Những huyền thoại vĩ đại chưa từng tận hưởng EURO: Gọi tên Baggio, Best

TIỂU HẰNG
21:40 ngày 02-06-2021
Roberto Baggio, George Best hay Roy Keane đều là những huyền thoại của làng túc cầu thế giới song đáng tiếc họ chưa lần nào được trải nghiệm bầu không khí EURO.

Lịch thi đấu EURO 2020

Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020

#1
Roberto Baggio (Italia)

Baggio thực sự là một cái tên gây sốc ở danh sách này. Năm 1992, EURO được tổ chức tại Thụy Điển và đó cũng là năm mà phong độ của Baggio trong màu áo Juventus vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, đen đủi cho ông khi tuyển Italia lại không thể vượt qua vòng loại để tham dự vòng chung kết.

Những năm sau đó, chủ nhân của Quả bóng Vàng 1993 bắt đầu sa sút, khiến ông không được HLV Arrigo Sacchi triệu tập lên tuyển Italia tranh tài ở EURO 1996. Tới EURO 2000, Baggio tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu do mâu thuẫn với HLV trưởng Marcello Lippi.

#2
Roy Keane (CH Ireland)

Keane là huyền thoại của Man United, đã đoạt mọi danh hiệu cao quý cùng Quỷ đỏ song lại vô duyên hoàn toàn với sân chơi EURO trong màu áo tuyển CH Ireland. Cựu tiền vệ 49 tuổi từng cùng CH Ireland tham dự World Cup 1994 và 2002, song thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận play-off dự EURO 2000.

#3
Eusebio (Bồ Đào Nha)

Eusebio từng là một ngôi sao lẫy lừng của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng cũng không thể được tận hưởng bầu không khí EURO dù chỉ 1 lần. Sở dĩ như vậy là bởi trong thời kỳ cố tiền đạo có biệt danh "Báo đen" này ở đỉnh cao phong độ, Bồ Đào Nha lại không thể giành quyền dự EURO. Năm 1984, Seleccao mới tham dự kỳ EURO đầu tiên, và khi ấy, Eusebio đã 42 tuổi.

#4
Ryan Giggs (Xứ Wales)

Thêm một huyền thoại nữa của MU vô duyên với EURO, đó là Giggs. Cựu tiền vệ tài hoa này đã lập biết bao chiến tích ở cấp CLB, nhưng khi trở về tuyển quốc gia, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Năm 2016 mới là lần đầu tiên tuyển xứ Wales góp mặt ở VCK EURO và tất nhiên Giggs không thể tham dự.

#5
Paolo Rossi (Italia)

Nhà vô địch World Cup 1982 cũng chưa một lần trong sự nghiệp được dự EURO. Scandal dàn xếp tỷ số năm 1980 khiến ông bị cấm thi đấu 2 năm và lỡ hẹn luôn với VCK EURO ngay tại quê nhà. ĐT Italia năm ấy về thứ 4 sau Tây Đức, Bỉ và Tiệp Khắc (nay là CH Czech).

#6
George Best (Bắc Ireland)

Trong 11 năm từ 1963 đến 1974, Best đánh đông dẹp bắc, khuynh đảo thế giới bóng, mang về hơn 20 danh hiệu nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Man United. Thế nhưng, ông chưa từng được thi đấu tại EURO. Phải tới năm 2016, Bắc Ireland mới có lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự một VCK EURO.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x