Trận đấu điểm 10 của Đặng Văn Lâm

TÚ PHẠM
09:38 ngày 03-06-2022
Tuấn Hải là người lập cú đúp bàn thắng, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn thì Đặng Văn Lâm mới là cái tên xuất sắc nhất trong chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Afghanistan. Thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga đánh dấu sự trở lại trong khung gỗ theo cách không thể ấn tượng hơn.
Trận đấu điểm 10 của Đặng Văn Lâm

“Trận đấu này, tôi ấn tượng với thủ môn của ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo có trong tay một thủ môn tốt. Thế mạnh của ĐT Việt Nam nằm ở tính đồng đội, tập thể chứ không dựa vào cá nhân xuất sắc, nổi bật nào như Ronaldo hay Messi”, HLV Anoush Dastgir của ĐT Afghanistan chia sẻ sau thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam.

Trong trận giao hữu gặp Afghanistan vào tối ngày 1/6 trên sân Thống Nhất, Văn Lâm được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao tấm băng thủ quân. Đây là lần đầu trong sự nghiệp, thủ thành sinh năm 1993 nhận vinh dự này trong màu áo ĐTQG. Trận gặp Afghanistan cũng là lần đầu sau 8 tháng, kể từ tháng 10/2021 (gặp Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022), Văn Lâm mới trở lại bắt chính ở ĐT Việt Nam. Gần nhất, thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga này chỉ vào sân thay Nguyên Mạnh bắt ít phút cuối ở trận hòa 1-1 trước Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua.

Afghanistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi với ĐT Việt Nam. Đội bóng này liên tục tạo sức ép và tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm hướng về cầu gôn của chủ nhà. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Afghanistan nếu không gặp may thì cũng bị sự xuất sắc của Văn Lâm làm nản lòng. Theo thống kê, Văn Lâm có ít nhất 4 tình huống bay người cản phá, ra vào hợp lý để cứu thua cho ĐT Việt Nam. Trong số đó có 2 tình huống Văn Lâm gây ấn tượng mạnh nhất. Đầu tiên là pha đẩy bóng qua xà sau cú sút cực mạnh trong vòng cấm của tiền đạo Afghanistan ở phút 16. Đến phút 58, thủ thành 29 tuổi tiếp tục có pha giải nguy kịp thời bằng chân sau tình huống chuyền cắt ngang cầu gôn rất nguy hiểm của đối phương.

Văn Lâm (phải) và Duy Mạnh ăn mừng chiến thắng vừa qua của ĐT Việt Nam trước Afghanistan - Ảnh: QUỐC AN

Afghanistan chơi đầy nỗ lực, tích cực dứt điểm ở các vị trí khác nhau. Dù vậy, sự xuất sắc của Văn Lâm đã làm nản lòng họ. Đội trưởng ĐT Việt Nam vẫn giữ được phản xạ tốt, đồng thời chỉ huy hàng thủ ổn trong suốt 90 phút trận đấu. 

Phát biểu sau trận, Văn Lâm bồi hồi: “Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu, nhưng cảm xúc của tôi rất tuyệt vời. Rất lâu đội không thi đấu ở sân Thống Nhất. Sân đấu này mang đến nhiều cảm xúc cá nhân. Trận gần nhất ở sân Thống Nhất chính là trận ra mắt ĐTQG của tôi”.

Chia sẻ về vinh dự lần đầu được giao băng thủ quân ở ĐT Việt Nam, Văn Lâm bày tỏ: “Trận này, thầy Park đã tin tưởng trao băng đội trưởng cho tôi. Điều đó thật cảm xúc và Lâm xin cảm ơn thầy cũng như người hâm mộ. Khi mang băng đội trưởng, Lâm hôn lên tấm băng. Nó khiến Lâm áp lực nhưng cũng mang đến sự tự tin”.

 Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cũng không giấu được sự hài lòng về màn thể hiện của Văn Lâm. Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Đây là trận chính thức đầu tiên của Văn Lâm sau thời gian dài chữa chấn thương vai. Cậu ấy rất nỗ lực và đã có màn trình diễn tốt trong lần đầu được tôi giao băng đội trưởng ĐT Việt Nam. Tôi đánh giá cao màn thể hiện của Văn Lâm”.

Văn Lâm đeo băng đội trưởng đến… đêm
Sau trận đấu với Afghanistan, cả đội được xả trại và kéo nhau đi liên hoan. Tại đây, thủ môn Văn Lâm đã đeo luôn băng đội trưởng và nhất quyết không chịu tháo ra khiến các đồng đội và những người bạn của anh phải bật cười thích thú. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x