Mục tiêu nào cho ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup?

TRÍ CÔNG
08:24 ngày 08-08-2021
ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ World Cup. Trước những đối thủ mạnh bậc nhất châu Á trong cùng bảng đấu, mục tiêu nào sẽ là phù hợp đối với thầy trò HLV Park Hang Seo?
Mục tiêu nào cho ĐT Việt Nam

Quyết tâm của Xuân Trường

Trong lần đầu tiên bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam ở cùng bảng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc. Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, đây đều là những đối thủ mạnh hơn Việt Nam. Những Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia hay Trung Quốc cũng từng góp mặt ở VCK World Cup với những tần suất khác nhau trong lịch sử. Trong đó, Nhật Bản và Australia là hai trong bốn đội tuyển hàng đầu châu Á, dựa trên BXH FIFA tháng 5/2021.

ĐT Việt Nam đúng là ít kinh nghiệm và ở thứ hạng thấp hơn so với các đối thủ ở cùng bảng đấu. Thế nhưng điều đó không có nghĩa, thầy trò Park Hang Seo sẽ dễ dàng trở thành kho điểm tại vòng loại thứ 3 này. Quan điểm ấy được thể hiện rõ ràng qua phát biểu của tiền vệ Lương Xuân Trường mới đây. Anh nói: “Qua từng giải đấu, toàn đội luôn cố gắng để tiến lên một nấc thang mới.

Tất cả mọi người đều rất háo hức cho vòng loại tới đây. Cá nhân tôi cố gắng giữ cho mình thể trạng tốt nhất và phong độ cao nhất. Đa số các đối thủ đều có đẳng cấp cao, mạnh ở châu Á, nhiều lần dự World Cup. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam sẽ không tham gia với mục tiêu là cọ xát, học hỏi. Chúng tôi sẽ có mục tiêu cụ thể, rõ ràng để có thể cố gắng đi xa”.

Các tuyển thủ trong bài khởi động đầu trận - Ảnh: Đức Cường

“Việt Nam có khả năng giành trên 4 điểm”

Trao đổi với phóng viên Bóng đá, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ: “Khi chúng ta đã xác định được đối thủ, lịch thi đấu, thời điểm chơi trên sân nhà, sân khách cũng như đối chiếu về lực lượng hiện tại của ĐT Việt Nam và các đối thủ trong bảng đấu, tôi nghĩ ĐT Việt Nam có thể đạt kết quả tốt hơn so với những đại diện Đông Nam Á khác ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup”.

Ông Phan Anh Tú bày tỏ niềm tin: “Tôi cho rằng ĐT Việt Nam sẽ kiếm được trên 4 điểm tại vòng loại tới. Xin được nhấn mạnh là khả năng của Việt Nam có thể giành được trên 4 điểm. Nếu chúng ta cố gắng từng trận một, tận dụng lợi thế sân nhà cộng thêm các yếu tố như chuẩn bị tốt, phong độ tốt thì ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể giành được những điểm số trước các đối thủ mạnh tại Mỹ Đình. Chắc chắn, ĐT Việt Nam sẽ không phải là quỹ điểm, là kẻ lót đường cho các đối thủ khác”.

Ông Phan Anh Tú phân tích: “Tôi cho rằng ĐT Việt Nam có cơ hội để kiếm được chiến thắng trước Oman. Với đối thủ là Trung Quốc, ĐT Việt Nam có khả năng kiếm được điểm tại Mỹ Đình. Ngoài ra, nếu tình hình thuận lợi, thầy trò ông Park Hang Seo biết đâu có thể giành điểm ngay trên sân của đối phương. Ngoài điểm số, tôi hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có thêm sự trưởng thành khi gặp các đối thủ mạnh. Thực tế ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, các cầu thủ đã cho thấy bước tiến rõ rệt, không e ngại đối thủ nào, kể cả là đội tuyển rất mạnh như UAE. Ở vòng loại thứ 3 này, tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ tự tin, dám đương đầu với những thử thách, thể hiện được khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ, kiên cường chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ cũng như tận dụng tốt những khoảnh khắc bất ngờ xuất hiện trên sân”.

Lãnh đạo VFF động viên ĐT Việt Nam

Chiều qua (7/8), Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đại diện lãnh đạo VFF tới thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn ghi nhận và biểu dương các thành viên BHL cùng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần tập trung và ý thức trách nhiệm trong công việc, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh ĐT Việt Nam tiếp tục tập trung tối đa, đồng tâm hiệp lực để có sự chuẩn bị thật tốt và phấn đấu bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tâm thế và sự tự tin là một trong 12 đội tuyển xuất sắc của châu lục, trong đó trước mắt là trận đấu gặp ĐT Saudi Arabia trên sân khách ngày 2/9 và trận đấu gặp ĐT Australia trên sân nhà vào ngày 7/9 tới.

Hiện nay toàn đội đang có trạng thái hưng phấn và thực hiện khá nghiêm ngặt các bài giáo án của BHL.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x