Trận đấu không thể thua của bóng đá Việt Nam

Khắc Sơn Khắc Sơn
14:30 ngày 12-07-2021
Có một trận đấu mà một bên là những người làm bóng đá nước nhà và một bên là những thách thức mang tính lịch sử. Trong trận đấu ấy, bóng đá Việt Nam không được phép thua, bởi nếu không, những tổn thất kéo theo là không thể đong đếm.
Trận đấu không thể thua của bóng đá Việt Nam

Mùa giải trước, bóng đá Việt Nam đối diện với những cú sốc làm rung lắc nhận thức và lập trường của rất nhiều người. Đã có những khác biệt, tranh cãi, thậm chí sợ hãi trước khó khăn. Đã có những ý kiến muốn lùi lại, chấp nhận để làn sóng Covid-19 cuốn đi. Thời điểm đó, người ta đã đưa ra rất nhiều lý do để yêu cầu nhà tổ chức phải hoãn giải, thậm chí hủy giải. Lý do lớn nhất được viện ra đó là dịch bệnh không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Nhà tổ chức không thể dám chắc khi nào sẽ kiểm soát được dịch. Càng kéo dài sự chờ đợi khiến thiệt hại về tài chính của CLB càng tăng thêm. Có đội bóng đã tính toán về mức độ thiệt hại và ra yêu sách hoặc hoãn giải, hoặc VPF phải chi tiền thì CLB mới đá tiếp. 

Đi cùng với đó là những cuộc vận động hành lang quyết liệt nhằm tập hợp lực lượng gây áp lực cho BTC giải đấu. Đã có những lá đơn đề nghị hoãn giải được gửi đi với lý do tưởng chừng vì bóng đá. Nhưng rất mừng, bằng trách nhiệm và quyết tâm, những người làm bóng đá Việt Nam đã đưa bóng đá về đích theo đúng tinh thần “vừa phát triển vừa chống dịch”. 

Những sự chủ động, quyết tâm của nhà điều hành giải trong việc đưa ra những kịch bản cho từng giai đoạn của mùa giải đã được đưa ra. Và cuối cùng, bóng đá Việt Nam đã về đích một cách ngoạn mục. Bóng đá trở thành biểu trưng cho việc hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa bảo vệ được hệ thống. Thông qua bóng đá, Việt Nam gửi đi những thông điệp về một đất nước an toàn, chủ động và sáng tạo. Các tổ chức quốc tế cũng dành những đánh giá cao cho bóng đá Việt Nam, thậm chí, coi đó là tấm gương về tinh thần chống dịch.

Lại thêm một mùa giải nữa chúng ta đối diện với những khúc quanh của lịch sử. Vẫn là đại dịch Covid-19 nhưng thách thức so với mùa giải trước thì lớn hơn gấp bội phần. Việc bóng đá phải dồn toa và những tác động tiêu cực mà đại dịch mang đến khiến cho bóng đá Việt Nam phải đối diện với mối nguy cơ lớn nhất trong lịch sử. 

Chúng ta không biết đến bao giờ đại dịch mới có thể được kiểm soát. Nhưng, chúng ta lại phải đối diện với muôn vàn nhiệm vụ mà cái nào cũng được xếp là ưu tiên hàng đầu. Quỹ thời gian không còn nhiều và điều trớ trêu là những người làm bóng đá không thể chủ động về kế hoạch. Đã có những kế hoạch được đưa ra, thậm chí là về tính chất, nó chưa từng có trong lịch sử. Đó là việc những nhà điều hành giải dự định đá tập trung ở phía Bắc, vận hành giải theo nguyên tắc bong bóng để về đích với tinh thần thần tốc. Thế nhưng, việc TP.HCM và các tỉnh phía Nam bùng dịch với quy mô chưa từng có làm phá sản kế hoạch này. Các đội bóng không thể tập luyện, việc di chuyển khỏi địa phương và đặc biệt là xin phép tổ chức thi đấu là bài toán bất khả thi.

Chờ đợi và hy vọng. Cố gắng tìm ra những giải pháp tối ưu trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ là việc cần phải làm. Người ta phải tính đến phương án ít xấu nhất là phải hy sinh một giải đấu nào đó. Hoặc giả, phải tính đến việc thay đổi thể thức thi đấu, quy mô tổ chức để các hoạt động bóng đá có thể về đích an toàn. 

Đó là điều không mong muốn nhưng đã đến lúc, những nhà quản lý, điều hành và đặc biệt là các đội bóng phải tính đến phương án ít tổn hại nhất. Ít tổn hại thay vì mất tất cả cũng là một giải pháp đáng để nghiên cứu.

Và nói cho cùng, trong mọi lựa chọn thì bóng đá Việt Nam phải hướng đến mục tiêu về đích là chuyện sống còn. Bởi nó phản ánh mục tiêu, khát vọng của cả xã hội trong thời khắc khó khăn này. Rằng, dù đối diện với những thách thức chưa từng có thì bóng đá vẫn kiên cường đến đích. Và điều quan trọng nhất chính là việc, những người làm bóng đá phải thực sự mong muốn đi tiếp chặng đường sóng gió. Nếu đã thông suốt về nhận tức, có chung tiếng nói thì những khó khăn dù lớn thế nào cũng sẽ được thu xếp một cách ổn thỏa.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x