Trần Phi Sơn: 'Tôi chơi hay hơn nhờ giảm được béo'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:03 ngày 07-10-2017
Trần Phi Sơn đang chơi ngày càng hay trong màu áo SLNA. Theo hé lộ của tiền vệ này, việc anh chơi tốt hơn là do giảm được trọng lượng cơ thể từ 73kg xuống còn 67kg.
Trần Phi Sơn: 'Tôi chơi hay hơn nhờ giảm được béo'

“Tôi muốn giành cúp QG”

- Phóng viên: Chúc mừng SLNA đã vào chung kết cúp QG 2017. Tôi có cảm giác, anh và các đồng đội đã sướng rơn sau khi đánh bại Quảng Nam ở bán kết cúp QG. Hôm nay, cái cảm giác đó vẫn còn chứ?

Trần Phi Sơn: Sướng lắm anh ạ! Không sướng sao được khi mà lâu, lâu lắm rồi SLNA chẳng có danh hiệu và được chơi một trận chung kết nào. Không chỉ tôi mà có lẽ rất nhiều đồng đội cũng khát khao muốn chơi một trận đấu như thế. Chúng tôi đã làm được. Cá nhân tôi còn "tham" hơn vì tôi muốn vô địch với SLNA và tặng danh hiệu đó cho các CĐV đội nhà. 

- Cách anh nói nghe thật lạ, tôi có cảm giác như sắp có một cuộc chia ly ở SLNA và “nhân vật chính” được nói rất nhiều trong thời gian qua, chính là Phi Sơn...

Vậy ư? Cuộc chia như anh nói thì phải đợi đến hết mùa mới biết được. Còn bây giờ, Phi Sơn vẫn ăn, vẫn ở, vẫn tập luyện và thi đấu cho SLNA. Chẳng có gì thay đổi cả, tôi sẽ ra sân và cống hiến đến những giọt mồ hôi cuối cùng. 

- Nói thật, rất nhiều CĐV thấp thỏm chờ đợi nhưng có vẻ như "giới thạo tin" không tin anh sẽ ở lại SLNA. Đây có lẽ là lúc anh sẽ phải lên tiếng...

Như đã nói, tôi vẫn là người của SLNA và mùa bóng còn rất nhiều vòng đấu nữa mới khép lại nên tôi không muốn bàn đến chuyện đi ở lúc này. Tôi muốn tập trung cao độ, muốn có thành tích tốt với đội bóng tại V.League và đặc biệt biến giấc mơ vô địch cúp QG thành hiện thực, khi mà chúng tôi chỉ còn 2 trận đấu nữa là về đích. Tận đáy lòng, tôi cám ơn các CĐV SLNA vì họ thật sự tuyệt vời. Tôi luôn khắc nó trong tim.


Chơi hay vì giảm được 5 kg

- Có cảm giác, càng về cuối V.League, Phi Sơn chơi càng hay. Nó mang lại sự khác biệt trên trên sân và cả một đội bóng. Anh có thể hé lộ một chút về nguyên nhân được không?

Anh thấy tôi bây giờ thế nào? Người gọn hơn và chạy nhanh hơn chứ (cười). Phải, trong thời gian vừa qua, tôi đã nỗ lực để giảm trọng lượng cơ thể. Trước tôi 73kg nhưng nay đã xuống còn 67kg. Hiện tại, tôi tự tin với nền tảng kỹ thuật của mình và nó hiệu quả hơn rất nhiều khi mà đôi chân thanh thoát, bứt tốc độ hơn.

- Vậy những câu chuyện HLV Toshiya Miura hay Nguyễn Hữu Thắng từng không thích và thẳng loại anh vì…  quá béo là không hề bị thêu dệt?

Đúng nhưng chỉ một phần thôi. HLV Miura từng nói chuyện với tôi rất nhiều. Ông ấy nói với tôi rằng, kỹ thuật của cậu không có gì phải nói nhưng cân nặng sẽ khiến mọi thứ tệ đi. HLV Hữu Thắng cũng nói thế và tôi nghĩ, mình cần phải thay đổi chế độ ăn và tập luyện để chống lại “đối thủ” này.

- Những pha đảo chân (rang lạc) kiểu Ronaldo đã trở thành thương hiệu để rồi người ta gắn cho anh cái biệt danh ‘Ronaldo xứ Nghệ’. Hỏi thật, giữa bị ‘ăn chửi’ và được ngợi khen thì anh nhận được cái nào nhiều hơn?

Trước đây là 50/50, còn bây giờ, tôi tin nhiều người đã thích tôi hơn. Tôi đã thay đổi rất nhiều, cắt bỏ những động tác thừa, không cần thiết. Điều quan trọng là khi trọng lượng cơ thể giảm, tôi cảm thấy tự tin với những động tác, những pha qua người của mình nhưng không lạm dụng nó.

- Công Phượng sẽ phải học anh chuyện này?

Phong cách, kỹ thuật thi đấu của mỗi người mỗi khác, vì thế không thể so sánh giữa tôi và Công Phượng được. Tôi nghĩ, rồi đây Phượng sẽ biết phải làm gì để thích nghi với hiện tại. 

- Dù chơi rất hay trong màu áo SLNA nhưng lại không được gọi lên ĐTQG. Anh nghĩ nguyên nhân đến từ đâu?

Mỗi HLV có một quan điểm chiến thuật, cách sử dụng con người khác nhau. Tôi nghĩ, nếu tôi cứ chơi tốt và giữ được phong độ như hiện tại thì tôi sẽ có cơ hội.

- Xin cám ơn và chúc Phi Sơn thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x