5 điều thú vị ở EURO 2016

Quang Hoà Quang Hoà
16:25 ngày 12-07-2016
Sau khi VCK EURO 2016 khép lại bằng cuộc thư hùng giữa Pháp và Bồ Đào Nha, hãy cùng nhìn lại giải đấu qua 5 điểm nhấn thú vị.

Nani hồi sinh


Sự nghiệp của Nani không hề đi xuống sau khi anh rời Man United. Ngược lại, cầu thủ người Bồ Đào Nha này còn đá rất tốt ở Sporting Lisbon, Fenerbahce và đặc biệt là VCK EURO 2016. Với 3 bàn thắng ghi được, Nani đã góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch EURO 2016, dù đội bóng áo bã trầu không được đánh giá cao trước giải. Lúc này, BLĐ Valencia hẳn đang rất phấn khởi vì họ mới chiêu mộ được một Nani đang hồi sinh.

Những pha bỏ lỡ 11m


Lần gần nhất Đức để thua ở những loạt luân lưu đã cách đây 40 năm. Nói vậy để thấy Đức nổi tiếng là đội sở hữu những chuyên gia đá 11m. Tuy nhiên, ở EURO 2016 Die Mannschaft lại gây thất vọng khi có đến 3/5 quả đá 11m đầu tiên không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Italia cũng có thành tích tương tự như Đức. Đội bóng này để thua "Cỗ xe tăng" ở tứ kết sau những loạt đá luân lưu, trong ngày tiền đạo Simone Zaza lấy đà như múa ba lê trước khi sút bóng thẳng lên khán đài.


Hungary hòa Bồ Đào Nha 3-3


Trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha ở vòng bảng đã diễn ra hấp dẫn từ đầu tới cuối. Trận này Bồ Đào Nha 3 lần bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số nhưng vẫn thu về được 1 điểm để đi tiếp. Ngoài cú nã đại bác của Zoltan Gera hay pha giật gót đầy ngẫu hứng của Cristiano Ronaldo, tình huống thủ thành Gabor Kiraly phá hụt bóng cũng là điểm nhấn khiến trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha trở nên đáng nhớ.

Những bàn thắng muộn


Theo thống kê, có đến 15 bàn thắng ở EURO 2016 được ghi sau phút 85. Những bàn thắng muộn, chẳng hạn như cú đá cháy lưới Romania của Dimitri Payet, hay pha đệm bóng làm tan vỡ biết bao con tim CĐV Croatia của Ricardo Quaresma đương nhiên là điểm nhấn thú vị ở EURO 2016.

Giải đấu của những chú ngựa ô


Sau khi Leicester City bất ngờ đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2015/16, xu hướng đội bóng không được đánh giá cao thu được thành công ngoài mong đợi lan cả sang EURO. Trong lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ EURO, Bắc Ireland và Slovakia đều vượt qua được vòng bảng, trong khi Albania cũng có được chiến thắng đầu tay. 

Iceland và Xứ Wales thậm chí còn lần lượt ghi tên mình vào tứ kết và bán kết. Về phần mình, Bồ Đào Nha chỉ thắng được đúng 1 trận trong 90 phút vẫn vượt qua tất cả trở ngại để đăng quang chức vô địch.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x