Bale bỏ họp báo giữa chừng, HLV Xứ Wales bảo vệ học trò sau trận thua Đan Mạch

Duy Hồng
06:26 ngày 27-06-2021
Đội trưởng Gareth Bale đã bỏ ngang cuộc họp báo sau trận Xứ Wales vs Đan Mạch ở vòng 1/8 EURO 2020 khi cánh báo chí hỏi về tương lai tại ĐTQG.

Trận đấu Wales vs Đan Mạch đã có kết thúc mà không nhiều người nghĩ đến. Cú đúp của Kasper Dolberg cùng các bàn thắng của Joakim Maehle và Martin Braithwaite đã giúp Đan Mạch vượt qua đối thủ với tỷ số đậm đà 4-0 để trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết EURO 2020.

Sau trận đấu, các thành viên ĐT Xứ Wales đều thất vọng và khó chịu. Ở buổi trả lời phỏng vấn, Gareth Bale chính là người tỏ thái độ chán nản nhất. Thực tế, BBC Sport đã khiến cho Bale không vui. BBC hỏi rằng Bale đây có phải trận đấu cuối cùng của anh cho ĐT Xứ Wales hay không. Bale chẳng trả lời và bỏ ngang buổi họp báo.

Ngay sau đó, HLV xứ Wales, ông Robert Page cũng đã lên tiếng bênh vực hành động của học trò khi cho rằng báo chí đã thiếu tế nhị khi hỏi về tương lai của Bale ở xứ Wales: "Giống như bất cứ cầu thủ xứ Wales nào trong phòng thay đồ lúc này, Bale rất thất vọng. Tại sao trong hoàn cảnh như vậy, Bale lại phải trả lời một câu hỏi ngoài lề liên quan tới tương lai của mình. Đối với tôi, đó là một câu hỏi thiếu tế nhị. Các bạn hỏi điều đó liệu có ích gì khi cậu ấy vừa bước ra khỏi sân sau một trận thua. Bale lúc đó rất buồn và cậu ấy đã đúng khi rời khỏi phòng họp báo".

Bale bực tức với câu hỏi thiếu tế nhị sau trận Xứ Wales thua Đan Mạch

Còn trước khi xuất hiện câu hỏi thiếu tế nhị trên, Bale rất buồn khi Xứ Wales rời EURO 2020 với thất bại khó tin đó: "Tất cả những gì tôi có thể nói vào thời điểm này là thất vọng. Đó không phải là cách chúng tôi muốn trận đấu diễn ra, theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi đã bắt đầu rất tốt và sau đó trận đấu đã thay đổi.

Chúng tôi đã cố gắng tấn công trong hiệp 2 nhưng lại mắc sai lầm và phải trả giá. Đan Mạch là một tập thể mạnh. Xứ Wales từng đối đầu với Đan Mạch và chúng tôi biết họ được tổ chức rất tốt. Tôi chúc họ mọi điều tốt nhất trong phần còn lại của giải đấu. Xứ Wales sẽ phải chờ đến khi tập trung trở lại vào tháng 9 để tìm lại chiến thắng.

Ở trận này, các cầu thủ vẫn chiến đấu hết mình bằng cả trái tim như vẫn thường làm. Tôi cho rằng tỷ số có thể không phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Song đây là bài học cho Xứ Wales để chúng tôi có thể tiến bộ hơn trong tương lai", Bale nhấn mạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x