Ông Park chia người thăm dò những cầu thủ nào của UAE, Indonesia, Malaysia?

Vy Cầm
07:40 ngày 03-06-2021
UAE, Malaysia, Indonesia và Thái Lan sẽ bước vào thi đấu vào đêm nay, trong lượt thi đấu tập trung thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện ĐT Việt Nam thăm dò và đánh giá những chân sút đáng sợ bên phía đối phương.
Ông Park chia người thăm dò những cầu thủ nào của UAE, Indonesia, Malaysia?

Đổi lịch tập, chia người thăm dò UAE, Malaysia, Indonesia

Vào lúc 10h00 sáng nay (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào tập luyện. Ngoài lý do đội tuyển Việt Nam chuyển sang khách sạn Grand Crown Plaza - theo chỉ định của Liên đoàn Bóng đá châu Á - cùng Indonesia, Thái Lan, Malaysia và UAE thì vào lúc 23h45 tối nay (giờ Việt Nam), hai trận Thái Lan - Indonesia và UAE - Malaysia đồng loạt diễn ra. Indonesia là đối thủ đầu tiên của Việt Nam ở loạt trận sắp tới, trong khi ba đối thủ còn lại đều có khả năng đe dọa vị trí đầu bảng của thầy trò HLV Park.

Đội tuyển Việt Nam chuyển khách sạn kể từ hôm nay

Theo tìm hiểu của Bongdaplus, HLV Park Hang Seo sẽ chia làm hai ekip đi theo dõi hai trận đấu này. Ban huấn luyện cũng đã phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 trước khi được vào sân dự khán hai trận kể trên. Rõ ràng, việc được thi đấu muộn hơn so với 4 đối thủ cạnh tranh với mình ở bảng đấu này cho tấm vé đi tiếp là lợi thế giúp đội tuyển Việt Nam trực tiếp đánh giá tình hình nhân sự cũng như lối chơi của các đối thủ.

Xem giò Indonesia

So với một Indonesia có phần bạc nhược cách đây gần 2 năm về trước, đội tuyển xứ vạn đảo đã có những thay đổi tích cực dưới thời HLV Shin Tae Yong. Dù mang theo một lực lượng còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng các cầu thủ Indonesia được ông Shin thiết quân luật kỷ luật và đầy nghiêm khắc.

Suốt giai đoạn vừa rồi, cứ mối đợt tập trung của Indonesia, người ta lại thấy ông Shin nhồi thể lực và kỷ luật thép với các học trò thế nào. Mới đây thôi, ông Shin vừa đuổi thẳng cổ một cầu thủ Indonesia là Nurhidayat Haji Haris và đuổi về nước do hậu vệ này vi phạm kỷ luật. Trong thông báo của LĐBĐ Indonesia không mô tả chi tiết Nurhidayat đã vi phạm những gì nhưng theo một nguồn tin khác thì cầu thủ sinh năm 1999 đã không tuân thủ theo chế độ ăn uống mà ban huấn luyện yêu cầu. Nên nhớ, đây không phải là lần đầu tiên HLV Shin Tae-yong loại cầu thủ của đội tuyển quốc gia Indonesia. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng đã từng đuổi cầu thủ Yudha Febrian và Serdy Ephy trở lại trước ngày sang UAE vì họ bị kỷ luật.

Egy là cầu thủ đáng chú ý bên phía Indonesia

Hai cầu thủ đáng chú ý trong đội hình của Indonesia phải kể đến là Egy Maulana Virky và Evan Dimas. Cả hai gương mặt này đều đã ghi bàn trong những trận giao hữu đã qua của Indonesia. Egy đang chơi bóng tại Ba Lan trong màu áo Lechia Gdansk suốt 3 mùa giải qua. Anh ghi 17 bàn sau 23 trận ở đội dự bị cũng như có 11 lần thi đấu ở đội 1 của CLB này.

Coi chừng “hung thần” Ali Mabkhout và Paula

Ngoài ra, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng không thể không để mắt đến hai trung phong hàng đầu của UAE và Malaysia. Đó là Ali Mabkhout (UAE) và Paula (Malaysia). Còn nhớ trong chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước UAE hồi tháng 10/2019,

Ali Mabkhout không có mặt vì án treo giò. Sự quan trọng của tiền đạo đang khoác áo CLB Al Jazira được quy đổi bằng số pha lập công mà anh ta giúp UAE xé toang mành lưới đối thủ. Mabkhout đã khi tới 6 bàn thắng chỉ sau 3 trận cho UAE ở vòng loại World Cup (ngoại trừ trận đấu với Việt Nam anh không thể ra sân vì án treo giò). Ở vòng loại World Cup 2022, UAE ghi 8 bàn thì 6 trong số đó thuộc về tiền đạo 30 tuổi (chiếm 75% tổng số pha lập công).

Ali Mabkhout là nỗi sợ hãi của bất cứ hàng thủ nào ở châu Á

Mabkhout là tiền đạo hay nhất lịch sử UAE với 63 bàn. 5 trong 8 giải lớn gần nhất của UAE, Mabkhout có số bàn thắng nhiều hơn số trận thi đấu, trong đó có những pha lập công vào lưới hai đội dự World Cup 2018 là Australia và Saudi Arabia. Mabkhout nổi tiếng ở UAE nói riêng và châu Á nói chung với khả năng chạy chỗ khôn ngoan, phát hiện khoảng trống và đánh hơi lấy cơ hội.

Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Paula bên phía Malaysia cũng là cái tên rất đáng sợ. Chân sút người Brazil được giới truyền thông Malaysia đánh giá rất cao. Trong 6 mùa giải chơi bóng chuyên nghiệp tại Malaysia, Paula khi dấu ấn đậm nét với hơn 60 bàn thắng. Đặc biệt là trong giai đoạn từ 2017 – 2019 khi khoác áo Kuala Lumpur FC. Nhất là ở mùa giải 2017, chân sút này đã ghi tới 27 bàn thắng để giành danh hiệu Vua phá lưới, qua đó góp công lớn để Kuala Lumpur vô địch giải quốc nội.

Gần đây, trong trận thua 1-4 trước Kuwait, Paula là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Malaysia. Đó cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên trong màu áo đội tuyển Malaysia mà chân sút gốc Brazil này được thi đấu. Đây có thể xem là mẫu sát thủ trong vòng cấm với kỹ năng dứt điểm đa dạng, đặc biệt trong những tình huống không chiến. Bên cạnh đó, Paula nổi tiếng ở giải VĐQG Malaysia với khả năng xoay sở tình huống rất tốt. Ngay cả khi đã xoay lưng về cầu môn trong tâm thế bất lợi và bị đối thủ áp sát phía sau, Paula vẫn biết cách thực hiện những pha xử lý bất ngờ để gây nguy hiểm cho cầu môn đối thủ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x