Ý tưởng đá tập trung bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022

Hồng Quảng
08:23 ngày 13-08-2021
LĐBĐ Nhật Bản mới đây đã đánh tiếng muốn đứng ra đăng cai bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều nước thì đây được coi là đề xuất an toàn và hợp lý nhất.
Ý tưởng đá tập trung bảng B vòng loại World Cup 2022

AFC chủ trương thực hiện vòng loại thứ ba World Cup 2022 theo phương thức sân nhà - sân khách. Nhưng dường như LĐBĐ châu lục cũng đưa ra một “phương án B” để phòng hờ khi không thể tổ chức theo thể thức cũ.

Thực tế là trong quá trình thực hiện yêu cầu của AFC, một số liên đoàn bóng đá đang thực sự gặp khó trong việc đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh của chính phủ nước sở tại bởi có sự khác biệt khá lớn so với nguyên tắc “bong bóng” mà AFC đưa ra, nhất là điều khoản cách ly.

Đó là lý do mà LĐBĐ Australia hay có thể là Trung Quốc đang tính chuyện thuê sân trung lập để tổ chức các trận đấu sắp tới thay vì được thi đấu trên sân nhà. Hôm qua, báo chí Trung Quốc tiếp tục khẳng định, họ sẽ phải tiếp Nhật Bản ở vòng 2 tại Qatar (7/9). Đó cũng là địa điểm để Australia dự kiến chọn làm sân nhà khi tiếp Trung Quốc (2/9). 

Trước tình cảnh ngặt nghèo này, theo báo chí Nhật Bản, LĐBĐ Nhật Bản đã đánh tiếng đăng cai bảng B một khi AFC quyết định tổ chức ở sân trung lập. Thực ra, đây không phải là một ý tưởng mới mà AFC vừa thực hiện ở vòng loại thứ hai vừa qua.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đây được coi là giải pháp tối ưu trong bối cảnh dịch bệnh đang bủa vây như hiện tại. AFC đã tổ chức thành công vòng loại thứ hai World Cup 2022 với hình thức ấy và nguyên tắc “bong bóng” đã được triển khai một cách đồng bộ.

Chính Nhật Bản cũng là nước đã đứng ra tổ chức một bảng đấu. Thành công về mặt tổ chức, ít nhất là công tác đảm bảo an toàn sức khỏe giữa đại dịch, ở Olympic Tokyo là bằng chứng khác để LĐBĐ xứ Phù tang tự tin đề xuất  đăng cai vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới.

ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ ĐT Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022

Có thể thấy, việc tổ chức theo thể thức thi đấu sân khách - sân nhà cho từng trận đấu sẽ khiến các đội phải di chuyển nhiều nên nguy cơ mắc Covid-19 rất cao. Trong lúc đó, việc đá sân trung lập sẽ giúp cho các đội chỉ phải một lần di chuyển từ nước sở tại đến quốc gia đăng cai.

Tổ chức thi đấu tập trung trong một thời gian nhất định sẽ thuận tiện hơn trong việc tạo một guồng quay đồng bộ để thực hiện nguyên tắc “bong bóng” thay vì thực hiện từng vòng đấu riêng lẻ cho mỗi trận đấu ở mỗi quốc gia trong những quãng thời gian bị ngắt quãng.

Điều này sẽ khiến cho các LĐBĐ thành viên phải vất vả hơn trong việc đảm bảo nguyên tắc “bong bóng”. Hơn nữa, việc di chuyển nhiều theo thể thức sân khách - sân nhà, chênh lệch múi giờ sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn, nhịp sinh học của các cầu thủ. 

Không chỉ đảm bảo an toàn hơn trong công tác tổ chức, việc thi đấu tập trung với nhiều trận đấu diễn ra cùng thời điểm sẽ tạo thêm khoảng trống lớn cho các giải vô địch quốc nội ở các nước có cơ hội để tổ chức thoải mái hơn, không phải “dồn toa” hay hoãn dài ngày.

Theo lịch của AFC, mỗi tháng sẽ có 2 vòng đấu được tổ chức trong 3 tháng tới. Nếu phải đảm bảo nguyên tắc cách ly quy định như nhiều nước, quỹ thời gian còn lại sẽ rất eo hẹp. Nhưng giả sử thi đấu tập trung tại một quốc gia, AFC có thể tổ chức thi đấu cả 6 trận trong năm 2021 vào một thời điểm như tổ chức các trận còn lại của vòng loại thứ 2 vừa qua.

Cụ thể, với mật độ thi đấu 3 ngày/trận, 6 lượt trận của vòng loại thứ ba World Cup 2022 có thể gói gọn trong 3 tuần của tháng 9. Khi ấy, các cầu thủ được “giải phóng” với quãng thời gian dài sau đó để có thể trở về tập trung và thi đấu cho CLB. Đây cũng là cách để AFC đề phòng bất trắc phải hoãn các trận đấu do dịch bệnh như chặng đường vừa qua. 

Với bóng đá Việt  Nam, V.League hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch để trở lại trong tháng 10 và 11 nếu như AFC tổ chức thi đấu tập trung vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 9 và dịch bệnh ở Việt Nam được khống chế. Với quãng thời gian còn lại thì chỉ cần khoảng 4  tuần là V.League 2021 có thể kế thúc trong năm 2021 mà không cần phải lùi sang năm 2022. 

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lý do đáng tiếc khiến tân binh Tiến Anh lỡ hẹn ra mắt ông Park Hang Seo Lý do đáng tiếc khiến tân binh Tiến Anh lỡ hẹn ra mắt ông Park Hang Seo

    Lê Tiến Anh là cầu thủ thứ 8 không thể tham gia tập luyện với đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên mà ông Park Hang Seo trực tiếp chỉ đạo.

  • 8 cầu thủ tập riêng trong ngày HLV Park Hang Seo tái xuất 8 cầu thủ tập riêng trong ngày HLV Park Hang Seo tái xuất

    Sau khi kết thúc 2 tuần cách ly, HLV Park Hang Seo đã tái xuất trở lại trong buổi tập của ĐT Việt Nam.

  • Quế Ngọc Hải: ĐT Việt Nam phải khắc phục điểm yếu ở trận thua UAE Quế Ngọc Hải: ĐT Việt Nam phải khắc phục điểm yếu ở trận thua UAE

    Ở trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. ĐT Việt Nam đã để thua 2-3 trước UAE trong một trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo bị đối thủ dẫn cách biệt 3 bàn. Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho rằng, ĐT Việt Nam đã bộc lộ những điểm yếu từ trận này và cần phải khắc phục.

  • ĐT Việt Nam: Những cánh tay của thầy Park Hang Seo ĐT Việt Nam: Những cánh tay của thầy Park Hang Seo

    Người ta nói: “Thần thiêng nhờ bộ hạ”. Điều đó đúng với HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam bởi bên cạnh dàn cầu thủ tài hoa, nhà cầm quân này còn có được một đội ngũ cộng sự hùng hậu, thiện chiến.

  • ĐT Việt Nam đi tìm các giải pháp mới ĐT Việt Nam đi tìm các giải pháp mới

    Đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đều rất mạnh. Cho nên, HLV Park Hang Seo và các cộng sự cần thêm nhiều giải pháp về chiến thuật lẫn nhân sự để có thể giành được kết quả tốt nhất.

  • ĐT Việt Nam: Những toan tính cần thiết ĐT Việt Nam: Những toan tính cần thiết

    HLV Park Hang Seo sẽ trở lại dẫn dắt trực tiếp ĐT Việt Nam vào hôm nay, sau một thời gian phải thực hiện cách ly y tế khi từ Hàn Quốc trở về. Trong buổi tập mà các cầu thủ chịu thách thức lớn tới từ thời tiết như chiều qua, vị chiến lược gia 62 tuổi cũng suy tư tìm lời giải cho những bài toán đặt ra với ông cùng các học trò.

  • Đình Trọng trở lại có lợi hại hơn xưa? Đình Trọng trở lại có lợi hại hơn xưa?

    Sau gần 2 năm vật lộn với chấn thương, hậu vệ Trần Đình Trọng tự tin tuyên bố anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Lần trở lại này, liệu rằng đẳng cấp, tinh hoa của trung vệ hàng đầu Việt Nam ngày nào có được tái hiện ở sân chơi quan trọng bậc nhất trong năm?

  • Những khoảnh khắc 'khó đỡ' của Quế Ngọc Hải và các đồng đội Những khoảnh khắc 'khó đỡ' của Quế Ngọc Hải và các đồng đội

    ĐT Việt Nam đang tăng tốc và có những buổi tập đầy chất lượng. Ngoài những tấm hình khoẻ khoắn, tươi rói, Quế Ngọc Hải và các đồng đội còn khiến người ta phì cười vì những khoảnh khắc... khó đỡ.

  • HLV Trung Quốc, Australia sẽ ‘nạn nhân’ của HLV Park Hang Seo? HLV Trung Quốc, Australia là ‘nạn nhân’ tiếp theo của HLV Park Hang Seo?

    Dù phải đối đầu với rất nhiều nhà cầm quân giỏi, nhưng truyền thông quốc tế đánh giá HLV Park Hang Seo rất cao. Cũng phải nói lại, trước đó, ông Park được xem là “khắc tinh” của những đồng nghiệp xuất sắc thế giới.

  • ĐT Việt Nam thử nghiệm hậu vệ biên cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 ĐT Việt Nam thử nghiệm vai trò mới cho hậu vệ biên

    Các hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam đứng trước khả năng sẽ được trao vai trò quan trọng hơn cũng như tự do hơn trong di chuyển nhằm tăng cường thêm số lượng cầu thủ nơi trung tuyến. Đó sẽ là thử nghiệm mà Ban huấn luyện ĐT Việt Nam tính đến trong thời gian tới đây, nhằm có sự chuẩn bị thêm cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

  • Văn Thanh lại có  cơ hội tại ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam: Cơ hội lại đến với Văn Thanh?

    Trong cuộc đối đầu với ĐT Indonesia ở vòng lại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra tại UAE, Vũ Văn Thanh đã chơi đầy ấn tượng ở trận mở đầu, nhưng rồi anh đã phải ngồi dự bị khi Trọng Hoàng trở lại. Tuy nhiên tới đây, rất có thể Văn Thanh lại có thêm một cơ hội đá chính.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Leverkusen, 22h30 ngày 21/4: Bài toán khó cho tân Vương 22h30 ngày 21/4: Dortmund vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bournemouth, 21h00 ngày 21/4: Củng cố vị trí thứ 4 21h00 ngày 21/4: Aston Villa vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City

    Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Musiala, Odegaard kêu gọi cầu thủ Arsenal đoàn kết... là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 19/4.

  • Nhận định bóng đá Real vs Barca, 02h00 ngày 22/4 02h00 ngày 22/4: Real vs Barca

    Nhận định bóng đá trận Real vs Barca diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x