Môn thể thao tốn kém
Nếu bạn đam mê bóng đá, chỉ cần bỏ ra tầm hơn trăm USD để sắm giày, quần áo, kiếm thêm vài cậu bạn cùng đam mê. Vậy là ổn. Sau khi đã tập luyện được một vài kỹ năng cơ bản, chi phí để đăng ký tham gia những học viện đào tạo tầm trung là tương đối nhẹ nhàng.
Tóm lại, hành trình để từ một cậu bé 5 tuổi mê đá bóng đến khi có thể ra sân thi đấu, hàng tháng kiếm được cả nghìn USD tiền lương chỉ tốn của bố mẹ dưới 25.000 USD. Vậy nên làng túc cầu mới quy tụ đa dạng tầng lớp: Từ con nhà nghèo, gia đình tri thức tới những cậu ấm.
Nhưng nếu lỡ con bạn lại muốn trở thành tay đua F1 chuyên nghiệp, việc đầu tiên bạn cần làm không phải là hỏi xem con có tài năng không, có gan không, mà phải nhìn vào tài khoản ngân hàng xem bạn có đủ tiền nuôi dưỡng đam mê này hay không.
Theo trang Grandprix247, chi phí để tạo nên một tay đua F1 chuyên nghiệp vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dao động từ 600.000 USD đến… 10 triệu USD, tuỳ thuộc vào tài năng của đứa trẻ.
Về cơ bản thì thế này: Để có thể cầm lái những con quái thú tốc độ trên đường đua F1, một đứa trẻ sẽ phải xuất phát từ việc tập luyện với xe kart. Chỉ riêng 1 năm tập luyện và đua xe kart cũng ngốn từ… 600.000 USD trở lên và thường thì sẽ chẳng có nhà tài trợ hay mạnh thường quân nào “bao nuôi” các tay đua xe kart cả. Chi phí này sẽ do bố mẹ đứa trẻ chi trả.
Thu nhập có tương xứng chi phí đầu tư?
Chi phí này bao gồm thuê xe kart, thuê địa điểm tập luyện, trang phục bảo hộ, bằng lái, bảo hiểm và nếu nhắm đến viễn cảnh tiến lên chuyên nghiệp thì còn bao gồm cả chi phí cho các khóa dinh dưỡng. Và nếu các bạn nghĩ rằng thời gian tập luyện với xe kart chỉ kéo dài 1-2 năm thì nhầm hoàn toàn.
Kể cả dạng rất tài năng thì một đứa trẻ cũng phải mất tới 4-5 năm tập luyện với xe kart mới lên được hạng đua F4. Và trong 4-5 năm này, thời gian thực chiến trên đường đua ít nhất cũng phải 5-6 buổi/tuần. Nếu thành công thăng lên được hạng F4, chi phí để có một vị trí để chạy ở sân chơi này cũng lên tới 300.000 USD.
Sau vài năm thi đấu ở hạng F4, bạn sẽ thăng lên hạng F3 và chi phí để tập luyện, thi đấu cũng tiếp tục leo thang lên con số 800.000 USD/năm. Đến khi con của bạn vượt qua những bài test ở hạng F3 và thăng tiếp lên hạng F2, bạn sẽ thấy số dư trong tài khoản ngân hàng của mình thâm hụt khoảng… 5 triệu USD. Tất nhiên, cho đến thời điểm này thì cậu con trai của bạn cũng đã có những khoản thu nhập nhất định từ việc đua xe. Chỉ có điều, nó chưa đáng là gì so với chi phí bạn phải bỏ ra.
Có không nhiều đứa trẻ có đủ khả năng tự chi trả số tiền lên tới 10 triệu USD để có thể bắt đầu thi đấu ở hạng đua cao nhất, F1. Bởi nếu bạn không phải là những thiên tài, được chiêu mộ bởi những đội đua hàng đầu thì những năm thi đấu đầu của bạn ở hạng F1 thường kết thúc trong thất bại.
Tóm lại, nuôi dưỡng đam mê tốc độ vốn đã tốn kém, sống với đam mê F1 còn có thể khiến bạn sạt nghiệp. Vậy tại sao vẫn còn rất nhiều cậu ấm con nhà giàu muốn trở thành tay đua F1? Thứ nhất, môn thể thao này rất ngầu. Nó thoả mãn niềm đam mê tốc độ. Thứ hai, nếu bạn có thể trở thành một tay đua nổi tiếng thì thu nhập hoàn toàn tương xứng với số tiền bạn đầu tư.
Ví dụ Lewis Hamilton hiện tại có thể kiếm tới 55 triệu USD/năm chỉ từ tiền lương. Trong khi đó nếu chỉ tính tiền lương thì một siêu sao cỡ Cristiano Ronaldo cũng chỉ bỏ túi 30 triệu USD/năm. Hào quang rực rỡ, thu nhập khủng, nhiều bóng hồng vây quanh là những yếu tố quan trọng có thể nuôi dưỡng đam mê theo đuổi hành trình siêu tốn kém để trở thành một tay đua F1.
Lewis Hamilton là “của hiếm” của làng F1
Lewis Hamilton là một trong những tay đua hiếm có trong lịch sử F1. Ngoài việc là tay đua da màu, Hamilton còn là tay đua hiếm hoi trưởng thành từ một gia đình lao động thuần túy. Bố của Hamilton, ông Anthony chỉ là kỹ sư công nghệ thông tin. Hamilton kể rằng, chiếc xe kart đầu tiên trong đời của anh đã ngốn của bố toàn bộ tháng lương. Để con trai theo đuổi giấc mơ F1, ông Anthony đã phải bỏ nghề, chuyển sang làm quản lý công trình để có thu nhập tốt hơn.
Chi phí đầu tư cho F1 so thế nào với tennis?
Tennis cũng được coi là một môn thể thao quý tộc. Tuy nhiên, chi phí để tạo nên một VĐV tennis chuyên nghiệp lại chỉ dao động từ 30.000 tới 50.000 USD, không đáng là gì nếu so với số tiền tối thiểu lên tới 600.000 USD mà một tay đua F1 phải chi ra để vươn lên hàng chuyên nghiệp. Bóng bầu dục Mỹ cũng tạo ra rất nhiều triệu phú thể thao, nhưng chi phí chỉ tốn khoảng 40.000 USD. Bóng đá là rẻ nhất, với chỉ trung bình 25.000 USD.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn