Ở trận đấu tới với Italia, nhiệm vụ dành cho các cầu thủ tấn công bên phía Tây Ban Nha chắc chắn sẽ rất nặng nề. Lý do bởi Italia vốn là đội bóng nổi tiếng ở khả năng phòng ngự. Vào thời điểm hiện tại, sở trường của đội bóng áo thiên thanh lại càng được bộc lộ một cách rõ nét hơn.
Theo thống kê, thủ môn Donnarumma của Italia chưa phải nhận bàn thua nào từ tình huống bóng sống ở EURO 2020. Đúng là Italia đều thủng lưới ở vòng 1/8 và tứ kết khi so tài với Áo và Bỉ, nhưng nên nhớ trước đó họ đã không để cho đối phương ghi bàn trong suốt 1.168 phút.
Quãng thời gian trên tương đương 11 trận liên tiếp không phải nhận bàn thua. Chuỗi trận này khởi đầu từ trận hòa Hà Lan 1-1 diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái trong khuôn khổ UEFA Nations League.
Cũng cần phải nói thêm rằng, trong suốt 5 năm khoác áo Italia, thủ môn mới 22 tuổi Donnarumma chưa có trận nào phải vào lưới nhặt bóng quá 2 lần. Nếu anh duy trì được thành tích trên trong lần thứ 32 khoác áo ĐTQG, Italia sẽ có nhiều cơ hội ghi tên vào trận chung kết.
Trước EURO 2020, Italia chưa từng ghi 3 bàn trong 1 trận đấu ở các kỳ EURO. Tuy nhiên, ngay từ vòng bảng đội bóng của HLV Roberto Mancini đã làm được điều đó, không phải 1 mà những 2 lần (ở các trận đại thắng Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ đều với tỷ số 3-0).
Việc tiền đạo Ciro Immobile bị chỉ trích sau khi "nổ súng" 2 trận đầu đã im hơi lặng tiếng 3 trận liên tiếp không phải là vấn đề quá lớn với Italia. Lý do là bởi những đồng đội của cầu thủ này như Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Nicolò Barella hay Manuel Locatelli đều rất biết cách san sẻ trọng trách ghi bàn, qua đó giúp Italia ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.
Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự và mạnh mẽ trong tấn công, Italia hiện giờ còn là tập thể vô cùng đáng sợ nhờ được dẫn dắt bởi HLV Mancini rất giỏi trong việc kiểm soát thế trận, mà đây lại là điều Tây Ban Nha không làm được.. Trong 32 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Mancini, Italia luôn là những người làm chủ cuộc chơi, bất kể tỷ lệ kiểm soát của họ cao hay thấp hơn so với đối thủ.
Đơn cử như ở trận tứ kết với Bỉ, các cầu thủ Italia đã khiến đối thủ đang dẫn đầu BXH FIFA cảm thấy cực kỳ ức chế vì không thể chơi bóng theo cách mình mong muốn. Thống kê cho thấy, trong 21 phút cuối trận, bóng thực ra chỉ lăn trên sân trong vỏn vẹn 9 phút vì cuộc chơi thường xuyên bị ngắt quãng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn