Những siêu dự bị bước ra ánh sáng của đội tuyển Việt Nam

Trí Công Trí Công
20:36 ngày 17-06-2021
Bùi Tấn Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy và Trần Minh Vương là những cầu thủ có dịp bước ra ánh sáng và khẳng định mình, trong 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở đội tuyển Việt Nam.
Những siêu dự bị bước ra ánh sáng của đội tuyển Việt Nam

Phải thừa nhận rằng, Tấn Trường, Hồng Duy và Minh Vương khó có thể chiếm được vị trí trong đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong bối cảnh mà thủ môn Đặng Văn Lâm không thể góp mặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chưa hồi phục thể lực và khu vực trung tâm hàng tiền vệ không có Hùng Dũng lẫn sau đó là Tuấn Anh vì chấn thương thì những Tấn Trường, Hồng Duy và Minh Vương đã có dịp bước ra ánh sáng.

1. 
Thủ môn Bùi Tấn Trường

Đã có những lo lắng xoay quanh khung gỗ của đội tuyển Việt Nam, sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt vì lý do khách quan liên quan đến dịch Covid-19. Rõ ràng, việc thiếu vắng thủ môn chỉ để thủng lưới đúng 1 lần trong 5 trận liên tiếp trước đó là một thiệt thòi lớn đói với đội tuyển Việt Nam.

Nhưng quả thực, Tấn Trường đã làm tốt nhiệm vụ thay thế Văn Lâm ở 3 trận đấu cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tấn Trường đã giữ sạch lưới trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Thủ môn Tấn Trường đã thay thế tốt vị trí của Văn Lâm - Ảnh: Minh Anh

Anh cũng có 73 phút bảo toàn mành lưới của Việt Nam cùng hàng loạt những tình huống cứu thua ấn tượng khi Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1. Sự vững vàng trong khung gỗ nơi Tấn Trường góp phần giúp đội tuyển Việt Nam trải qua chuỗi 348 phút liên tiếp (tính cả thành tích của Văn Lâm ở những trận đấu trước đó) không thủng lưới bàn nào. Đó là kỷ lục mà không một đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á nào có thể làm được trước đó.

Bản thân Tấn Trường với những tình huống cứu thua xuất sắc trong trận đấu với Malaysia đã giúp cho chính bản thân anh xoá đi nỗi ám ảnh trước người Mã cách đây 12 năm về trước, với nỗi oan bị HLV Henrique Calisto “bóp cổ” vì có vấn đề trong thất bại của Việt Nam tại SEA Games 2009 trên đất Lào.

2. 
Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy

Khi Đoàn Văn Hậu chưa thể bình phục chấn thương và tìm lại cảm giác bóng, Nguyễn Phong Hồng Duy đã được trao cơ hội. Cầu thủ của HAGL đã chứng tỏ ra niềm tin mà HLV Park Hang Seo trao cho anh là hoàn toàn xác đáng.

Đem phong độ ấn tượng từ HAGL lên đội tuyển Việt Nam, Hồng Duy đã chứng minh được khả năng của mình khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội. Anh có 2 đường kiến tạo cho Quang Hải và Tiến Linh lập công, trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Indonesia.

Hồng Duy đã chơi ấn tượng trong những lần ra sân ở 3 trận cuối của vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Minh Anh

Ở những trận đấu kế tiếp gặp Malaysia và UAE, Hồng Duy đều được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị. Cầu thủ người Bình Phước tiếp tục cho thấy sự năng nổ trong hỗ trợ tham gia tấn công của đội nhà, nhất là khi Việt Nam ở một thời điểm cần bàn thắng và cần mạo hiểm ở hai cánh để tạo ra những cơ hội về cầu môn đối phương.

3. 
Tiền vệ Trần Minh Vương

Minh Vương chỉ được thi đấu 30 phút, trong tổng số 3 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại UAE. Đó cũng là 30 phút chính thức cuối cùng của thầy trò Park Hang Seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng anh chỉ cần đúng 30 phút đó để khiến tất cả phải chú ý đến mình.

Trong bối cảnh UAE chơi trùng xuống ở 30 phút cuối hiệp 2, hàng tấn công của Việt Nam với sự xuất hiện của Minh Vương đã chơi rất tốt. Minh Vương khẳng định tài năng của bản thân với 1 đường kiến tạo và 1 pha lập công giúp Việt Nam thua sát nút 2-3 trước đối thủ Tây Á.

Minh Vương chỉ cần 30 phút để khẳng định giá trị của mình - Ảnh: Minh Anh

Có một thực tế, Minh Vương chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thứ 4 trong hàng tiền vệ trung tâm vốn nhiều sự lựa chọn của đội tuyển Việt Nam. Nhưng anh lại là cái tên hiệu quả và tận dụng cơ hội tốt hơn cả. Cầu thủ đã có phong độ rất tốt ở HAGL trong giai đoạn 1 của mùa giải năm nay đã khẳng định dấu ấn của mình trong khoảng thời gian ít ỏi được trao cơ hội. Và có thể sau những gì đã thể hiện, Minh Vương xứng đáng để có một chỗ đứng tốt hơn trong đội hình của thầy Park.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x