6 ngôi sao đang 'làm mưa làm gió' tại EURO 2020

Đỗ Trung Đỗ Trung
20:41 ngày 20-06-2021
Giai đoạn vòng bảng của EURO 2020 đã chuẩn bị hạ màn, và dưới đây là 6 ngôi sao đang thi đấu chói sáng tại giải đấu cho tới lúc này.
#1
Denzel Dumfries (Hà Lan)

Được bố trí thi đấu ở vai trò wing-back, Dumfries trở thành động cơ bền bỉ của Hà Lan bên hành lang cánh phải. Cựu tuyển thủ ĐT Aruba này đã ghi 2 bàn thắng quan trọng giúp Oranje lần lượt đánh bại Ukraine và Áo để sớm đoạt vé vào vòng 1/8. Bayern Munich hiện là một trong những CLB đang theo dõi Dumfries.

#2
Mikkel Damsgaard (Đan Mạch)

Đan Mạch đang đứng trước nguy cơ bị loại sau 2 thất bại trước Phần Lan và Bỉ, nhưng màn trình diễn của tiền vệ trẻ Damsgaard giúp đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand phần nào có thêm hi vọng. Trong bối cảnh Christian Eriksen không còn khả năng thi đấu, sao mai 20 tuổi đã thay thế đảm nhận vai trò kiến thiết và chơi ấn tượng. 

#3
Patrik Schick (CH Czech)

Không phải bất kỳ ngôi sao tấn công đình đám nào mà chính Schick là người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của EURO 2020 với 3 pha lập công, trong đó có một tuyệt phẩm từ giữa sân vào lưới Scotland trong trận ra quân của CH Czech. Với những gì đã trình diễn, tiền đạo 25 tuổi hứa hẹn sẽ còn tạo ra thêm nhiều bất ngờ tại VCK EURO 2020.

#4
Manuel Locatelli (Italia)

Từ màn ăn mừng bàn thắng gợi lại ký ức về Marco Tardelli tại World Cup 1982 đến việc hùa theo Cristiano Ronaldo tẩy chay Coca Cola, Locatelli quả thực đang trải qua một kỳ EURO đáng nhớ. ĐT Italia đang bay cao và sẽ thật thiếu xót nếu bỏ qua vai trò của Locatelli ở hàng tiền vệ, nơi anh cùng Nicolo Barella kết hợp tạo thành sự bổ sung hoàn hảo cho một Jorginho ổn định. Cỗ máy Italia sẽ không thể hoạt động trơn tru nếu thiếu mắt xích Locatelli.

#5
Andriy Yarmolenko (Ukraine)

Yarmolenko đã không thể ghi bàn trong 15 lần ra sân cho West Ham ở Premier League mùa trước, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn của anh tại EURO 2020. Tiền đạo 31 tuổi chơi nổi bật trên hàng công của Ukraine, khi đã đóng góp 2 bàn thắng, lần lượt trước Hà Lan và Bắc Macedonia.

#6
Raphael Varane (Pháp)

Đã 8 năm từ khi Jose Mourinho mô tả Varane là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, và màn thống lĩnh hàng thủ của anh trong chiến thắng 1-0 trước Đức ở trận ra quân đã cho thấy điều đó. Les Bleus sở hữu hàng tấn công siêu hạng, song bí quyết thành công của họ dưới thời Didier Deschamp là hàng thủ được dẫn dắt bởi Varane hiếm khi để thủng lưới. Bàn thua của Pháp trước Hungary tối 19/6 thực tế không có lỗi từ Varane.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x