Việt Nam đá giao hữu với Thái Lan sau khi bị Iraq từ chối? 

Thiên Minh
14:27 ngày 18-02-2020
Cả Thái Lan và Việt Nam đều không thể tổ chức đá giao hữu vào cuối tháng 3 do ảnh hưởng của dịch corona. Liệu hai đội tuyển này có gặp nhau trong một trận không thuộc vòng loại World Cup? 
Việt Nam đá giao hữu với Thái Lan sau khi bị Iraq từ chối? 

Việt Nam, Thái Lan lỡ kế hoạch giao hữu 

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 (virus corona chủng mới)  đã khiến kế hoạch của nhiều đội tuyển tại Đông Nam Á liên tục phải thay đổi. Cách đây vài ngày, LĐBĐ Panama đã từ chối kế hoạch đá giao hữu với đội tuyển Thái Lan. Đêm qua, theo chia sẻ của Phó Chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn, LĐBĐ Iraq cũng đã gửi lời xin lỗi cùng thư từ chối đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam. 

“Đây là điều ảnh hưởng đến kế hoạch của Việt Nam nhưng đúng là điều bất khả kháng. Bản thân nhiều đội tại Đông Nam Á cũng phải hủy kế hoạch đá giao hữu”, ông Trần Quốc Tuấn cho biết. “Lúc này điều quan trọng là chúng tôi sẽ phải tìm giải pháp khắc phục và bàn bạc với HLV Park Hang Seo nhằm có phương án cho trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3”. 

Kế hoạch đá giao hữu giữa Việt Nam và Thái Lan bị hủy

Một giả thiết đặt ra rằng, Việt Nam và Thái Lan liệu có tổ chức đá giao hữu với nhau, nhất là khi cả hai vừa phải hủy kế hoạch cọ xát của mình bên cạnh những trận chủ chốt ở vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, rất nhiều người chờ đợi vào một màn phân định thắng bại giữa hai HLV tài ba là Park Hang Seo và Akira Nishino, sau 3 lần hòa nhau từ vòng loại World Cup đến SEA Games 2019. 

Tuy nhiên, đây là điều không thể thành hiện thực. Thứ nhất, cả hai là đối thủ cùng bảng với nhau ở vòng loại World Cup. Thứ hai là độ lệch về thời gian thi đấu của Việt Nam và Thái Lan. Với Thái Lan, họ sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà vào ngày 26/3. Còn Việt Nam, thầy trò Park Hang Seo sẽ làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31/3. Trước đó, theo khung đá giao hữu dự định, Thái Lan muốn gặp Panama vào ngày 30/3 còn Việt Nam đối đầu Iraq vào ngày 26/3. 

ĐT Việt Nam khó gặp Thái Lan ở giao hữu

Khoảng trống thời gian kéo dài chỉ 4 ngày giữa hai trận đấu ở vòng loại World Cup của Thái Lan và Việt Nam cộng thêm việc Việt Nam phải đá sân khách cũng khiến cho ý tưởng đối đầu với nhau trong thời điểm này của đôi bên là không khả thi. 

Không phụ thuộc vào khách mời giao hữu 

“Chúng ta cũng không thể biết diễn biến của dịch virus corona sẽ như thế nào. Vì thế thời điểm hiện tại đòi hỏi chúng ta cần có phương án chuẩn bị chủ động hơn chứ không phụ thuộc vào phương án khách mời. VFF sẽ nhanh chóng bàn bạc với HLV Park Hang Seo”, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ. 

Đại diện lãnh đạo của VFF nhấn mạnh: “Trong năm 2020, lịch thi đấu của ĐT Việt Nam rất dày. Thêm vào đó, do lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp trong tháng 2 không thể diễn ra nên tần suất, mật độ thi đấu dành cho các cầu thủ vốn vừa phải đảm bảo các trận ở CLB lẫn ĐTQG sẽ càng tăng lên. Đó là bài toán mà chúng ta phải tính đến. HLV trưởng Park Hang Seo cần có sự suy tính để chuẩn bị thật tốt cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup, để làm sao cố gắng hướng đến kết quả tích cực nhất và có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022”. 

XEM THÊM

Bóng đá Việt Nam tiếp tục khắc sâu nỗi đau vào lòng người Thái

Báo Thái Lan thấp thỏm lo Việt Nam có Filip Nguyễn

Cách ghi bàn của Tiến Linh gây ấn tượng với FIFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City

    Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.

  • Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x