TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA: 1-1

ĐT Tây Ban Nha gặp khó ở khâu dứt điểm

NGUYÊN BẢO
07:51 ngày 04-06-2022
Do dứt điểm kém, ĐT Tây Ban Nha đã không thể “kết liễu” được đối thủ Bồ Đào Nha, khiến trận đấu ở Seville rạng sáng qua phải khép lại với kết quả bất phân thắng bại 1-1. Trận hòa này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự hiệu quả trong tấn công của La Roja.
ĐT Tây Ban Nha gặp khó ở khâu dứt điểm

Rạng sáng qua, CĐV trên sân Benito Villamarin đã được chứng kiến một siêu phẩm của các cầu thủ Tây Ban Nha. Từ một pha chuyển trạng thái tấn công rất nhanh chếch bên hành lang cánh trái ở phút 25 của đội chủ nhà, tiền vệ trẻ Gavi tự tin đi bóng từ phần sân nhà, bình tĩnh quan sát rồi chuyền cho cầu thủ chạy cánh Pablo Sarabia. Bóng tiếp tục được căng cắt mặt hàng thủ của ĐT Bồ Đào Nha tìm đến chỗ Alvaro Morata vừa di chuyển lên để chân sút mang áo số 7 lạnh lùng dứt điểm làm tung lưới của thủ thành Diogo Costa.

Tuy nhiên, tuyệt phẩm đó không khỏa lấp được sự yếu kém trong khâu dứt điểm của ĐT Tây Ban Nha. Ở trận này, các học trò của ông Luis Enrique hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ tung ra tới 11 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, các chân sút của La Roja thường xuyên trong tình trạng bị lệch “thước ngắm”. Họ chỉ tạo được 2 cú dứt điểm trúng đích trong đó có 1 tình huống bị thủ thành Costa cản phá, còn 1 tình huống chính là pha ghi bàn của Morata.

Ở trận chiến của bán đảo Iberia rạng sáng qua, HLV Enrique đã tung ra sân đội hình với hàng tiền đạo 3 người gồm Alvaro Morata đá cao nhất cùng Pablo Sarabia và Ferran Torres đá 2 bên cánh. Tuy nhiên, sự kết hợp này không mang lại hiệu quả như mong đợi. Đặc biệt, tiền đạo Torres gần như “tàng hình”, khiến ông Enrique buộc phải rút ngôi sao đang khoác áo Barca ra ở phút 63 để tung Dani Olmo vào nhằm tăng cường hỏa lực.

Bàn thắng của tiền đạo Alvaro Morata (trái) vào lưới đối thủ Bồ Đào Nha là điểm sáng duy nhất nơi hàng công của La Roja

Thống kê cho thấy, trong 3 trận đấu gần đây ở các giải đấu chính thức, ĐT Tây Ban Nha chưa từng ghi được quá 1 bàn mỗi trận. Cụ thể, trước trận hòa 1-1 với Bồ Đào Nha trên sân nhà rạng sáng qua, đội bóng xứ sở bò tót chỉ thắng được các ĐT Hy Lạp và Thụy Điển cùng với tỷ số 1-0 trong hai lượt trận cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Chính bởi khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá tệ trước các cầu thủ khác Bồ Đào Nha, các cầu thủ Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt bằng bàn thua ở gần cuối trận do cầu thủ chạy cánh Ricardo Horta thực hiện sau nỗ lực kiến tạo của hậu vệ Joao Cancelo. Với kết quả hòa 1-1 một cách rất đáng tiếc do dự kém cỏi của hàng công, đội bóng của HLV Enrique đành chấp nhận xếp thứ 3 tại bảng 2 League A của UEFA Nations League 2022/23.

Đây không phải là lần đầu tiên, vấn đề hàng công của ĐT Tây Ban Nha khiến những người yêu mến họ lo lắng. Kể từ sau khi Fernando Torres và David Villa rút lui, La Roja chưa bao giờ có được một chân sút thực sự đẳng cấp. Ngay cả Morata, vốn rất có duyên ghi bàn dưới triều đại của HLV Enrique cũng chưa bao giờ được giới chuyên môn của xứ sở bò tót đánh giá cao.

Hẳn không ít người vẫn nhớ hành trình của ĐT Tây Ban Nha ở VCK EURO 2020. Đội bóng xứ sở bò tót đã phải dừng chân ở vòng bán kết sau loạt đá luân lưu với Italia - đội bóng sau đó đã giành chức vô địch. Không ít CĐV đã cảm thấy thất vọng trước khả năng chuyển hóa cơ hội của các chân sút đội nhà, khi đoàn quân của HLV Enrique chỉ có được 2 trận đấu ghi được trên 2 bàn thắng.

Rõ ràng, kể từ sau VCK EURO 2020 đến giờ, hàng công của ĐT Tây Ban Nha chưa có sự cải thiện đáng kể. Điều này hết sức đáng báo động. Nếu HLV Enrique không mau chóng tìm ra giải pháp khắc phục điểm yếu trong khâu dứt điểm của các học trò, đội bóng xứ sở bò tót khó có khả năng tiến xa tại VCK World Cup 2022 diễn ra ở Qatar vào cuối năm nay!

ĐT Bồ Đào Nha là nỗi ám ảnh của La Roja
Với kết quả hòa 1-1 vừa qua ở Seville, ĐT Tây Ban Nha nối dài mạch không thắng trước đối thủ Bồ Đào Nha lên thành 6 trận. Cụ thể, hai đội đã hòa nhau tới 5 lần và đội bóng xứ sở bò tót để thua 1 trận. Như vậy, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng sở hữu mạch bất bại dài nhất trước La Roja từ trước đến nay tính trên mọi mặt trận.

7 - Với bàn thắng vào lưới của Bồ Đào Nha, Alvaro Morata đã có tổng cộng 26 pha lập công cho La Roja. Anh vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Tây Ban Nha, xếp ngang hàng với cựu danh thủ Emilio Butragueno.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x