Nhiều yêu cầu dành cho CĐV đến sân Mỹ Đình: Xem ĐT Việt Nam ở trạng thái bình thường mới

Trí Công
06:50 ngày 24-10-2021
Lần đầu tiên sau 2 năm, người hâm mộ mới có thể vào sân Mỹ Đình xem ĐT Việt Nam thi đấu. Khi đất nước chuyển mình sang trạng thái bình thường mới sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, cổ động viên cũng cần đáp ứng nhiều yêu cầu để sẵn sàng cháy hết mình trên khán đài.
Nhiều yêu cầu dành cho CĐV đến sân Mỹ Đình: Xem ĐT Việt Nam ở trạng thái bình thường mới

Những yêu cầu nào dành cho CĐV? 

Như Bóng đá liên tục thông tin trong những ngày qua, sân Mỹ Đình sẽ được đón số khán giả với khoảng 30% sức chứa của sân (khoảng 12.000 người) trong các trận đấu mà ĐT Việt Nam tiếp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) tới đây. Tất nhiên, để có thể vào sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam ở thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn tiểm ẩn sự nguy hiểm như hiện tại, người hâm mộ phải đáp ứng nhiều điều kiện cần và đủ. 

Thứ nhất về điều kiện cần, cổ động viên sẽ mua vé theo hình thức trực tuyến với 4 mệnh giá như sau: 1,2 triệu đồng/vé,  900.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé và 500.000 đồng/vé. Xét riêng ở một giải chính thức (không tính giao hữu quốc tế), đây là mức giá cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Vậy nên, việc sở hữu một tấm vé, nhất là khi nhu cầu mua vé trực tuyến rất lớn, là không hề đơn giản. 

Thứ hai, điều kiện đủ là người hâm mộ phải đảm bảo 3 yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể, cổ động viên cần tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; Có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra; Thực hiện 5K khi vào sân xem bóng đá. 

Vậy là lần đầu tiên sau 2 năm, người hâm mộ sẽ được vào sân xem bóng đá. Nhưng trong bối cảnh đất nước chuyển mình sang trạng thái bình thường mới sau ảnh hưởng của dịch bệnh, các cổ động viên cũng cần phải đáp ứng các điều kiện kể trên. Đấy có thể xem như giải pháp để người hâm mộ vừa có thể thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, vừa có thể đảm bảo sự an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện tại.  

Các CĐV muốn vào sân xem ĐT Việt Nam thi đấu đều phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về phòng chống dịch - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tình yêu bóng đá trong trạng thái bình thường mới 

Như đã đề cập ở trên, để có thể vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho ĐT Việt Nam, các cổ động viên không chỉ phải giải quyết yêu cầu về vé, mà còn cần thực hiện các công đoạn theo yêu cầu phòng chống dịch. Với riêng người hâm mộ TP.HCM muốn ra Hà Nội xem bóng đá, họ phải thực hiện thêm việc tự cách ly 7 ngày ở Thủ đô cũng như đảm bảo các tiêu chí từ điều kiện cần lẫn đủ. Như đã nói ở trên, khán giả khi vào sân phải đảm bảo được đồng thời 3 điều kiện: tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đủ 14 ngày) hoặc đã khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng; Có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 tiếng trước khi trận đấu diễn ra; Đảm bảo thực hiện 5K. 

Vậy nên, có thể nói rằng, những cổ động viên vào sân xem ĐT Việt Nam thi đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia quả thực có tình yêu mãnh liệt. Bởi chỉ có sự ủng hộ lớn lao, tình cảm dạt dào thì những cổ động viên mới vượt qua rất nhiều những yêu cầu để có thể vào sân Mỹ Đình, trực tiếp xem ĐT Việt Nam và có thể truyền lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu dưới sân cỏ. 

Tất nhiên, với ngần ấy những nỗ lực mà người hâm mộ Việt Nam bỏ ra để sống với niềm đa mê bóng đá và hy vọng được cổ vũ trên khán đài thì đổi lại, sự kỳ vọng dành cho ĐT Việt Nam cũng cần được đền đáp xứng đáng. Giá trị của từ “xứng đáng” ở đây không hẳn là kết quả. Bởi lẽ, việc có thể giành chiến thắng trước Nhật Bản và Saudi Arabia - những đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á lúc này là không dễ dàng với ĐT Việt Nam. 

Nhưng có một điều mà thầy trò HLV Park Hang Seo làm được để xứng với tình cảm của người hâm mộ. Đấy chính là tinh thần thi đấu quyết tâm, một lối chơi sòng phẳng, có đường nét và sự tiến bộ trong cách chơi trước Nhật Bản và Saudi Arabia. Còn nhớ trong thất bại 0-1 trước Australia, ĐT Việt Nam đã đem lại cảm giác hài lòng nơi người hâm mộ khi theo dõi qua truyền hình. Đó là một trận đấu mà chúng ta tuy thất bại nhưng thể hiện rõ sự tiến bộ trong cách tổ chức đội hình, khả năng phòng ngự chắc chắn hơn cùng những tình huống phối hợp phản công hiệu quả. 

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x