Donnarumma, biểu tượng của Azzurri mới

TIẾN SĨ
09:26 ngày 12-10-2021
ĐT Italia đã giành vị trí thứ Ba ở UEFA Nations League sau trận thắng Bỉ 2-1 tối Chủ nhật. Nhân vật mang tính biểu tượng là Gianluigi Donnarumma, người vừa được chọn làm thủ quân Azzurri.
Donnarumma, biểu tượng của Azzurri mới

Thủ quân trẻ nhất sau hơn nửa thế kỷ

Sau khi đăng quang ở VCK EURO 2020, để tiếp tục chinh phục đỉnh cao ĐT Italia phải thay đổi bằng những cầu thủ mới mẻ. Thủ môn Donnarumma xứng đáng là người dẫn đầu cho sự khởi sắc của thế hệ kế cận.  

Trên sân Allianz tại Turin, nơi Donnarumma không còn bị các CĐV Milan la ó chửi bới như điều đã xảy ra tại bán kết trước Tây Ban Nha, băng đội trưởng Azzurri đã được HLV Roberto Mancini trao cho thủ môn của PSG. Ở tuổi 22, 7 tháng và 15 ngày, Gigio trở thành thủ quân trẻ nhất của ĐT Italia kể từ năm 1965, khi huyền thoại Gianni Rivera đeo băng đội trưởng ở tuổi 21 và 8 tháng. 

Đó là động thái mang tính biểu tượng nhiều hơn là về ý nghĩa chuyên môn. Trên thực tế, Donnarumma cũng chơi không thực hay trước Bỉ, nếu không muốn nói là kém hơn so với màn trình diễn siêu hạng của anh hồi tháng 7 trước chính người Bỉ tại tứ kết EURO 2020. Gigio lẽ ra đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua nếu các chân sút Bỉ không có tới 3 lần dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang. 

Khi Gigio lần đầu tiên đeo băng thủ quân Azzurri, anh còn thiếu 15 ngày nữa mới tròn 6 năm ra mắt ở Serie A. Vào ngày 15/10/2015, với sự tin cậy của HLV Sinisa Mihajlovic, Donnarumma được chọn bắt chính trận đầu tiên trong sự nghiệp ở Serie A, trước Sassuolo. Hôm ấy, Gigio chịu 1 bàn thua từ quả đá phạt trực tiếp của Domenico Berardi, người nay đã trở thành đồng đội ở ĐT Italia và cũng vừa sút thủng lưới Bỉ nhằm ngày trọng đại trong sự nghiệp của Gigio.

Donnarumma xứng đáng là thủ lĩnh tương lai của ĐT Italia

Dẫn đầu thế hệ kế cận của Azzurri

HLV Roberto Mancini thừa hiểu ông không thể cứ mãi ôm lấy những công thức từng giúp ĐT Italia vô địch EURO 2020. Ngay từ khi vô địch, Azzurri đã bộc lộ một số vấn đề về chuyên môn, mà chủ yếu là bởi sự già cỗi, cũ kỹ về nhân sự và sự kém cỏi trên hàng công. Rốt cuộc thì đến trận tranh hạng Ba gặp Bỉ, HLV Mancini cũng mạnh dạn sử dụng những gương mặt mới. 

Trong 11 cầu thủ xuất phát trước Bỉ, người duy nhất ngoài 30 tuổi là Francesco Acerbi (con số này ở trận chung kết EURO 2020 là 5 người). 7 cầu thủ khác chỉ từ 25 tuổi trở xuống, có nghĩa là họ còn cả tương lai dài ở phía trước cùng ĐTQG. 

Gigio chính là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ kế cận của ĐT Italia. Không ai xứng đáng hơn anh trong lứa cầu thủ tài năng dồi dào của bóng đá Italia hiện nay. Ở tuổi 22, Donnarumma đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất VCK EURO 2020, trở thành đồng đội với một loạt lão làng của bóng đá thế giới như Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos…, đứng vào hàng ngũ của một vài thủ môn hay nhất thế giới. Ở tuổi 22, Buffon có thể không kém Gigio về tài năng, nhưng không phải chịu sức ép lớn từ các CĐV như anh chàng cao kều này. 

Có lẽ điểm trừ lớn nhất của Gigio chính là sự tin cậy tuyệt đối mà anh dành cho người đại diện Mino Raiola, biến Gigio trở thành đối tượng bị các Milanista và cả nhiều tifosi trung lập căm ghét. Nhưng những tranh cãi về lương, thưởng là câu chuyện ở cấp CLB, còn ở ĐTQG, Gigio vẫn cứ là ngôi sao hàng đầu của Azzurri, vẫn là chốt chặn rất yên tâm để các đồng đội phía trên tỏa sáng!

Đội trưởng thứ tư là thủ môn sau 59 năm

Kể từ sau Lorenzo Buffon “ông” (anh em họ với ông nội của Gianluigi Buffon) năm 1962 tới nay, Gigio là thủ môn thứ tư đeo băng thủ quân ĐT Italia. Trong vòng 59 năm qua, có 3 thủ môn khác từng có vinh dự này là Dino Zoff, Gianluca Pagliuca và Buffon cháu. Trong số này, Pagliuca có 2 lần đeo băng đội trưởng, còn Zoff và Buffon cháu đều từng là thủ quân lâu dài của ĐT Italia. 

9 - Donnarumma là cầu thủ thứ 9 có vinh dự được đeo băng thủ quân ĐT Italia dưới thời HLV Mancini. Trước anh là Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Jorginho, Federico Bernardeschi, Ciro Immobile, Alessandro Florenzi, Stephan El Shaarawy và Marco Verratti. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • ĐT Italia tiến gần đến kỷ lục vô địch của ĐT Đức ĐT Italia tiến gần đến kỷ lục vô địch của ĐT Đức

    ĐT Italia hiện đã giành được 6 danh hiệu lớn trong lịch sử. Cụ thể, họ đã 4 lần vô địch World Cup và 2 lần vô địch EURO. Trên BXH các đội tuyển châu Âu giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử, Azzurri đang xếp thứ 2, bằng Pháp (2 World Cup, 2 EURO và 2 Confederations Cup) và chỉ kém duy nhất ĐT Đức.

  • Jorginho, thủ quân ngoại quốc đầu tiên sau 61 năm Jorginho, thủ quân ngoại quốc đầu tiên sau 61 năm của ĐT Italia

    HLV Roberto Mancini để hai trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci ngồi ghế dự bị, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne đều đã trở về CLB vì chấn thương, băng đội trưởng đương nhiên thuộc về Jorginho, cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất còn lại. 

  • Azzurri rơi nhịp chiến thắng trong ngày lập kỷ lục mọi thời đại Italia rơi nhịp chiến thắng trong ngày lập kỷ lục mọi thời đại

    Hòa Thụy Sĩ 0-0 trên sân khách, ĐT Italia đã thiết lập kỷ lục mọi thời đại dành cho các ĐTQG, với 36 trận liên tiếp bất bại. Nhưng đã có rất nhiều dấu hiệu sa sút của Azzurri, đội bóng này đang đánh rơi nhịp chiến thắng vì sự bảo thủ của HLV Roberto Mancini. 

  • ĐT Italia phá kỷ lục bất bại của Brazil và Tây ban Nha ĐT Italia phá kỷ lục bất bại dài nhất của Brazil và Tây Ban Nha

    Vào rạng sáng nay (6/9), ĐT Italia phá kỷ lục bất bại của Brazil và Tây ban Nha sau trận hòa 0-0 trước Thụy Sỹ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

  • ĐT Italia triệu tập: Kean, Sensi và Zaniolo được tăng viện cho nhà ĐKVĐ châu  Âu ĐT Italia triệu tập: Kean, Sensi và Zaniolo được tăng viện cho nhà ĐKVĐ châu Âu

    HLV Roberto Mancini đã lên danh sách triệu tập ĐT Italia lần đầu tiên kể từ sau chiến thắng tại VCK EURO 2020. Đáng chú ý nhất trong số này là sự trở lại của Nicolo Zaniolo, Stefano Sensi và Moise Kean để tăng viện cho 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022. 

  • ĐT Italia: Sensi tái sinh cùng Azzurri ĐT Italia: Sensi tái sinh cùng Azzurri

    Bỏ lại sau lưng mùa giải thất vọng cùng Inter do chấn thương liên miên, Stefano Sensi đã tìm lại được niềm vui trong màu áo ĐTQG. Trước Lithuania rạng sáng qua, chỉ 1 phút sau khi vào sân, tiền vệ này đã tạo ra khác biệt với cú sút dính chân cực hiểm để mở tỷ số, chấm dứt sự bế tắc của Azzuri trước một đối thủ chơi phòng ngự rất kỷ luật.

  • ĐT Italia: Immobile hay Belotti? ĐT Italia: Immobile hay Belotti?

    Với 2 chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước Bắc Ireland và Bulgaria, ĐT Italia của HLV Roberto Mancini không chỉ là một trong số ít đội có khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022, mà họ còn cho thấy ổn định cả khâu ghi bàn lẫn phòng ngự khi trải qua hơn 500 phút mà không để thủng lưới.

  • ĐT Italia: Cơ hội cho Chiesa con ĐT Italia: Cơ hội cho 'Chiesa con'

    Trước trận đấu với ĐT Bulgaria, Domenico Berardi đã phải rời trại tập trung của ĐT Italia vì chấn thương. Đây là điều khá đáng tiếc cho chân sút sinh năm 1994 này nói riêng và Azzurri nói chung.

  • Bonucci cán mốc 100 trận cho ĐT Italia Bonucci cán mốc 100 trận cho ĐT Italia

    Như một con sói giữa sa mạc khắc nghiệt, Leonardo Bonucci từng bước trưởng thành trong màu áo ĐT Italia, và bây giờ, anh đã cán mốc 100 trận khoác áo đội tuyển...

  • Zaniolo sắp trở lại,  nhưng khó dự VCK EURO Zaniolo sắp trở lại, nhưng khó dự VCK EURO

    Cái đầu gối của Nicolo Zaniolo đã có tiến triển rất tốt, anh thậm chí không đặt tiếp lịch khám với bác sĩ nổi tiếng Christian Fink tại Áo. Tuy nhiên, khả năng rất cao là Zaniolo sẽ không có mặt tại VCK EURO 2020. 

  • ĐT Italia: Cơ hội mới cho Sensi ĐT Italia: Cơ hội mới cho Sensi

    Ở lần tập trung cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 này, HLV Roberto Mancini không thể triệu tập bộ đôi tiền vệ trụ cột là Jorginho (khoác áo Chelsea) và Bryan Cristante (AS Roma) vì cả hai đều đang phải dưỡng thương. Thế nên, Stefano Sensi được gọi lên thay thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x