Lê Văn Xuân, 'người 3 phổi' của thầy Park

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:19 ngày 05-03-2021
Ở tuổi 21, trong lần đầu hít thở bầu không khí V.League trong màu áo Hà Nội FC, hậu vệ Lê Văn Xuân đã đá chính 15/20 trận (ra sân 1.317 phút). Một con số quá ấn tượng và nó đưa cầu thủ gốc Thanh Hóa vào đội hình triển vọng năm 2021 của HLV Park Hang Seo.
Lê Văn Xuân, 'người 3 phổi' của thầy Park

Văn Toàn gặp Văn Xuân cũng mệt

Văn Xuân có rất nhiều trận đấu đáng xem ở mùa giải năm ngoái, nhưng chúng tôi đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của anh trong chuyến làm khách của Hà Nội FC trên sân HAGL ở vòng 2 giai đoạn 2. Trận đấu này, đội bóng Thủ đô thắng 4-0 và Văn Xuân đảm nhận vị trí hậu vệ trái. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đối thủ của anh bên kia bờ chiến tuyến không phải là Văn Toàn. 

Nhắc đến Văn Toàn, tất cả những cầu thủ từng đối đầu với anh đều phải ngán ngẩm, bởi anh được tụng xưng là “ông vua” tăng tốc ở cự ly ngắn, cũng như có kỹ thuật vô cùng lắt léo. Nhưng Văn Xuân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi hạn chế tối đa những pha leo biên, xuống đáy của đàn anh. Trận này, Văn Toàn không để lại nhiều dấu giày một phần do đồng đội chơi dưới sức, một phần anh gặp phải đối thủ vừa dai, vừa khỏe và vừa nhanh. 

Thoạt nhìn Văn Xuân, người ta có cảm giác anh chậm chạp bởi thể hình thấp đậm với cân nặng 69kg, vượt quá sự cho phép so với chiều cao 1m68. Cầu thủ người Thanh Hóa có khổ đùi ngoại cỡ so với các đồng tuế. Có lần gặp trên sân Thống Nhất, chúng tôi từng nói vui Văn Xuân như “Roberto Carlos của Việt Nam”. Văn Xuân là mẫu cầu thủ không ngại va chạm. Anh sẵn sàng chơi thứ bóng đá cơ bắp trước một đối thủ lì lợm, nhưng khi cần cũng mềm mại nhờ nền tảng kỹ thuật rất cơ bản.

Năm ngoái, để nói về sự xuất sắc dành cho người trẻ ở đội bóng Thủ đô, có lẽ Lê Văn Xuân chỉ đứng sau Bùi Hoàng Việt Anh. Còn để nói về sự phát hiện thú vị nhất, Xuân “Carlos” xứng đáng xếp ở vị trí đầu tiên. Với những HLV như ông Park Hang Seo, chẳng có lý do gì để không đưa Văn Xuân vào danh sách những cầu thủ để dành cho năm 2021.

Văn Xuân (phải) gây ấn tượng mạnh  ở mùa giải 2020 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

“Sao mai” nở muộn

Văn Xuân là gương mặt quá quen thuộc trong đội hình PVF tham dự các giải trẻ. Với tấm băng đội trưởng trên tay, cầu thủ người Thanh Hóa là thủ lĩnh tinh thần và từng lên ngôi ở nhiều giải đấu. Chàng trai họ Lê đã nhiều lần góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ, nhưng dấu ấn để lại không quá sâu đậm. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng không mấy chú ý tới Văn Xuân cho đến mùa giải 2020.

Đúng vậy, Văn Xuân chỉ bước ra ánh sáng kể từ thời điểm Hà Nội FC triệu hồi anh từ Hà Tĩnh (lúc bây giờ Văn Xuân đang được cho muợn) để thay thế Đoàn Văn Hậu thi đấu cho Heerenveen (Hà Lan). Thực ra, vị trí hậu vệ cánh trái “nghịch kèo” với Văn Xuân. Hơn thế nữa ở vị trí này, anh phải cạnh tranh với đàn anh khác là Nguyễn Văn Dũng. Rốt cuộc, cầu thủ sinh năm 1999 được chọn là “kép chính”.

Sự dẻo dai, bền bỉ của Văn Xuân khiến chúng tôi liên tưởng đến một cầu thủ có tới… 3 lá phổi. Bởi anh chàng này chạy như một cỗ máy và điều đó có thể khiến đối phương cạn kiệt sức nếu đọ về thể lực.

Mùa giải 2021 chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều với Lê Văn Xuân khi Đoàn Văn Hậu đã trở lại. Bên cạnh đó, Văn Dũng cũng đang ở trạng thái sung sức. Tuy nhiên, với nền tảng có sẵn, Văn Xuân vẫn có rất nhiều cơ hội khi Hà Nội FC thi đấu trên nhiều mặt trận. Bên cạnh đó, Văn Xuân sẽ trở thành nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 hay SEA Games 2021 được tổ chức tại Hà Nội. 

Muốn bước đi trên đại lộ danh vọng, Văn Xuân sẽ phải nỗ lực hơn những gì anh đang có. Trong số này, hậu vệ 22 tuổi cần tích lũy nhiều hơn khả năng tấn công. Nếu khổ luyện, nếu có sự cầu thị, chắc chắn “người 3 phổi” Lê Văn Xuân sẽ trở thành cầu thủ rất đáng chờ đợi.

Đa năng như Trọng Hoàng

Văn Xuân luôn xem Trọng Hoàng (ảnh, trái) như hình mẫu mà anh muốn hướng tới. Cũng như đàn anh ở ĐTQG, cầu thủ sinh năm 1999 này có thể chơi nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ, hậu vệ phải và trái. Sự đa năng của Văn Xuân có thể sẽ giúp anh trở thành cầu thủ quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam, thậm chí tương lai là ĐTQG.

Vài nét về Lê Văn Xuân
Sinh năm:
1999; tại: Thanh Hóa
Cao: 1m68; nặng: 69 kg
Vị trí: Tiền vệ, hậu vệ
Tốt nghiệp khóa 2, lò đào tạo PVF
CLB 

2018: Hà Nội FC
2019: Hà Tĩnh
2020-nay: Hà Nội FC
Thành tích
Vô địch U13 QG 2012 cùng PVF
Á quân U15 QG 2014 cùng PVF
Vô địch U17 QG 2015 cùng PVF
Á quân U17 QG 2016 cùng PVF
Vô địch giải hạng Nhì Quốc gia 2016 cùng PVF
Á quân U19 QG 2017 cùng PVF
Á quân V.League 2020 cùng Hà Nội FC
Được gọi lên U22 Việt Nam năm 2019

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Vợ sao Paddy Noarbe Atletico Madrid diện đồ bơi khiêu khích Vợ sao Atletico Madrid diện đồ bơi khiêu khích

    Người mẫu Paddy Noarbe, vợ của tiền vệ Marcos Llorente, khiến các fan đứng ngồi không yên khi tạo dáng nóng bỏng trong bộ bikini gợi cảm.

  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x