Albania lần đầu giành vé đến VCK EURO: Người Italia viết sử

Việt Hà
10:12 ngày 14-10-2015
Thủ tướng Albania, ông Edi Rama, đứng ngay chân máy bay để được là người đầu tiên bắt tay Gianni De Biasi. Vị HLV 56 tuổi người Italia được đón tiếp như người hùng sau chiến công lịch sử cùng ĐT Albania.

NGÀY HỘI DÂN TỘC

“Cảm ơn bạn vì đã mang đến niềm vui rất lớn cho quốc gia này. Cảm ơn bạn vì đã giúp chúng tôi hiểu rằng giấc mơ hoàn toàn có thể thành hiện thực nếu tất cả đồng lòng và sẵn sàng đi đến tận cùng”, Thủ tướng Edi Rama nói lời tri ân HLV De Biasi trong ngày chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Albania vừa hạ Armenia 3-0 ngay trên sân khách, qua đó giành vé đến EURO 2016, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử họ tham dự một giải đấu lớn.

Trong các đội bóng vượt qua vòng loại, không ai sánh được niềm vui với người Albania. Đất nước nhỏ bé với chưa đầy 3 triệu dân chưa bao giờ có tên trên bản đồ bóng đá châu Âu. Albania từ trước tới nay chỉ là kẻ lót đường ở vòng loại World Cup hay EURO. Thành tích vượt qua vòng loại EURO 2016 vì thế trở thành niềm vui chung của cả dân tộc. Hàng nghìn CĐV lấp kín sân bay “Đức mẹ Teresa” ở thủ đô Tirana trong ngày chào đón thầy trò HLV De Biasi trở về. Thủ tướng Edi Rama đứng ngay chân máy bay để được bắt tay từng HLV, cầu thủ. Tổng thống Bujar Nishani, dành tặng ĐT Albania giải thưởng cao quý “Vì danh dự quốc gia”.


Pháo hoa đã được bắn ở thủ đô Tirana đêm thứ Hai vừa qua. Người dân Albania đổ xuống đường ăn mừng tại thủ đô của Albania, với địa điểm trung tâm là tượng đài người anh hùng dân tộc Skenderbeu. Cách đó 157 dặm là không khí tương tự tại Kosovo. Bóng đá đang xóa sạch những dấu vết đau thương của cuộc chiến gần 20 năm trước, và đem lại ngày hội toàn cầu cho người Albania. 

Khoảng 300.000 người ở Thụy Sỹ, 500.000 người ở Italia và 200.000 người ở Bắc Mỹ, cộng đồng người Albania khắp nơi trên thế giới đều tổ chức ăn mừng chiếc vé vượt qua vòng loại EURO 2016. Các tuyển thủ Thụy Sỹ Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka (em trai là Taulant Xhaka đang khoác áo ĐT Albania) hay tuyển thủ Đức Shkodran Mustaphi, những người gốc Albania, đồng loạt gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội.

QUÊ HƯƠNG THỨ HAI CỦA DE BIASI

Sẽ có một con đường hoặc một sân vận động ở Albania được mang tên Gianni De Biasi. Hoặc một cách nào đó ý nghĩa để người Albania tôn vinh vị HLV người Italia. “Khi tôi nói Albania có thể tham dự các giải đấu lớn, họ đã cười nhạo tôi”, cựu HLV của Udinese kể lại những ngày tháng đầu tiên nhiều khó khăn tại ĐT Albania. Nhà cầm quân sinh năm 1956 nhận lời dẫn dắt Albania vào tháng 12/2011, và thất bại hoàn toàn ở vòng loại World Cup 2014 khi chỉ đứng thứ 5/6 tại bảng E.

Tuy nhiên, một giấc mơ đã được thắp lên kể từ cú vô-lê thần sầu của Bekim Balaj làm cháy lưới Bồ Đào Nha. Albania hạ ông lớn Bồ Đào Nha 1-0 ngay trên sân khách tại trận mở màn vòng loại EURO 2016. Đó là cú hích tuyệt vời cho những Lorik Cana, Ansi Agolli, Ermir Lenjani, Hamdi Salihi tiếp tục hành trình kỳ diệu tới nước Pháp mùa Hè sang năm. Albania cuối cùng về đích thứ nhì ở I chỉ sau Bồ Đào Nha, còn đứng trên các đội bóng mạnh như Đan Mạch, Serbia. “De Biasi đã thay đổi mọi thứ. Ông ấy đem lại sự tự tin cho chúng tôi. Ông ấy giúp chúng tôi khắc phục những điểm yếu trước đây”, đội trưởng Cana chia sẻ.


Chỉ khi De Biasi làm nên lịch sử cùng ĐT Albania, cả châu Âu mới nhắc đến cái tên này. Nhưng thực ra vị HLV người Italia cũng từng có những chiến công ấn tượng khi còn làm việc tại quê nhà. Năm 2002, De Biasi từng giúp đội bóng nhỏ Modena trở lại sân chơi cao nhất Serie A sau 38 năm vắng bóng. Năm 2006, vị HLV sinh ra ở Sarmedi đưa Torino thăng hạng Serie A, với một đội bóng mà ông chỉ cần xây dựng trong 7 ngày qua những thương vụ chuyển nhượng thành công. Gần nhất vào năm 2008, De Biasi thay thế Walter Novellino dẫn dắt Torino tại 5 vòng đấu cuối cùng và giúp đội bóng cũ trụ hạng một cách ngoạn mục.

Nhưng có lẽ De Biasi không có duyên với các đội bóng lớn. Thời còn là cầu thủ, ông chỉ là một cái tên mờ nhạt ở Inter (ra sân 9 lần mùa giải 1975/76). Sau này làm HLV, vị HLV người Italia sớm mất việc tại Udinese chỉ sau 3 tháng cầm quân. De Biasi có lẽ phù hợp hơn với các đội bóng nhỏ nơi ông có biệt tài biến không thành có, như cách ông phù phép Albania từ một đội lót đường thành một đội bóng đáng gờm tại châu Âu. Tại bảng E, Albania chỉ có lực lượng cầu thủ vô danh song lại mang tới lối chơi tấn công khá hấp dẫn theo đúng triết lý của vị HLV người Italia.

De Biasi không khác nào một người hùng dân tộc của Albania. Và ngược lại, vị HLV 56 tuổi cũng xem quốc gia nhỏ bé bên bờ biển Adriatic như một quê hương thứ hai. Được cấp quốc tịch Albania từ năm 2013, De Biasi hiện có một cuộc sống êm đềm bên gia đình tại thủ đô Tirana. Và rất có thể trong tương lai gần, vị HLV người Italia sẽ được tản bộ trên một con phố mang chính tên ông ở thủ đô của Albania.

Vài nét về HLV De Biasi
Tên đầy đủ: Gianni De Biasi
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Sarmede (Italia)
Vị trí thi đấu thời cầu thủ: tiền vệ
Các CLB từng khoác áo: Treviso (1974-75), Inter (1975-76), Reggiana (1976-77), Pescara (1977-78), Brescia (1978-83), Palermo (1983-86), Vicenza (1986-87), Treviso (1987-89), Bassano (1989-90)
Các CLB từng dẫn dắt: Vastese (1992-93), Carpi (1993-96), Cosenza (1996-97), SPAL (1997-99), Modena (1999-2003), Brescia (2003-05), Torino (2005-06), Torino (2007), Levante (2007-08), Torino (2008), Udinese (2009-10), Albania (2011-nay)
Một số thành công đáng chú ý:
Cùng Modena thăng hạng Serie A vào năm 2002. 
Cùng Torino thăng hạng Serie A vào năm 2006.
Cùng ĐT Albania giành vé tới EURO 2016 lần đầu tiên trong lịch sử.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x