U22 Việt Nam: Chờ thầy Park trổ tài

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:33 ngày 17-12-2020
Với bản danh sách mới nhất, U22 Việt Nam chứng kiến cuộc chuyển giao toàn diện về lực lượng. Một thế hệ cầu thủ hoàn toàn mới gánh vác giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2021. Nhưng bản danh sách mới và lạ ấy lại là cơ hội để thầy Park thể hiện khả năng phát hiện mài giũa nhân tài.
U22 Việt Nam: Thầy Park trổ tài

Hơn 2 năm qua, trong thành công vang dội mà HLV Park Hang Seo tạo dựng có bóng dáng của những người đi trước. Đó là HLV Toshiya Miura với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Đó là HLV Hoàng Anh Tuấn với Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh lần đầu tiên giành vé đến VCK U20 thế giới. Và ngay cả với Miura, dù ông không có thành công trọn vẹn nhưng phải thừa nhận dấu ấn không thể che phủ của ông trong giai đoạn cầm quân.

Chính nhà cầm quân này đã giúp Công Phượng chơi nổi bật nhất tại SEA Games 2015. Cũng chính ông lần đầu tiên đưa U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Chính những người như ông Miura, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng với cả cả thành công và thất bại của mình đã mang đến những kinh nghiệm và nền tảng quý báu cho người kế nhiệm. Mà điểm dễ nhận thấy nhất chính là một lứa cầu thủ tài năng, bản lĩnh và khát vọng.

Ông Park có công đưa những viên ngọc của người tiền nhiệm thành bảo bối của bóng đá Việt Nam. Họ tỏa sáng ở một sân khấu lớn nhờ tài năng, bản lĩnh và hợp lý của Park Hang Seo. Nhưng, bóng đá Việt Nam không thể đi mãi với một lứa cầu thủ. Những cầu thủ từng vô địch SEA Games 2019 cần phải hướng đến sân chơi lớn hơn. Sứ mệnh mà họ từng gánh vác phải được chuyển giao cho thế hệ cầu thủ mới.

Bây giờ, đến lượt ông Park Hang Seo tìm kiếm và tạo dựng những giá trị cho riêng mình, của riêng mình và mang dấu ấn cá nhân đậm đặc. Một lứa cầu thủ mới có thể khiến nhiều người lo lắng bởi đến thời khắc này, rất nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa thể thuộc tên, quen mặt các thành viên của U22 Việt Nam.

Nhưng, xuất phát điểm ấy không phải là một hạn chế mà thậm chí sẽ mang đến cơ hội cho các nhần tài tỏa sáng. Bản thân các cầu thủ có dự địa để chứng minh giá trị của mình. Và với riêng ông Park, xây dựng một đội bóng mới với con người mới cũng là cơ hội để theo đuổi thứ triết lý bóng đá mà mình mong muốn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x