7 phát hiện thú vị sau lượt trận thứ 7 vòng loại EURO 2020

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:32 ngày 13-10-2019
Lượt trận thứ 7 của vòng loại EURO 2020 đã khép lại và dưới đây là những điều thú vị sau các cuộc so tài hấp dẫn.

1. Sergio Ramos làm nên lịch sử

Với việc ra sân ở trận hòa 1-1 của Tây Ban Nha trước Na Uy, Ramos đã vượt mặt Iker Casillas để trở thành cầu thủ khoác áo La Roja nhiều nhất mọi thời đại (168 lần). Tuy nhiên, ở lượt trận tới gặp Thụy Điển, Ramos sẽ phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội do đã nhận thẻ trước Na Uy.

2. Joshua King giúp Na Uy duy trì mạch bất bại trên sân nhà


 

Tây Ban Nha có thể bực tức vì chỉ giành được trận hòa, song Na Uy tin rằng họ xứng đáng bỏ túi 1 điểm. Saul Niguez là người mở điểm cho La Roja ở đầu hiệp 2, nhưng sự tỏa sáng kịp lúc của Joshua King trên chấm phạt đền đã cứu Na Uy thoát khỏi trận thua.

Quan trọng hơn, trận hòa trước Tây Ban Nha giúp Na Uy nối dài mạch bất bại trên sân nhà lên con số 14. Lần gần nhất mà đội tuyển Bắc Âu này bị hạ gục trên nhà là hồi tháng 9/2016, khi họ bại dưới tay Đức ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

3. Jorginho là vua sút phạt đền của Italia

ĐT Italia đã đoạt vé dự VCK EURO 2020 sau chiến thắng 2-0 trước Hy Lạp. Đây là điều đáng mừng với những fan của Italia, sau khi Azzurri đã không thể tham dự World Cup 2018. 

thắng lợi trước Hy Lạp, Jorginho là người mở tỷ số cho Italia từ chấm 11 mét. Đây là pha lập công thứ 3 của tiền vệ thuộc biên chế Chelsea cho Italia, và tất cả đều từ sút penalty. Như vậy, có thể nói Jorginho chính là chuyên gia sút 11 mét của Italia, khi chưa đá hỏng lần nào.

4. Kasper Schmeichel tỏa sáng trong trận thứ 50 khoác áo tuyển Đan Mạch


 

Đan Mạch đã có chiến thắng 1-0 cực kỳ quan trọng trước Thụy Sỹ để bảo toàn vị trí nhì bảng D (sau CH Ireland), nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Yussuf Poulsen. Thế nhưng, Đan Mạch chắc chắn phải cảm ơn thủ thành Schmeichel bởi anh đã có ngày thi đấu chói sáng. Trong lần thứ 50 khoác áo tuyển Đan Mạch, "người gác đền" của Leicester đã có tổng cộng 5 pha cứu thua ngoạn mục sau các pha bắn phá dữ dội từ phía Thụy Sĩ.

5. Bosnia thổi lửa vào suất trực tiếp còn lại ở bảng J

Sau khi Italia đã đoạt vé, Phần Lan tưởng như đã có thể tiến gần suất thứ 2 dự VCK EURO 2020 nếu hạ Bosnia. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi Bosnia đã nghiền nát Phần Lan 4-1 trên sân nhà. Như vậy, sau 7 lượt đấu, Bosnia vẫn xếp thứ 4 song cách biệt giữa họ và đội xếp thứ hai Phần Lan chỉ là 2 điểm (10 vs. 12). Ngoài ra, Armenia (đứng thứ 3) cũng là đối thủ đáng gờm.

6. Sebastian Larsson chấm dứt... 7 năm khô hạn bàn thắng


 

Thụy Điển đã có thắng lợi 4 sao giòn giã trước Malta để giữ vững vị trí thứ 2 bảng F sau Tây Ban Nha. Sebastian Larsson chính là tác giả của cú đúp bàn thắng giúp Thụy Điển đả bại đối thủ. Đây là lần thứ 116 tiền vệ 34 tuổi ra sân cho Thụy Điển, ngang bằng Roland Nilsson và Zlatan Ibrahimovic.

Đáng chú ý, ở 115 lần ra sân trước đó, Larsson mới sở hữu 6 bàn cho Thụy Điển, với lần gần nhất đến ở chiến thắng 2-0 trước Pháp tại vòng bảng EURO 2012. Như vậy, cựu cầu thủ của Sunderland phải chờ tới 2.672 ngày để có thêm bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Thụy Điển.

7. Liechtenstein thiết lập mạch trận bất bại dài nhất

Liechtenstein đã bất ngờ cầm chân Armenia 1-1, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại tại bảng J lên con số... 2. Trước đó hồi tháng 9 vừa qua, họ cũng đã cầm hòa Hy Lạp 1-1. Với một đội tuyển như Liechtenstein, đây vốn đã là một thành công, bởi từ trước đến nay họ chưa bao giờ trải qua quá hai trận bất bại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x