4-3-3 vẫn chờ Mancini phát huy sức mạnh

GIA HƯNG
09:31 ngày 10-09-2018
Sau 4 trận đấu, khẳng định thử nghiệm chiến thuật 4-3-3 ở ĐT Italia của HLV Roberto Mancini là thất bại, liệu có quá sớm? Thật sự, ấn tượng mà hệ thống này để lại rất ít.
4-3-3 vẫn chờ Mancini phát huy sức mạnh
Trước Ba Lan, Italia lần thứ tư liên tiếp thời Mancini sử dụng sơ đồ 4-3-3. Ba tiền vệ đá chính là Jorginho chơi thấp nhất, Roberto Gagliardini đá tiền vệ con thoi lệch phải, Lorenzo Pellegrini chơi tiền vệ trung tâm lệch trái. Bộ ba tiền đạo là Lorenzo Insigne (trái), Mario Balotelli (giữa), Federico Bernardeschi (phải). 

Khả năng phối hợp của hệ thống này là đáng thất vọng. Italia không thể tấn công trung lộ, luôn đẩy bóng sang biên cho Insigne và Bernardeschi tự xoay xở. Các tiền vệ trung tâm không có khả năng chuyền bóng và chạy chỗ, khiến Balotelli “đói” bóng. Hiệp 2, Mancini đưa Giacomo Bonaventura vào để tăng cường khả năng chơi trung lộ, Andrea Belotti vào để cải thiện hàng công. Tuy nhiên, Italia cũng chỉ có bàn thắng nhờ nỗ lực cá nhân của Federico Chiesa, người vào sân và kiếm được quả phạt đền, giúp Jorginho gỡ hòa 1-1.


Có thể hiểu việc ông Mancini sử dụng sơ đồ 4-3-3 là để phát huy sức mạnh của thế hệ cầu thủ chạy cánh tài năng, đông đảo mà Italia đang có. Nhưng tận dụng khả năng của những cầu thủ này thế nào, mới là điều đáng nói. 4-3-3 của Italia hiện mới dừng ở việc phát huy năng lực cá nhân của những tiền vệ/tiền đạo cánh, thay vì khiến họ tạo ra lối chơi tập thể. Insigne là mắt xích của thứ bóng đá hấp dẫn ở Napoli thời Maurizio Sarri. Bernardeschi lấy vị trí của Paulo Dybala tại Juventus không vì khả năng độc lập tác chiến, mà bởi anh sẵn sàng lùi sâu phòng ngự,  tham gia vào lối chơi chung. Đây là điều mà bộ đôi này, cũng như các cầu thủ khác của Italia chưa làm được, có thể do họ chưa thi đấu với nhau nhiều, cũng như đều là các tân binh trên tuyển.

Nhìn các đời HLV trước đây của Azzurri có thể thấy, không phải việc chơi với sơ đồ nào, mà là phát huy sức mạnh tập thể thế nào, và cách thức tối đa hóa khả năng của các nhân tố chủ chốt, mới là yếu tố quyết định thành bại của đội bóng Thiên thanh. Cùng chú trọng sử dụng hai biên, nhưng Azzurri của Antonio Conte giai đoạn 2014-2016 thi đấu khá tốt, còn tập thể dùng sơ đồ 4-2-4 của Gian Piero Ventura thất bại thảm hại. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng một phần bởi, Ventura quá cứng nhắc với lựa chọn chiến thuật. Ông không thể phát huy Jorginho, cầu thủ đẳng cấp bậc nhất của bóng đá Italia thời điểm này, bởi 4-2-4 của ông không tương thích với Jorginho, người giống Andrea Pirlo thời Cesare Prandelli: Chỉ đá tốt nhất ở vị trí regista trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm.

Cũng cần một chặng đường nữa để đánh giá chính xác sơ đồ 4-3-3 của HLV Mancini. Nhưng các tifosi hy vọng, ông Mancini sẽ có những phương án khác, nếu thử nghiệm này thất bại.

Người giỏi nhất chơi không hay nhất
Trụ cột của hệ thống 4-3-3 mà Mancini xây dựng, Jorginho, thực chất đá không tốt trước Ba Lan, dù ghi 1 bàn từ chấm phạt đền. Chính anh để mất bóng giúp Robert Lewandowski kiến tạo cho Piotr Zieliński mở tỷ số. Hiệp 1 trước Ba Lan, vị trí của Jorginho cũng liên tục bị đối thủ đánh vỗ mặt. Ngay phút thứ 6, Italia đã thua nếu Donnarumma không xuất sắc thắng Zielinski trong pha đối mặt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • ĐT Italia không biết cách tấn công ĐT Italia không biết cách tấn công

    Các trận đấu của ĐT Italia thời HLV Roberto Mancini cho thấy Azzurri không chỉ thiếu một trung phong xuất sắc, mà còn không có bài vở tấn công nào ra hồn. Xem họ chơi bóng chẳng khác gì uống thuốc ngủ liều cao!

  • Italia bước vào kỷ nguyên mới: Mancini và công trường ngổn ngang Italia bước vào kỷ nguyên mới: Mancini và công trường ngổn ngang

    Kỷ nguyên mới của ĐT Italia đã chính thức bắt đầu tại Renato Dall’Ara. Mặc dù vậy, không có nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra bởi một Azzurri hoàn toàn mới. Roberto Mancini vẫn còn cả núi việc để làm.

  • Tín hiệu tốt lành từ 2 chàng Federico Tín hiệu tốt lành từ 2 chàng Federico

    Điểm sáng lớn nhất của Azzurri tại Renato Dall’Ara là hai chàng trai trẻ cùng trưởng thành từ lò đào tạo Fiorentina và cùng tên Federico, một mang họ Chiesa, một mang họ Bernardeschi.

  • Chelsea ươm mầm cho ĐT Italia Chelsea ươm mầm cho ĐT Italia

    Trong danh sách ĐT Italia đợt này có 4 gương mặt thi đấu bên ngoài Serie A. Ba trong số đó thuộc biên chế Chelsea gồm Davide Zappacosta, Jorginho và Emerson Palmieri (người còn lại là Balotelli ở Nice). Nếu phát triển đúng hướng, họ sẽ đóng vai trò quan trọng tại Azzurri.

  • Milan, Juve thống trị hàng thủ Azzurri Milan, Juve thống trị hàng thủ Azzurri

    Trong đợt triệu tập này, Milan và Juventus vẫn là những đội thống trị hàng thủ ĐT Italia theo truyền thống. Có đến 6 cầu thủ phòng ngự thuộc biên chế 2 CLB lớn nói trên được HLV Roberto Mancini gọi lên ĐTQG.

  • Chờ xem Mancini thăng hoa cùng Azzurri Chờ xem Mancini thăng hoa cùng Azzurri

    Những người xuất sắc, nếu không thành công bằng con đường này, thì luôn có thể tìm ra một con đường khác dẫn đến thành công. Bóng đá đỉnh cao có nhiều điển hình như vậy.

  • Ngày đáng nhớ của 'Chiesa con' Ngày đáng nhớ của 'Chiesa con'

    Tiền đạo 20 tuổi của Italia, Federico Chiesa, sẽ đá trận đầu tiên cho Azzurri ở một giải đấu chính thức, gặp Ba Lan trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018/19. Anh sẽ chơi trên sân bóng mà cha mình ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp cho Italia.

  • Hàng tiền vệ Italia thiếu thực tiễn thi đấu Hàng tiền vệ Italia thiếu thực tiễn thi đấu

    Một vấn đề lớn của HLV Roberto Mancini trong đợt tập trung lần này là hàng tiền vệ của ông quá thiếu thực tiễn thi đấu. Jorginho chắc chắn sẽ đá chính. Tiền vệ này cũng là trụ cột ở Chelsea. Nhưng ngoài Jorginho thì các tiền vệ còn lại của ĐT Italia đều ra sân rất ít ở CLB.

  • Italia trước trận gặp Ba Lan: Trong tay Mancini, Jorginho sẽ là Pirlo mới Italia trước trận gặp Ba Lan: Trong tay Mancini, Jorginho sẽ là Pirlo mới

    Trước thềm giải đấu UEFA Nations League, cầu thủ mà các tifosi chờ đợi nhất của đội tuyển Italia là tiền vệ trung tâm Jorginho. Cầu thủ 26 tuổi này được xem là “Pirlo mới”, người có thể thay đổi số phận Azzurri thời gian tới.

  • Italia nở rộ tiền đạo cánh tài năng Italia nở rộ tiền đạo cánh tài năng

    Bóng đá Italia đang vào mùa trĩu quả những tiền đạo/tiền vệ cánh tài năng. Cuộc cạnh tranh vị trí này trên đội tuyển Italia cũng vì thế mà trở nên gay gắt.

  • Nicolo Zaniolo - tân binh ĐT Italia chưa từng đá Serie A là ai? Nicolo Zaniolo - tân binh ĐT Italia chưa từng đá Serie A là ai?

    Hôm qua (2/9), ĐT Italia đã công bố danh sách các tuyển thủ được triệu tập nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Nations League. Đáng chú ý, tiền vệ 19 tuổi Nicolo Zaniolo lần đầu được lên tuyển dù anh chưa một lần ra sân tại Serie A.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x