Hé lộ bản danh sách bị 'xếp xó' của Luis Enrique

Cẩm Chi
09:26 ngày 22-03-2020
Nếu các giải đấu không bị hoãn vì dịch Covid-19, HLV Luis Enrique đã có lần đầu công bố 23 cầu thủ được gọi lên ĐT Tây Ban Nha kể từ ngày trở lại ghế HLV trưởng. Vậy ai là những người được ông chọn lựa, và ai phải ngồi ngoài?
Hé lộ bản danh sách bị 'xếp xó' của Luis Enrique

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Kế hoạch dở dang

Lẽ ra vào thời điểm này đội tuyển Tây Ban Nha đang được tập trung chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế cuối tháng 3. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự trở lại của HLV Luis Enrique kể từ ngày ông phải tạm xa công việc vì chuyện gia đình hồi đầu năm ngoái. Cuộc chạm trán với 2 đối thủ mạnh là Đức và Hà Lan sẽ giúp Enrique kiểm nghiệm chất lượng của những cầu thủ ông đang có trong tay để hướng đến vòng chung kết EURO.

Enrique đã tin vào những cầu thủ nào? Theo những nguồn tin thân cận với HLV này, đội tuyển Tây Ban Nha trong năm 2020 chủ yếu là những cầu thủ có nhiều năm cống hiến. Tuy nhiên không vì thế mà Enrique bỏ qua một vài gương mặt đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Trong khung gỗ, nhân vật được tin cậy nhất vẫn là De Gea. Bất chấp việc thủ môn này không còn giữ được phong độ đỉnh cao ở 2 năm gần đây, anh vẫn cho thấy mình có đẳng cấp cao hơn hẳn những người đồng hương còn lại. Sự cạnh tranh chỉ đến ở vị trí thủ môn số 2 và số 3. Đáng chú ý là Kepa vẫn có suất lên tuyển dù vừa bị tống lên ghế dự bị tại Chelsea. Người còn lại được trao cơ hội là Pau Lopez, thủ môn đang chơi rất chắc tay tại Roma mùa giải năm nay.

Trái với “người gác đền” vốn được phân định rõ ràng về thứ bậc ưu tiên bắt chính, những vị trí còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha đang trở thành chiến trường cạnh tranh khốc liệt giữa các cầu thủ. Trong số đó, suất hậu vệ cánh phải của La Roja đang chật ních những tài năng sẵn sàng thể hiện mình. Thật khó tin khi một cầu thủ đang mang băng đội trưởng và chơi tốt ở Chelsea như Azpilicueta lại không có cửa lên tuyển. Anh không thể chơi tốt bằng Jesus Navas hay Dani Carvajal, chưa kể Sergi Roberto có thể đảm nhiệm tốt ở mọi vị trí.

Azpilicueta (phải) và Kepa chơi nổi bật tại Chelsea là thế song cũng khó có vị trí ở ĐT Tây Ban Nha

Ở cánh bên kia Jordi Alba cũng đang vất vả cạnh tranh với người đàn em Jose Gaya, chưa kể Juan Bernat cũng đang chơi thăng hoa tại PSG. Trung tâm hàng phòng ngự có Unai Nunez, Diego Llorente nóng lòng đá cặp cùng Ramos. Tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Gabriel Paulista, người chuẩn bị nhận hộ chiếu Tây Ban Nha. Một vài cầu thủ khác như Pau Torres và Raul Albiol cũng có thể được trao cơ hội.

Vắng bóng tiqui-taca

Từng có thời đội tuyển Tây Ban Nha được ví như Barca mở rộng. Xavi, Iniesta, Busquets, Fabregas... luôn chiếm một suất đá chính ở khu trung tuyến nhờ sự ăn ý của họ tại CLB. Nhưng điều đó không còn đúng vào lúc này nữa. Trong số những cầu thủ từng trưởng thành ở Barca chỉ còn mình Busquets chắc suất đá chính, còn Sergi Roberto hay Thiago đều phải nỗ lực hơn nữa để có cơ hội. Cạnh tranh với họ là những cầu thủ tài năng không kém như Saul Niguez, Rodri hay Dani Parejo.

Không chơi kiểm soát bóng theo kiểu tiqui-taca nữa, Tây Ban Nha cũng dần mở cửa cho những cầu thủ có xu hướng đá rộng ở hai bên cánh. Đó là cơ hội vàng cho cầu thủ trẻ Ferran Torres thể hiện. Chân sút trẻ mới 20 tuổi này đang thi đấu cực hay tại Valencia, và sẽ không có gì lạ nếu như anh chuẩn bị có lần đầu thi đấu trong màu áo đội tuyển. Một măng non tài năng khác là Dani Olmo cũng sẵn sàng thể hiện mình.

Tiền đạo cắm là vị trí duy nhất Luis Enrique không có một cầu thủ đẳng cấp thế giới hiện thực hóa các kế hoạch của ông. Hai chân sút tốt nhất Enrique hiện sở hữu là Morata và Paco Alcacer nhưng họ đều không có phong độ tốt. Trong khi Morata vẫn đang chật vật ở Atletico, Alcacer vừa bán xới khỏi Dortmund vì không thể cạnh tranh với Haaland. Nhưng nếu không chọn một trong hai cái tên kể trên, Enrique cũng chẳng còn chân sút nào đủ tốt để lên tuyển cả.

Ansu Fati bị lãng quên?
Enrique từng nói sẵn sàng trao cơ hội lên tuyển cho Fati, nhưng cầu thủ này khó có suất ở tuổi 17. Hiện tại Fati mới chỉ chơi 2 trận cho đội U21 Tây Ban Nha và 17 trận tại La Liga 2019/20, và anh cần có thêm thời gian trau dồi kinh nghiệm thi đấu.

36 - Số cầu thủ HLV Enrique đã sử dụng trong 7 trận đấu cầm quyền ở ĐT Tây Ban Nha trước giai đoạn nghỉ phép vì việc gia đình là 36. Nghĩa là trung bình ông dùng đến 3 đội hình hoàn toàn khác nhau chỉ trong 7 trận đấu này.

XEM THÊM

Petit: 'Coutinho phải tự vấn vì sao lại gia nhập Barca'

Messi và đồng đội có thể bị Barcelona giảm lương vì Covid-19

Ivan Rakitic & số phận long đong

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x