Bóng đá Việt Nam: Năm mới, chờ vận hội mới

Phan Hồng
08:18 ngày 01-01-2021
2021 là một năm đầy ắp các sự kiện bóng đá khi bị “dồn toa” do Covid-19. Với nền tảng thành công trong thời gian qua và đặc biệt đang sở hữu một tập thể ở độ chín, niềm tin để bóng đá Việt Nam gặt hái thêm những thành công trên trường quốc tế là rất lớn nếu dịch Covid-19 qua mau.
Năm mới, chờ vận hội mới

Năm của lịch sử 

Covid-19 bùng phát đã khiến cho mọi mặt của đời sống bị ngưng trệ. Bóng đá không phải là ngoại lệ khi để đảm bảo an toàn sức khỏe cho những người tham gia, các tổ chức bóng đá quốc tế đã tạm lùi các giải đấu đến năm nay. Đó là lý do mà có lẽ đây là năm, bóng đá Việt Nam sẽ ra sân trên tất cả mọi mặt trận. Với các đội tuyển bóng đá nam, đó là các sân chơi hàng đầu của thế giới cũng như khu vực, cụ thể là vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, SEA Games 2021. Với đội tuyển nữ, đó là giải vô địch nữ Đông Nam Á, SEA Games 2021 trong lúc, khát vọng của đội  tuyển futsal Việt Nam được xây đắp ở Vòng chung kết futsal châu Á, đồng thời, cũng là vòng loại World Cup 2021…

Với bóng đá Việt Nam vào thời điểm này thì giải đấu nào được kể trên đều được xây đắp bằng giấc mơ màu hồng. Cũng dễ hiểu khi trong vài năm trở lại đây, các đội tuyển nam, nữ Việt Nam đều gây tiếng vang mạnh mẽ trên trường quốc tế. Ở đó, cái khái niệm “thua trong thế ngẩng cao đầu” như để an ủi chính mình sau những lần thất bại đã gần như không còn tồn tại. Ngược lại, bóng đá Việt Nam đều gần như bước lên đỉnh cao như mong đợi, thậm chí, tạo nên lát cắt lịch sử khó quên ở các giải đấu tham dự.

Cũng dễ hiểu thôi khi ĐT Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch nên hẳn nhiên, mục tiêu hướng đến là bảo vệ thành quả đang có. Tại vòng loại World Cup 2022, thầy trò ông Park Hang Seo đang bay cao phơi phới với ngôi vị dẫn đầu bảng G. U22 Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt lịch sử với HCV SEA Games 2018 nên không có cớ gì để không nghĩ đến màu vàng của huy chương khi sân chơi này được tổ chức ở Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam còn tạo nên sự thống trị tuyệt đối với 2 chức vô địch giải ĐNA và SEA Games nên sẽ là khó coi nếu không đặt ra đích tương tự để phấn đấu…

NHM và giới chuyên môn đều chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lập nhiều chiến công trong năm 2021 	Ảnh: Đức Cường

Mong Covid-19 qua mau 

Tất nhiên, niềm tin cho sự thành công và giấc mơ trên đỉnh phải được đặt trên giá trị sức mạnh của thực tế. Trên phương diện này,  niềm tin vào một năm sáng lạn của bóng đá Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở khi bóng đá Việt Nam đang ngày càng cho thấy sự vững mạnh từ gốc rễ bởi công tác đào tạo trẻ được chú trọng và xây dựng một cách bài bản hơn. Trên nền tảng ấy, bóng đá Việt Nam đã giới thiệu được hàng loạt cầu thủ có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc (quốc tế) cao dù có tuổi đời khá trẻ. Đơn cử như ĐT Việt Nam hiện tại với nhiều gương mặt đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và còn có thể sử dụng ít nhất 5-7 năm tới. 

Hơn hết, lẽ ra giới mộ điệu Việt Nam đã có thể thưởng thức AFF Suzuki Cup 2020 một cách trọn vẹn trong năm vừa qua, chứ không phải đợi đến cuối năm nay. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng đã kết thúc nếu căn cứ vào kế hoạch cũ. Nhưng như đã đề cập, Covid-19 xuất hiện đã “tàn phá” thế giới nói chung và bóng đá nói riêng, khiến cho mọi kế hoạch tổ chức các giải quốc tế phải hủy bỏ hoặc phải hoãn lại đến năm 2021 dẫn đến cảnh “dồn toa”.

Một nét tích cực là trong bối cảnh ấy, bóng đá Việt Nam được tôn vinh trên trường quốc tế nhờ công tác chống dịch rất hiệu quả của đất nước. Khung cảnh tưởng chừng như rất đỗi bình thường là khán giả đến sân cổ vũ bóng đá ở V.League đã đưa Việt Nam trở nên đẹp đẽ, ấn tượng trong mắt của bạn bè quốc tế, được báo chí thế giới đưa tin liên tục khi mà gần như tất cả các sân vận động trên toàn thế giới phải đóng cửa với người xem. Nhưng niềm vui “chỉ riêng mình” ấy có lẽ không nhiều người mong muốn khi bên ngoài, Covid-19 đang hoành hành thế giới, khiến cho các giải đấu quốc tế bị ảnh hưởng trầm trọng.

Đến thời điểm này, các tổ chức bóng đá khu vực và thế giới đã lên lịch trở lại với các sân chơi quốc tế. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự kiến và hoàn toàn có thể bị hủy hoặc hoãn lại như năm vừa qua nếu như Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp. Thế nên, để các đội tuyển bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh đài vinh quang ở các giải đấu quốc tế thì trước hết, Covid-19 phải qua mau. Chỉ khi bệnh dịch được dập tắt thì chuyện đi lại giữa các quốc gia mới trở lại nhịp bình thường.  Khi ấy, các trận đấu, các giải đấu mới có thể diễn ra. Và chỉ khi dịch bệnh tan, niềm tin và giấc mơ tiếp bước trên đỉnh vinh quang của bóng đá Việt Nam mới có tiền đề để trở thành hiện thực.

V.League vẫn dẫn lối 
Vượt qua dịch bệnh do Covid-19 gây nên, V.League 2020 đã kết thúc đẹp hơn cả mong đợi. Sân chơi này tiếp tục là “tiên phong” để đưa bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn bởi sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 16/1 tới sau khi mùa giải mới mở màn bằng trận Siêu Cúp Quốc gia vào ngày 9/1 tới. Với những phản ứng kịp thời của VPF trong mọi tình  huống, V.League 2021 hứa hẹn sẽ là sân chơi tạo được tiếng vang lớn khi bước sang tuổi 21. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x