HLV Park Hang Seo: 'Trở lại với sự khiêm nhường, nhưng phải có khát vọng và hoài bão lớn'

Hồng Quảng
10:48 ngày 07-01-2022
Trong lời tâm sự đầu năm 2022, HLV Park Hang Seo cho rằng các cầu thủ cần có sự khiêm nhường như trước năm 2018, nhưng vẫn phải thể hiện được khát vọng và hoài bão lớn. “Thuyền trưởng” người Hàn Quốc cũng đã có những giải thích về quyết định thôi trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam cho trung vệ Quế Ngọc Hải.
HLV Park Hang Seo: 'Trở lại với sự khiêm nhường, nhưng phải có khát vọng và hoài bão lớn'

Nhìn lại 2021, HLV Park Hang Seo cho rằng  ĐT Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn và thử thách. “Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi đã nhìn lại hành trình đã qua trong năm 2021. Có rất nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt với tư cách là một đội bóng. Có những thách thức chúng tôi có thể vượt qua, nhưng cũng có những vấn đề lại rất khó khăn. Ví dụ, các hướng dẫn và hạn chế về cách ly do Covid-19 đã buộc các cầu thủ phải ở trong khu vực bó hẹp một thời gian dài. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ”, thầy Park bày tỏ. 

Xây dựng lại hình ảnh các ĐTQG, đặc biệt là ĐT Việt Nam, rất đẹp sau những thất bại trước những người tiềm nhiệm, HLV Park Hang Seo được coi là “cứu cánh” của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Nhưng thất bại ở AFF Cup 2021 khi bị Thái Lan loại ở bán kết khiến vị chiến lược gia này phải nhìn lại và thay đổi để làm mới ĐTQG, qua đó hy vọng vào một chu kỳ thành công mới. “Nhiều người chia sẻ rằng, sau chặng đường thành công từ năm 2018 đến nay, chúng ta đã không thể duy trì được động lực, khả năng cạnh tranh và niềm đam mê để đạt thành tích cao hơn.

Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho ĐT Việt Nam. BHL, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy, với cùng mục tiêu để hướng tới năm 2022 thành công”, HLV Park Hang Seo cho biết.

HLV Park Hang Seo (trái) muốn giảm bớt gánh nặng cho trung vệ Ngọc Hải 	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong ngày đầu năm mới, sau khi ĐT Việt Nam xả trại do kết thúc thời hạn cách ly y tế, HLV Park Hang Seo đã có quyết định bất ngờ, tạo nên những luồng dư luận khác nhau. Theo đó, trong nội bộ ĐT Việt Nam đã thông báo sẽ bầu lại đội trưởng cũng như các đội phó. Điều này cũng đồng nghĩa, Ngọc Hải không còn mang băng thủ quân. HLV Park Hang Seo đã lên tiếng về vấn đề này: “Các thủ lĩnh của ĐTQG đều là những tấm gương tuyệt vời cho các cầu thủ khác trong và ngoài sân cỏ.

Quế Ngọc Hải đã là đội trưởng trong 3 năm qua. Ban cán sự bao gồm các đội phó được giao trọng trách lớn là trở thành người dẫn dắt các tuyển thủ. Giờ đây, BHL mong muốn giảm nhẹ gánh nặng cho vai trò của những thủ quân để họ cũng có thể tập trung vào việc thể hiện ở phong độ cao nhất. Sau buổi tập cuối của đội vào ngày 3/1, tôi đã có cuộc trò chuyện chân thành với đội trưởng và các đội phó. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải có một bầu không khí mới để tạo động lực mới và quay trở lại điểm xuất phát của chúng tôi với thái độ tinh thần của người mới bắt đầu”.

Rõ ràng sau thất bại ở AFF Cup 2020, giới chuyên môn cũng đã kêu gọi HLV Park Hang Seo phải có thay đổi theo hướng “làm mới” ĐT Việt Nam để hy vọng tạo nên luồng sinh khí mới, giới thiệu thêm được những gương mặt sáng giá cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng với những phát biểu mang hàm ý “cách mạng” của ông Park Hang Seo, ĐT Việt Nam sẽ giới thiệu một hình ảnh mới trong thời gian tới. 

ĐT Việt Nam hội quân vào ngày 13/1

Để chuẩn bị cho các trận tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13/1 tới tại Hà Nội. Như vậy, các cầu thủ có 10 ngày trở về gia đình sau khi kết thúc AFF Cup 2020 cũng như cách ly y tế theo quy định phòng chống dịch bệnh. 

Các tuyển thủ có 10 ngày nghỉ ngơi bên gia đình   Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của ĐT Australia tại Melbourne vào ngày 27/1. Sau đó, thầy trò ông Park Hang Seo trở lại sân Mỹ Đình để tiếp ĐT Trung Quốc vào ngày 1/2.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x