Không cần mất thời gian phân xử và cũng không chấp nhận bất kỳ lời can gián nào, HLV Gareth Southgate lạnh lùng gạch tên Raheem Sterling khỏi danh sách ĐT Anh dự trận đấu với Montenegro, bất chấp ngôi sao của Man City đang có đóng góp nhiều nhất ở Tam sư.
Với nhiều người, chuyện các cầu thủ, đặc biệt khi họ còn khá trẻ, nảy sinh cãi vã là bình thường. Liệu Southgate có quá mạnh tay hay không khi loại Sterling như thế? Tuy nhiên, theo giới truyền thông Anh, Southgate thực tế đã nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định đó.
Các chuyên gia cho rằng, khác biệt lớn nhất giữa ĐT Anh hiện tại và quá khứ chính là sự hiện diện của những ngôi sao thu hút ánh đèn sân khấu. Trước kia, bất kể ĐT Anh chơi hay-dở thế nào thì trong tập thể của họ luôn có từ một đến vài ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Đầu tiên là Paul Gascoigne rồi đến thế hệ của những David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney… Tuy nhiên, ĐT Anh của Southgate có thể coi là Tam sư hiếm hoi trong lịch sử không sở hữu ngôi sao “showbiz” nào. Tầm cỡ như Harry Kane, Dele Alli, Jordan Henderson cũng chỉ trong phạm vi nước Anh chứ chưa vươn đến tầm thế giới như các đàn anh năm xưa.
Điều này tốt cho ĐT Anh. Các cầu thủ ở ngang đẳng cấp và danh tiếng với nhau sẽ dễ tạo nên một tập thể hòa đồng, ổn định, đoàn kết. Mục tiêu của Southgate kể từ ngày ngồi lên ghế HLV trưởng Tam sư là tạo ra một đội tuyển lành mạnh.
Bởi vậy, những “mầm” nổi loạn như Sterling cần phải được thẳng tay trừng trị. Cơn giận của Sterling đến từ bệnh ngôi sao chứ không phải do bị đả kích. Đây là cá tính tối kị trong một tập thể hướng tới sự đoàn kết. Chỉ một án phạt, nhưng HLV Southgate vừa răn đe phần còn lại vừa thể hiện được tầm vóc.
Southgate đang chỉ hơn McClaren Trong số những HLV của ĐT Anh kể từ năm 2001 đến nay, tỉ lệ thắng của Southgate là thấp thứ nhì. Ông mới thắng 56,4% số trận, hơn duy nhất HLV Steve McClaren (50%). Người tiền nhiệm của Southgate là Roy Hodgson cũng thắng 58,9% số trận cùng Tam sư. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn