Anh cần sự cơ động của Kalvin Phillips

HỒ ĐẮC
07:36 ngày 11-07-2021
Kalvin Phillips đang được xem là trái tim hàng tiền vệ của ĐT Anh. Nếu cầu thủ 25 tuổi này tỏa sáng trong trận chung kết tại Wembley gặp Italia đêm nay, đội bóng xứ sở sương mù có nhiều hy vọng lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở một kỳ EURO.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, HLV kỳ cựu Fabio Capello nhận xét về Kalvin Phillips như sau: “Đó là mẫu tiền vệ hiện đại mà chỉ Marcelo Bielsa (HLV của Leeds) mới có thể tạo ra. Đừng so sánh cậu ấy với Andrea Pirlo. Cậu ấy nhanh hơn, mạnh hơn, máu lửa và hỗ trợ phòng ngự từ xa tốt hơn, dù có thể khả năng quan sát và kỹ thuật còn thua kém Pirlo. Theo tôi, ở thời điểm hiện tại, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí mà mình thi đấu”.

Trước thềm trận chung kết EURO 2020, những nhận xét về Phillips của một người Italia từng dẫn dắt ĐT Anh gây sự chú ý đặc biệt. Không hề quá lời nếu nói rằng, cầu thủ đang khoác áo Leeds là “phát kiến vĩ đại” của HLV Gareth Southgate. Anh hợp với Declan Rice thành cặp tiền vệ trung tâm thuộc loại hay nhất tại giải năm nay. Trong đó, Phillips được bố trí đá cao hơn, khiến nhiều người liên tưởng anh giống như là “Pirlo vùng Yorkshire”.

HLV Southgate đã dành sự chú ý đặc biệt đến Phillips của Leeds ở mùa giải 2019/20. Nhưng có lẽ ông đã không mạnh dạn đặt niềm tin vào tiền vệ 25 tuổi này ở EURO 2020, nếu không xảy ra trường hợp chấn thương của Jordan Henderson. Thật tình cờ và bất ngờ, Phillips càng chơi càng hay. Với sự chăm chỉ, cần mẫn, khả năng chuyền bóng ngắn tốt và đặc biệt là nguồn năng lượng tưởng như bất tận, anh nhanh chóng trở thành cảm hứng ở tuyến giữa của ĐT Anh tại giải năm nay.

Kalvin Phillips là cầu thủ di chuyển nhiều nhất của ĐT Anh tại EURO 2020

Ở EURO 2020, Phillips đang là cầu thủ chịu khó chạy nhất của ĐT Anh. Anh đã di chuyển quãng đường lên đến 67,3 km (nhiều hơn 7 km so với bất kỳ đồng đội nào ở ĐT Anh). Riêng ở trận đấu với ĐT Đan Mạch tại bán kết, tính cả 2 hiệp phụ, quãng đường di chuyển của ngôi sao đang khoác áo Leeds là 15,27 km.

Theo Capello, sự cơ động của Phillips (cùng với Rice) là bí quyết để ĐT Anh mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng 1 lần kể từ đầu giải đến giờ. Trong hành trình cùng đội bóng xứ sở sương mù giành quyền vào chơi trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử, Phillips đã lần lượt xô đổ nhiều tượng đài ở hàng tiền vệ của các đối thủ như Toni Kroos (Đức), Luka Modric (Croatia)…

Đối thủ của Anh ở chung kết EURO 2020 là một Italia với hàng tiền vệ rất mạnh, đặc biệt là cặp tiền vệ Jorginho và Marco Verratti. Để có thể đánh bại đội bóng của HLV Roberto Mancini, đội bóng xứ sở sương mù rất cần đến sự năng nổ và năng lượng tích cực của Phillips (cũng như Rice). Không hề quá lời nếu nói rằng, thành bại của ĐT Anh đêm nay phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu bộ đôi Phillips - Rice có át vía được cặp tiền vệ Jorginho và Verratti của đội bóng thiên thanh hay không.

37 - Cặp tiền vệ trung tâm Ceclan Rice và Kalvin Phillips của ĐT Anh không hề dạn dày trận mạc. Bộ đôi này gộp lại mới có 37 trận khoác áo ĐTQG, bao gồm 14 trận của Phillips. Trong khi đó, một mình tiền vệ Marco Verratti bên phía Italia đã 44 lần thi đấu cho đội bóng áo thiên thanh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x