Làm gì để bảo vệ đôi chân ‘pha lê’ của Tuấn Anh?

Từ 06:08 ngày 07-08-2021
Chiều nay, đồng nghiệp của tôi, nhà báo Đức Cường chụp những tấm hình rất đẹp về Tuấn Anh. Đấy là những nụ cười “hiếm hoi” thật sự của chàng trai này. Tôi chỉ ước, giá như đôi chân của tiền vệ Thái Bình cũng tươi khoẻ như thế trong chiến dịch sắp tới với ĐT Việt Nam.

Tôi nhớ cựu HLV ĐT Việt Nam – ông Nguyễn Hữu Thắng từng chia sẻ thế này: “Tuấn Anh luôn mang đến cho tôi cảm giác thích thú mỗi khi tập luyện vì đôi chân cậu ta như có “phép thuật”. Nhưng lòng tôi cảm thấy không an trong mỗi trận đấu mà bên kia đối thủ không-muốn-chơi-bóng. Thậm chí, phải nói là rất sợ bởi Tuấn Anh có thể dính chấn thương bất kỳ lúc nào”.

Ông Thắng rất hiểu Tuấn Anh và đã từng đặt nhiều hy vọng vào cậu học trò, lúc còn dẫn dắt các đội tuyển tham dự AFF Cup 2016 hay SEA Games 2017. Rồi mọi thứ đã vỡ tan khi “sao quả tạ” liên tục đeo bám Tuấn Anh. Những ấp ủ, những dự định về chiến thuật, con người hay tất tần tật về một đội tuyển chơi đẹp, cống hiến của Hữu Thắng đã ra đi theo đôi chân “pha lê” của Tuấn Anh.

Tuấn Anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Ở Việt Nam, có lẽ Tuấn Anh là một trong những người sở hữu nhiều vết sẹo nhất. Những vết sẹo ấy đã xuất hiện ngay từ khi anh phải lên bàn mổ ở tuổi 17. Những vết sẹo ấy mọc lên ngày càng dày đặc khi anh đặt chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Sự thật, chấn thương của Tuấn Anh đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ bản thân mà còn cả các HLV và những người yêu mến anh. 

Tuấn Anh là một nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ. Ở điểm chạm đầu tiên, anh đã biết mình muốn gì, đưa trái bóng đến đâu. Tuấn Anh đoạt trái bóng trong chân đối thủ bằng sự khôn ngoan và cả sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Và Tuấn Anh chuyển những đường bóng giúp đồng đội, chỉ đứng đó, nhận, rồi làm công việc tiếp theo…

Muốn kềm toả một cầu thủ như Tuấn Anh, hoặc đối thủ phải trên tài anh hoặc phải sử dụng thứ bóng đá… cơ bắp xấu xí.

Người Indonesia đã sử phương án thứ 2 nhằm ngăn chặn Tuấn Anh với những pha vào bóng như “tiều phu đốn củi”. Tiền vệ của ĐT Việt Nam chỉ chơi đúng 36 phút rồi phải làm khán giả trong 2 trận gặp còn lại Malaysia và UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày trở về trong nụ cười là những nỗi buồn xâm chiếm biết bao tâm hồn nhưng rồi, những tiếng thở phào đã đến khi cái tin Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương bay về từ phố Núi.

Tuấn Anh (trái) cần có chế độ chăm sóc đặc biệt để giúp anh có đôi chân khoẻ mạnh nhất. Ảnh: Đức Cường

Thực tế, tuyến giữa của ĐT Việt Nam đã chấp chới khi đấu với Malaysia và gặp muôn vàn khó khăn trước UAE khi Tuấn Anh ngồi ngoài. Thực tế, HLV Park Hang Seo có trong tay những cầu thủ chơi ở vị trí “mỏ neo” chất lượng như Đức Huy, Xuân Trường...  nhưng ông vẫn thấy nhớ Tuấn Anh, người có thể tạo ra sự khác biệt ở những pha thu hồi, kiểm soát bóng, thực hiện những đường chuyền dài hay trung bình tuyệt hảo.

Đúng, chẳng cần phải bàn cãi nữa, khi Đỗ Hùng Dũng đang chờ ngày trở lại thì Tuấn Anh trở thành ngôi sao hy vọng của ĐT Việt Nam vào lúc này.

Tới đây đối thủ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đều là những “ông kẹ” của bóng đá châu Á. Trên sàn diễn ấy, Tuấn Anh sẽ có nhiều cơ hội được so giày với những người giỏi nhất. Đương nhiên, chúng ta chờ đợi Tuấn Anh sẽ ra sân với đôi chân khoẻ mạnh nhất, để anh không còn phải nhút nhát, e sợ, dẫu đối thủ có là một gã "lực điền" đi nữa.

Lúc này, cần làm gì để bảo vệ đôi chân “pha lê” của Tuấn Anh? Hẳn đây là một câu hỏi mà ai ai cũng dành sư quan tâm nhưng lại không thể giải đáp hoặc chỉ có thể được đáp giải một cách dở dang.

Có thể Tuấn Anh cần một bác sĩ riêng, có thể Tuấn Anh cần một liệu pháp chuyên biệt và cũng có thể Tuấn Anh cần học thuộc chữ “Nhẫn” để mọi thứ được bình an. Tất cả đều có lý nhưng dẫu gì cũng phải chờ và sự đợi chờ ấy tất nhiên không vô vọng bởi thầy Park cùng những cộng sự hẳn thấu hiểu, Tuấn Anh là quân bài quan trọng biết nhường nào với đội tuyển.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x