HLV Del Bosque: 'Tôi đang có nhiều trung phong giỏi'

Hồ Đắc
09:34 ngày 17-06-2015
Nhân dịp vừa kỷ niệm 100 trận dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha, HLV Del Bosque đã có một cuộc trả lời phỏng vấn với báo El Pais về nhiều vấn đề xoay quanh La Roja. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh sự hài lòng khi đang có rất nhiều trung phong xuất sắc.
HLV Del Bosque: 'Tôi đang có nhiều trung phong giỏi'
PV: Chào ông. Quan điểm của ông về cú ngã ngựa gây sốc của ĐT Tây Ban Nha ở VCK World Cup 2014 (bị loại ngay ở vòng bảng) là như thế nào?
Vicente Del Bosque: Thất bại ở VCK World Cup 2014 đã khiến chúng tôi bị tổn thương. Nhưng chuyện cũng không đến mức quá tồi tệ. Chúng tôi vẫn đang là nhà ĐKVĐ EURO. Chúng tôi đang có rất nhiều những thay đổi mang tính tích cực và quan trọng là ĐT Tây Ban Nha vẫn luôn tìm được cảm hứng chiến thắng.

Ông đã gặp những vấn đề gì khi quyết định làm một cuộc cải tổ ở ĐT Tây Ban Nha sau thất bại ở Brazil mùa Hè năm ngoái?
- Vấn đề là tôi vẫn phải lấy hai CLB Barca và Real Madrid làm nòng cốt cho ĐTQG. Nó cũng giống như cách ĐT Đức phát triển dựa trên cơ sở là các cầu thủ của Bayern Munich. Cái khó của tôi là phải kết hợp được các cầu thủ của 2 đội trên lại với nhau, bên cạnh việc phải lựa ra những cầu thủ giỏi từ những CLB khác nữa để xây dựng đội hình.

Vậy ông muốn lựa chọn phong cách thi đấu như thế nào cho ĐT Tây Ban Nha?
- Nòng cốt của ĐT Tây Ban Nha là các cầu thủ Barca và Real Madrid. Do đó, lối chơi của chúng tôi cũng phải dựa vào phong cách thi đấu của một trong hai CLB nổi tiếng này. Tôi muốn có một sự kết hợp hài hòa giữa cả hai phong cách.


Các học trò đã quán triệt tư tưởng đó của ông như thế nào?
- Thú thực, tôi là một HLV may mắn vì có quá nhiều cầu thủ giỏi. Trên thực tế, tôi cũng chẳng cần phải nói nhiều. Các cầu thủ trên sân sẽ biết cách làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của tôi.

ĐT Tây Ban Nha từng thi đấu mà không cần một trung phong thực thụ ở VCK EURO 2012. Ông có định tiếp tục làm như thế trong thời gian tới?
- Đúng là ở EURO 2012, chúng tôi đã thi đấu với rất nhiều tiền đạo ảo. Có lúc đó là Andres Iniesta, có lúc là Cesc Fabregas hay David Silva... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có những trung phong giỏi. Nếu anh để ý thì chắc chắn sẽ thấy rằng, chúng tôi gần đây rất ít thi đấu với một tiền đạo ảo.

Nghĩa là giờ đã đến thời của các “số 9” ở ĐT Tây Ban Nha?
- Cũng không hẳn thế. Nhưng tôi đang có nhiều trung phong giỏi trong tay. Đó là Alvaro Negredo, Paco Alcacer và đặc biệt là sự tiến bộ rất đáng ngưỡng mộ của Alvaro Morata. Nói cách khác, sự cạnh trên trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha hiện nay là rất khốc liệt, nên chúng tôi không cần phải dùng đến giải pháp tiền đạo ảo.

VIDEO: Belarus 0-1 Tây Ban Nha


Ông đã không đề cập đến tiền đạo Diego Costa?
- Đó là một cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, cậu ấy chưa thực sự thích nghi được với ĐT Tây Ban Nha và cần phải có thêm thời gian. Tôi không nhắc đến Diego Costa trước giới truyền thông bởi không muốn cậu ấy phải chịu bất kỳ một sức ép nào.

Liệu ông có tính đến việc phải làm cách mạng ở tuyến giữa khi mà Xavi đã chia tay ĐTQG, còn Andres Iniesta cũng đã nhiều tuổi?
- Tôi không cho rằng mình phải làm một cuộc cách mạng ở tuyến giữa. Những cầu thủ trẻ như Isco, Koke, Thiago hay Illarramendi… là sự kế tiếp tuyệt vời cho thế hệ của những Xabi Alonso, Xavi…

Ông có thể nói cho chúng tôi biết cầu thủ nào đang làm ông ấn tượng nhất ở ĐT Tây Ban Nha?
- Khi đã được gọi lên ĐTQG, cầu thủ nào cũng có những cái hay cả. Tuy nhiên, nếu nói về một người cụ thể thì tôi ấn tượng với tiền đạo Morata. Đó là một tiền đạo nhạy cảm và rất giỏi “đánh hơi” được những cơ hội.

Del Bosque đang là kỷ lục gia


5 HLV CÓ TỶ LỆ THẮNG CAO NHẤT ĐT TÂY BAN NHA

Trận đấu với ĐT Belarus vừa qua là lần thứ 100 Del Bosque ngồi trên băng ghế chỉ đạo La Roja. Ông là HLV dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha nhiều nhất và cũng có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử với 77,8%, vượt khá xa người xếp sau là Luis Aragones (70,4%).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ai là thủ lĩnh tuyến giữa Tây Ban Nha? Ai là thủ lĩnh tuyến giữa Tây Ban Nha?

    Sau khi Xabi Alonso và Xavi lần lượt chia tay ĐTQG, người Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một bài toán: ai sẽ là thủ lĩnh tại hàng tiền vệ.

  • Pique bị fan la ó, HLV Del Bosque bênh vực Pique bị fan la ó, HLV Del Bosque bênh vực

    Ở trận giao hữu Tây Ban Nha thắng Costa Rica 2-1 vào rạng sáng nay, CĐV đội nhà đã dành những tràng la ó đối với Gerrard Pique, điều này khiến HLV trưởng Vicente del Bosque không thực sự hài lòng.

  • Tân binh Barca ra mắt ĐT TBN... gần hoàn hảo Tân binh Barca ra mắt ĐT TBN... gần hoàn hảo

    Aleix Vidal, tân binh của Barcelona đã có màn ra mắt ĐT Tây Ban Nha đầy ấn tượng, song tiếc là anh chỉ thi đấu có 45 phút do dính chấn thương.

  • Chờ Cesc Fabregas giải hạn Chờ Cesc Fabregas giải hạn

    Trận giao hữu của Tây Ban Nha trước Costa Rica vào rạng sáng mai chính là cơ hội tốt để tiền vệ Cesc Fabregas khẳng định vai trò của mình tại La Roja. Fabregas từng được biết đến với những đóng góp giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, 2012 và World Cup 2010.

  • Sergio Rico được triệu tập ĐT TBN: Đứa trẻ nay đã trưởng thành Sergio Rico được triệu tập ĐT TBN: Đứa trẻ nay đã trưởng thành

    Cách đây 3 tháng, chính các CĐV của Sevilla còn chưa biết Rico là ai.

  • ĐT Tây Ban Nha & nỗi nhớ “sát thủ” ĐT Tây Ban Nha & nỗi nhớ “sát thủ”

    Hai trận gần nhất, ĐT Tây Ban Nha ghi được vỏn vẹn 1 bàn, điều đó tiếp tục cho thấy vấn đề lớn nhất của họ hiện nay là khả năng săn bàn. La Roja vẫn sở hữu một lực lượng tiền vệ đáng mơ ước, nhưng họ lại thiếu những “sát thủ” khét tiếng như David Villa khi xưa.

  • ĐT Tây Ban Nha: Cửa đã mở với Isco ĐT Tây Ban Nha: Cửa đã mở với Isco

    Isco có phong cách thi đấu rất giống đàn anh Andres Iniesta. Tiền vệ của Real đang được kỳ vọng sẽ là người thay thế Iniesta và kết hợp với một tài năng trẻ khác là Koke để tạo thành bộ đôi Xavi - Iniesta mới của Tây Ban Nha.

  • Casillas còn nhớ hay đã quên? Casillas còn nhớ hay đã quên?

    Trong cuộc đời mỗi người, có những cái tên mà chỉ cần nhắc đến họ, ta sẽ nhớ ngay đến những kỷ niệm đẹp đẽ lẫn chua xót nhất. Với Iker Casillas, hai cái tên ấy là Arjen Robben và Robin van Persie.

  • Morata biết ơn Mourinho, “thù” Ancelotti Morata biết ơn Mourinho, “thù” Ancelotti

    “Người hùng” mới của ĐT Tây Ban Nha, Alvaro Morata đã có những chia sẻ chân tình về mối quan hệ với 2 ông thầy cũ ở Real Madrid, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

  • ĐT Tây Ban Nha: Quyết đấu vẫn thử nghiệm ĐT Tây Ban Nha: Quyết đấu vẫn thử nghiệm

    Bất chấp tính chất quan trọng của cuộc đọ sức với Ukraine, HLV Vicente Del Bosque vẫn sẽ tiếp tục thử nghiệm những gương mặt mới. Dù rằng kể từ sau VCK World Cup 2014, những thử nghiệm của HLV Del Bosque chưa cho nhiều kết quả tích cực.

  • Diego Costa không thể góp mặt cùng ĐT Tây Ban Nha Diego Costa không thể góp mặt cùng ĐT Tây Ban Nha

    Chấn thương trong trận đấu mới đây với Hull City đã khiến tiền đạo Diego Costa phải ngồi ngoài trong 2 trận đấu sắp tới của ĐT Tây Ban Nha.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x