3 câu hỏi lớn cho ĐT Anh

TÙNG LÂM
09:46 ngày 09-06-2021
Nếu HLV Gareth Southgate cứ thế kéo quân vào đá EURO 2020 thì có lẽ sẽ không có mấy chuyện để bàn. Nhưng vì ông vẫn phải chốt danh sách, rồi lại phải chốt lại lần nữa sau khi Alexander-Arnold chấn thương, và vẫn phải cho ĐT Anh đá giao hữu, nên tự nhiên lại thành ra... nhiều vấn đề. Đó là những vấn đề gì?

Vai trò nào cho Maguire, Henderson?

Harry Maguire, đội trưởng của Man United, và Jordan Henderson, đội trưởng của Liverpool, đều là những mắt xích cực kỳ quan trọng trong hệ thống của HLV Southgate. Chưa nói về mặt chuyên môn, hai cầu thủ này đều là những thủ lĩnh tinh thần mà một tập thể trẻ trung như đội tuyển Anh không thể không có. 

Vấn đề là, cả Maguire lẫn Henderson đều dính chấn thương khá nặng trước khi được HLV Southgate triệu tập vào danh sách dự EURO. Câu hỏi là họ có thể tham gia tới đâu trong các kế hoạch của ông Southgate. Trong trận giao hữu cuối cùng trước EURO 2020, với Romania, Henderson đã trở lại, nhưng rõ ràng là tiền vệ của Liverpool chưa sẵn sàng cho trận ra quân với Croatia.

Tệ hơn, Maguire còn chưa biết tới bao giờ mới trở lại. Nhìn lại những gì mà các trung vệ trẻ của Anh thể hiện trong các trận đấu vừa qua, việc HLV Southgate bất chấp tất cả để triệu tập Maguire trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết. Phẩm chất thủ lĩnh của trung vệ đang khoác áo Man United là thứ tài sản quá quý giá với hàng thủ đội tuyển Anh ở thời điểm này. Nhưng việc ông Southgate bổ sung một trung vệ - Ben White - sau khi Alexander-Arnold chấn thương lại khiến người ta phải đặt câu hỏi, phải chăng Maguire chấn thương nặng tới mức có nguy cơ không thể góp mặt trận nào ở EURO kỳ này?

Liệu Maguire có kịp bình phục như mong muốn của HLV Southgate?

Sơ đồ nào cho trận ra quân?

HLV Southgate đã kiên định sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ trong tất cả các trận đấu chính thức của năm 2021. Ông cũng không động tới sơ đồ ba trung vệ trong cả hai trận giao hữu trước EURO. Tuy nhiên, những người đã theo dõi đội tuyển Anh của Southgate đủ lâu đều có cảm giác rằng vị HLV này có thể trở lại với sơ đồ ba trung vệ bất kỳ lúc nào, nhất là khi đối đầu với những đối thủ mạnh, như á quân World Cup 2018 Croatia chẳng hạn.

Thực tế là trong đội hình của Anh lúc này không thiếu những cầu thủ đã chơi quen với sơ đồ ba trung vệ. Đúng ra là rất nhiều hậu vệ của họ thường xuyên chơi bóng trong trong hệ thống này. Vấn đề ở đây là, khi có sự điều chỉnh ở hàng thủ, dĩ nhiên tất cả các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng. Từ đó sẽ nảy sinh ra nhiều câu hỏi hơn. Hậu vệ cánh thuần túy hay wingback? Hai hay ba tiền vệ trung tâm. 3-4-3? 3-5-2? 4-2-3-1? Hay 4-3-3? 

Vị trí nào cho Grealish?

Anh không thiếu tiền vệ công giỏi. Nhưng Grealish vẫn là một nhân tố khác biệt. Ngôi sao của Aston Villa là cầu thủ hiếm hoi trong đội hình của đội tuyển Anh lúc này có thể tạo ra đột biến vừa bằng khả năng rê dắt vừa bằng khả năng chuyền bóng. Anh hay tới mức có thể thắp sáng cả những trận đấu... nhạt toẹt, ví dụ như hai trận giao hữu gần nhất của đội tuyển Anh. Bởi lối chơi quá lắt léo, Grealish thường xuyên bị đối phương phạm lỗi, với điểm phạm lỗi thường là xung quanh thậm chí ở trong vòng cấm. Đó cũng là một “phẩm chất” khác của anh.

So với các trụ cột khác, Grealish còn có một lợi thế là anh không bị kiệt sức, do dính chấn thương trong một thời gian dài và tới cuối mùa mới tái xuất. Tóm lại, Grealish xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát của Tam sư ở EURO 2020. Vấn đề là nếu xếp Grealish vào vị trí tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 mà anh thoải mái nhất, thì sẽ có quá nhiều người mất chỗ. Mason Mount, Phil Foden, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka, cả Grealish nữa, chỉ hai trong số này có cơ hội đá chính bên cạnh Harry Kane.

Bài toán “lệch pha”
Bóng đá Anh tự hào khi ba trong số bốn đội bóng góp mặt ở hai trận chung kết cúp châu Âu mùa vừa rồi là các đại diện của Premier League. Nhưng với đội tuyển Anh, đó lại là một vấn đề. Các cầu thủ thuộc biên chế ba đội bóng đó (Man United, Chelsea, Man City) tập trung muộn hơn các cầu thủ khác tới cả tuần, và phần lớn không có mặt trong hai trận giao hữu vừa qua. Họ sẽ “hòa nhập” thế nào?

3,3 - Xét về khả năng tạo ra cơ hội, Grealish trong mùa giải vừa rồi chỉ kém mỗi Kevin de Bruyne của Man City. Trung bình mỗi 90 phút ở Premier League, Grealish tạo được 3,3 cơ hội cho các đồng đội, kém 0,3 so với De Bruyne. Con số này ở Bruno Fernandes là 2,7.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x