tiếp tục hiện diện trong đợt tập trung quan trọng hiện tại hướng đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam. 

Thậm chí xét về phong độ lúc này, các hậu vệ phải còn đem đến cảm giác yên tâm hơn nhiều so với 5 tháng trước. Cụ thể, Văn Thanh có một mùa giải hay nhất sự nghiệp cùng HAGL. Anh được kho dữ liệu InStat chấm 236 điểm, cao nhất trong số các hậu vệ phải tại V.League sau 11 vòng đấu. Xếp thứ 2 trong danh sách ở vị trí này chính là Nguyễn Trọng Hoàng. Cầu thủ của Viettel được chấm 233 điểm, tức là chỉ thấp hơn Văn Thanh đôi chút. Dấu ấn bên hành lang phải từ mặt trận tấn công đến phòng ngự của Trọng Hoàng và Văn Thanh góp công lớn vào cuộc đua vô địch giữa Viettel cùng HAGL ở V.League 2021. 

Hai hậu vệ phải khác là Văn Kiên và Tấn Tài có thể không đạt phong độ cao như Trọng Hoàng, Văn Thanh, nhưng họ vẫn đang là những sự lựa chọn hàng đầu tại Bình Định (với Tấn Tài) hay Hà Nội (Văn Kiên). Riêng trường hợp của Tấn Tài, giá trị mà cầu thủ này tạo ra ở Bình Định còn được quy đổi bởi bàn thắng. Ba pha lập công từ Tấn Tài mang về 9 điểm cho tân binh V.League mùa này. 

Hồng Duy đột phá trong vòng vây “quân xanh” ở buổi tập mới đây của ĐT Việt Nam 	Ảnh: Đức Cường

Cánh trái chưa yên tâm 

Nếu như cánh phải đang có thừa những sự lựa chọn chất lượng thì ở phía đối diện, HLV Park Hang Seo vẫn chưa yên tâm. Lê Văn Xuân, cầu thủ được InStat đánh giá cao nhất ở vị trí hậu vệ trái tại V.League mùa này với 237 điểm đang phải tập riêng vì chấn thương cổ chân. Tương tự, Đoàn Văn Hậu – sự lựa chọn tin cậy nhất đối với HLV Park Hang Seo ở khu vực này để ngỏ khả năng tham gia vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Cách đây vài ngày, Trung tâm PVF – nơi tham gia điều trị chấn thương cho Văn Hậu khuyến cáo Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam về quá trình tập luyện và trở lại thi đấu đối với cầu thủ sinh năm 1999 này. Khoảng thời gian 4-6 tuần để có thể tái xuất sân cỏ so với mốc đội tuyển Việt Nam bước vào 3 trận cuối vòng loại World Cup 2022 (từ 7/6 với trận gặp Indonesia) là quá sát nhau. Rõ ràng, Văn Hậu chưa thể có một trạng thái và tâm thế sẵn sàng tốt nhất để ra sân án ngữ hành lang trái của ĐT Việt Nam ngay được. 

Sự lựa chọn số 3 của đội tuyển Việt Nam nơi cánh trái là Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây cũng là hậu vệ trái tốt thứ 2 mà InStat đánh giá, dựa trên những gì mà anh thể hiện trong màu áo HAGL mùa này. Cũng như Văn Thanh, không phủ nhận Hồng Duy đang có một mùa giải chuyên nghiệp hay nhất của mình. Tuy nhiên ở đội tuyển Việt Nam, anh vẫn chưa phải là sự lựa chọn mà HLV Park Hang Seo cảm thấy đáng tin cậy nhất. 

Đưa nhóm hậu vệ phải và hậu vệ trái lên bàn cân so sánh, người ta thấy được phần nghiêng đang thuộc về các cầu thủ chơi ở biên phải. Tất nhiên từ nay đến khi vòng loại World Cup 2022 diễn ra tại UAE vẫn còn 3 tuần nữa, HLV Park Hang Seo vẫn có lý do để chờ đợi vào sự trở lại kịp thời của Văn Hậu hay Văn Xuân. Khi ấy, ông có thể đưa cán cân giữa hai hành lang biên trở về sự cân bằng như mong đợi. 

Indonesia đưa lứa U22 dự nốt vòng loại

20/28 cầu thủ được HLV Shin Tae Yong triệu tập lên ĐT Indonesia mới đây nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nằm trong độ tuyển U22. Điều này cho thấy đội bóng xứ Vạn đảo muốn dùng vòng loại World Cup 2022 để tập dợt lực lượng chuẩn bị cho đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm nay tại Việt Nam. Danh sách Indonesia vừa công bố có 6 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài, gồm 3 tại châu Âu là Elkan Baggott (CLB King’s Lynn Town - Anh), tiền vệ Witan Sulaeman (Radnik Surdulica - Serbia), tiền đạo Egy Maulana (Lechia Gdansk - Ba Lan), tiền vệ Arbimanyu (Newcastle Jets - Australia) hậu vệ Asnawi Mangkualam (CLB Ansan Greeners, Hàn Quốc) và 1 hậu vệ Ryuji Utomo (Penang, Malaysia). Ngoại trừ trung vệ Utomo đang khoác áo CLB Penang của Malaysia, tất cả các cầu thủ còn lại của Indonesia đang chơi bóng ở nước ngoài đều còn rất trẻ, trong độ tuổi 18 – 22. Điều này cho thấy Indonesia cũng không phải là đối thủ đáng ngại với Việt Nam, dù đối thủ này mới tuyên bố muốn thắng cả 3 trận còn lại tại vòng bảng.

ĐT Việt Nam là thách thức số 1 của UAE

Phát biểu với báo giới UAE,  HLV Van Marwijk nhận định ĐT Việt Nam sẽ là thách thức số 1 để UAE giành vị trí đầu bảng G. “Tôi cho rằng thử thách lớn nhất của UAE là trận đấu với ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải bung 100% sức trong 3 trận liên tiếp, trước khi phải tranh ngôi đầu với họ. Chúng tôi đã có trải nghiệm trong trận lượt đi ở Hà Nội, phải chịu thất bại trong trận đấu (thua 0-1, Tiến Linh ghi bàn) mà lẽ ra phải giành ít nhất 1 điểm”, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết. Hiện tại, ĐT UAE chỉ xếp thứ 4 ở bảng G vòng loại World Cup 2022. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x