Khốc liệt cuộc chiến trong khung gỗ La Roja

Tiểu Lý
09:41 ngày 16-11-2020
Thủ thành Unai Simon đã 2 trận liên tiếp gần đây được HLV Luis Enrique cho bắt chính tại ĐT Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của anh khiến cuộc chiến ở vị trí thủ môn tại La Roja thêm khốc liệt.
Khốc liệt cuộc chiến trong khung gỗ La Roja

Có một chi tiết rất đáng chú ý ở trận hòa 1-1 của ĐT Tây Ban Nha trên đất Thụy Sỹ rạng sáng qua. Đó là việc HLV Luis Enrique tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn trẻ Unai Simon, thay vì chọn David de Gea hay Kepa Arrizabalaga bắt chính. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, thủ môn 23 tuổi của Athletic Bilbao được tạo điều kiện ra sân từ đầu, sau màn thể hiện khá ổn trong trận giao hữu hòa 1-1 trước chủ nhà Hà Lan trước đó.

Quyết định đó của HLV Enrique hoàn toàn đi ngược với những gì ông từng phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây. Khi đó, chiến lược gia 50 tuổi này vẫn luôn hết lời bảo vệ 2 thủ thành De Gea và Kepa, bất chấp phong độ sa sút đáng báo động của họ trong thời gian gần đây. Nhưng đó là điều rất cần thiết mà ông Enrique buộc phải làm, để lựa chọn ra được người xứng đáng nhất bắt chính cho La Roja tại VCK EURO năm sau.

Kể từ sau khi thủ môn huyền thoại Iker Casillas chia tay ĐTQG, De Gea luôn được xem là thủ môn số 1 của bóng đá xứ sở bò tót. Đã từng có giai đoạn, cầu thủ thành 30 tuổi này được ví như “người nhện” bởi tài cản phá tuyệt vời. Nhưng thời gian gần đây, phong độ của De Gea lên xuống thất thường, đặc biệt trong màu áo CLB Man United. Anh rất hay thi đấu mất tập trung, khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Simon đã đẩy 2 đàn anh De Gea và Kepa (ảnh chủ) lên ghế dự bị ở 2 trận gần nhất của ĐT Tây Ban Nha

Đó là lý do Kepa có cơ hội trở thành thủ môn số 1 của ĐT Tây Ban Nha. Đã từng có giai đoạn, thủ thành đang khoác áo CLB Chelsea gần như đã đánh bật được De Gea để vị trí trong khung gỗ của La Roja của anh trở thành bất khả xâm phạm. Nhưng cầu thủ 26 tuổi này cũng không duy trì phong độ đỉnh cao được lâu. Anh sa sút thảm hại trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây và hiện giờ đã mất vị trí số 1 trong khung thành của Chelsea vào tay tân binh Edouard Mendy.

Việc cả De Gea lẫn Kepa đều thi đấu thất thường khiến HLV Enrique khá đau đầu. Đó là lý do ông buộc phải tìm ra một người đáng tin cậy hơn để đứng trong khung gỗ của ĐT Tây Ban Nha tại VCK EURO 2020. Trước khi để Simon bắt chính trong 2 trận liên tiếp vừa qua, Enrique đã từng thử nghiệm một thủ môn khác là Pau Lopez (AS Roma), nhưng thất bại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Thời của Barca ở La Roja đã qua Thời của Barca ở La Roja đã qua

    Từng có thời gian là nguồn cung cấp nhân lực nòng cốt cho ĐT Tây Ban Nha, thậm chí khi ấy La Roja còn được ví như một “Barca thu nhỏ” với 6-7 thành viên thường trực. Nhưng ở đợt tập trung cho 2 trận đấu tại Nations League này, họ chỉ còn hai gương mặt là Busquets và Sergi Roberto. Barca quả là đã đi qua thời vàng son. 

  • Tây Ban Nha bị Hà Lan cầm hòa 1-1: Enrique chưa giải được bài toán hàng công Enrique chưa giải được bài toán hàng công

    ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa thể xóa được cái dớp không thắng trên đất Hà Lan. Trong trận giao hữu rạng sáng qua, dù mở tỉ số từ khá sớm, nhưng họ đành phải chấp nhận ra về với kết quả hòa 1-1. Đó là trận đấu mà hàng công của La Roja thi đấu khá thất vọng, bất chấp HLV Luis Enrique đã xoay xở mọi cách.

  • Ramos cân bằng kỷ lục của Buffon, được Enrique khen nức nở Ramos cân bằng kỷ lục của Buffon, được Enrique khen nức nở

    Sergio Ramos không chỉ giúp sức cho ĐT Tây Ban Nha giành được trận hòa trên sân của Hà Lan mà còn tự mình chạm đến cột mốc chói lọi được nắm giữ nhiều năm của Gianluigi Buffon.

  • Marcos Llorente, món quà dành cho HLV Enrique Marcos Llorente, món quà dành cho HLV Enrique

    Marcos Llorente đã lần đầu được gọi vào ĐT Tây Ban Nha ở đợt tập trung này. Anh được xem như món quà lớn dành cho HLV Luis Enrique, bởi có thể thi đấu xuất sắc ở bất cứ vị trí nào, từ hàng tiền vệ cho đến tiền đạo.

  • ĐT Tây Ban Nha gọi bổ sung Bellerin và Asensio ĐT Tây Ban Nha gọi bổ sung Bellerin và Asensio

    Vì những chấn thương bất ngờ mà danh sách tập trung ĐT Tây Ban Nha tháng 11 phải thay đổi phút chót, khi HLV Luis Enrique cho gọi bổ sung Hector Bellerin và Marco Asensio.

  • ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Vắng Thiago Alcantara cùng sao của Arsenal và Leeds ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Vắng Thiago Alcantara cùng sao của Arsenal và Leeds

    HLV Luis Enrique của ĐT Tây Ban Nha đã phải loại một số cầu thủ khỏi danh sách triệu tập cho các trận quốc tế trung tuần tháng 11 này. Đáng chú ý trong đó có tiền vệ Thiago Alcantara của Liverpool.

  • Đối thoại Casillas - Del Bosque: 'Có những lúc tôi cư xử thật tồi tệ' Đối thoại Casillas - Del Bosque: 'Có những lúc tôi cư xử thật tồi tệ'

    4 năm sau ngày Vicente del Bosque quyết định Iker Casillas sẽ chỉ là thủ môn dự bị cho David de Gea ở EURO 2016, hai thầy trò mới có cơ hội được nói chuyện trực tiếp. Trong cuộc nói chuyện, họ cùng nhau hồi tưởng lại cả những thời khắc ngọt ngào lẫn những khoảnh khắc đáng quên…

  • Tây Ban Nha thiếu một họng pháo uy lực Tây Ban Nha thiếu một họng pháo uy lực

    Các cầu thủ Tây Ban Nha đã tung ra tới 21 cú dứt điểm về phía khung thành Ukraine. Nhưng chỉ 8 trong số đó đi trúng đích và chẳng có bàn thắng nào được ghi. La Roja hiện thiếu một chân sút cỡ bự như Fernando Torres hay David Villa trong quá khứ.

  • Tây Ban Nha không siêu sao Tây Ban Nha không siêu sao

    Không khó hiểu khi sự kiện Adama Traore khoác áo La Roja lại được mong chờ và khai thác đến vậy. Bởi vì Tây Ban Nha lúc này không có siêu sao lớn, cũng không có các cầu thủ hấp dẫn như giai đoạn trước nữa.

  • HLV Enrique: 'Nhiều người có thói quen đổ hết mọi tội lỗi cho De Gea' Enrique: 'Nhiều người có thói quen đổ hết mọi tội lỗi cho De Gea'

    HLV Luis Enrique, tuyên bố ông không chấp nhận bất cứ ai đổ lỗi cho David De Gea sau thất bại của ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Ukraine ở Nations League.

  • Busquets tiếp tục sắm vai 'thiên thần hộ mệnh' Busquets tiếp tục sắm vai 'thiên thần hộ mệnh'

    Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và cũng đã 32 tuổi, nhưng Sergio Busquets vẫn sẽ là “thiên thần hộ mệnh” của ĐT Tây Ban Nha trong trận gặp Ukraine tại Nations League 2020/21 đêm nay. Đây là điều có thể dự đoán khi Busquets vẫn đang thể hiện tốt vai trò tiền vệ trung tâm và được HLV Luis Enrique tin tưởng tuyệt đối.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x