5 bài toán ĐT Anh cần giải ngay

THẠCH LONG
13:48 ngày 25-06-2021
Hành trình vòng bảng mà ĐT Anh vừa trải qua để lại rất nhiều trăn trở trong các CĐV. Khả năng duy trì sức ép, hiệu quả từ những tình huống cố định, vấn đề Harry Kane, những cầu thủ bị cách ly vì Covid-19, phương án hóa giải những hàng thủ “đổ bê tông” là những bài toán mà ĐT Anh cần giải trước thềm vòng knock-out.
#1
Làm sao hết “đầu voi đuôi chuột”?

20 phút đầu trận ra quân gặp Croatia, ĐT Anh tràn lên như những cơn sóng thần rồi cứ nhỏ dần, nhỏ dần cùng với vòng quay của đồng hồ. Điều này được lặp lại y nguyên ở trận gặp Scotland: Gầm lên như một chú sư tử trong khoảng 15 phút đầu rồi bắt đầu rên rỉ như mèo hen.

Câu hỏi đặt ra cho HLV Gareth Southgate là làm cách nào để ĐT Anh duy trì được sức ép đều đặn xuyên suốt cả trận đấu. Chúng ta có một thống kê sau: Ở 5 trận gần nhất bị thủng lưới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 có tới 4 trận Tam Sư gục ngã ở hiệp 2, khi sức ép họ tạo ra không còn được duy trì ở cường độ tốt nữa. Đây là bài toán lớn nhất mà ông Southgate cần phải giải sau khi biết đối thủ ở vòng 1/8 của họ là nhà cựu vô địch thế giới Đức.

#2
Mài vũ khí cố định

Tại World Cup 2018, 9/12 bàn thắng tuyển Anh ghi được đến từ những tình huống cố định (4 quả đá phạt góc, 2 quả đá phạt trực tiếp, 3 quả penalty). Đáng tiếc, vũ khí cố định của Tam Sư tại EURO lần này đang cùn hết mức có thể. Tình huống cố định đáng nhớ nhất của ĐT Anh cho đến lúc này chỉ là cú đánh đầu chạm khung gỗ của John Stones  trong trận gặp Scotland.

Chính HLV Southgate cũng phải thừa nhận rằng, ĐT Anh chưa tối ưu hoá được hiệu quả từ những pha bóng cố định. “Chúng tôi đang thiếu những cầu thủ có thể thực hiện các pha đá phạt một cách ổn định. Tuy nhiên, đây là điều mà ĐT Anh có thể cải thiện được”, ông Southgate nói.

Rashford và đồng đội không thể liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương

#3
Vấn đề Harry Kane

Harry Kane là vua phá lưới của ĐT Anh trong chiến dịch vòng loại EURO, là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất tại World Cup 2018, nhưng cho đến lúc này, anh vẫn chỉ là con số 0 tại EURO 2020. Ý đồ kéo Kane xuống đá thấp để mở rộng đất diễn cho những tiền đạo ảo của Southgate đang không phát huy tác dụng. Cho dù những đường chuyền của Kane vẫn khá chính xác và đạt độ ổn định cao, nhưng anh quá chậm ở những tình huống cần tốc độ.

Về vấn đề của Kane, tờ Telegraph cho rằng, HLV Gareth Southgate nên nhìn cách Romelu Lukaku được sử dụng ở ĐT Bỉ. Kane cần được kéo gần tới khung thành đối thủ hơn vì thực tế ĐT Anh đâu thiếu những cầu thủ làm bóng tốt ở tuyến giữa.

#4
Mở khoá những hàng thủ “đổ bê tông”

Khi gặp phải những hàng thủ đổ bê tông, ĐT Anh thường gặp bế tắc hoàn toàn. Họ không có một phương án cụ thể nào để xuyên thủng những chiếc xe bus 2 tầng: tạt cánh không hiệu quả, thiếu vắng hẳn những cú sút xa và cũng không khuyến khích các cầu thủ mạnh dạn đột phá. 

Theo The Guardian thì ĐT Anh nên có nhiều hơn những cầu thủ chơi bóng với tinh thần của Bukayo Saka trong trận gặp CH Czech – một cầu thủ dám cầm bóng, dám đột phá, dám làm những điều khác biệt. 

#5
Xử lý ra sao với những cầu thủ bị cách ly?

Hiện tại, ĐT Anh đang mất Mason Mount và Ben Chillwell do 2 cầu thủ này trở thành F1 của Billy Gilmour. Ngoài ra thì Phil Foden cũng chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa là bị treo giò. Đây cũng là bài toán yêu cầu ông Southgate phải tìm lời giải ổn thoả. 

Mount sẽ hết cách ly vào đêm trước trận gặp ĐT Đức tại vòng 1/8. Liệu Southgate có nên đưa Mount trở lại đội hình ngay lập tức hay tiếp tục trao cơ hội cho Jack Grealish? 

ĐT Anh dứt điểm tệ thứ 3 tại giải

Với chỉ 22 lần dứt điểm kể từ đầu mùa, ĐT Anh chính là đội tuyển có số lần dứt điểm ít thứ 3 EURO lần này (chỉ hơn Hungary, 18 lần và Phần Lan, 19 lần). Càng tệ hơn khi nhận ra, trong 22 cú dứt điểm của Tam Sư thì chỉ có 5 lần trúng đích. 

2 - Với chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng, ĐT Anh cũng nằm trong tốp những đội tuyển ghi được ít bàn nhất tại EURO 2020. Chỉ có 3 đội ghi được 1 bàn là Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Scotland. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x