Đặt cửa vào Pháp, Anh, Đức, Bỉ…

Rạng sáng ngày 12/6, trái bóng EURO 2020 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ châu Âu. Chuyên mục “Bàn tròn EURO” với sự tham gia của các HLV Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng và Vũ Hồng Việt sẽ có những lăng kính riêng về giải đấu lớn nhất lục địa già.

- Đầu tiên xin cảm ơn các vị khách đã nhận lời tham gia bàn tròn. Câu hỏi nhận được sự quan tâm của nhiều người, đâu là những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch EURO 2020?​​​​

+ HLV Phan Thanh Hùng: Có thể nói thế này, khoảng cách chuyên môn của các đội bóng châu Âu ngày càng được thu hẹp nên rất khó đoán định. Tuy nhiên, một số cái tên vẫn xác lập được đẳng cấp từ con người, cách thức tổ chức lối chơi đến bề dày kinh nghiệm. Theo tôi, Pháp là ứng cử viên số 1. Thứ tự tiếp theo là Anh, Đức, Bỉ. Tôi không đánh giá cao Bồ Đào Nha dù họ có Cristiano Ronaldo và một số ngôi sao khác.

+ HLV Nguyễn Đức Thắng: Tôi đồng quan điểm với HLV Phan Thanh Hùng. Bồ Đào Nha được mọi người đặt cửa bởi họ là đương kim vô địch. Tuy nhiên, tôi nghĩ Ronaldo và các đồng đội khó bảo vệ được thành quả. Theo cái nhìn của tôi, Đức, Pháp và Bỉ nhiều khả năng sẽ trong số hai đội có mặt ở chung kết, còn chức vô địch thật khó đoán.

+ HLV Vũ Hồng Việt: Tôi đồng tình với hai HLV Phan Thanh Hùng và Nguyễn Đức Thắng. Đúng là Pháp rơi vào bảng đấu khó với cả Bồ Đào Nha và Đức. Nhưng điều đó càng giúp nhà đương kim vô địch thế giới phô diễn được đẳng cấp và thực lực. Nên nhớ, Pháp đang có rất nhiều ngôi sao với phong độ cực cao. Cầu thủ mà tôi chờ đợi có thể tỏa sáng rực rỡ ở EURO lần này chính là N’Golo Kante. Cậu ấy đã có mùa giải thành công với Chelsea mà đỉnh cao là chức vô địch UEFA Champions League. Ngoài Kante, Pháp còn có Mbappe đang ở độ chín. Đấy là chưa kể HLV Deschamps còn có Pogba hay Griezmann cùng rất nhiều gương mặt khác nữa. Rõ ràng, Pháp đang sở hữu lực lượng rất mạnh, đủ để khiến các đội bóng dè dặt khi đối đầu. 

Các khách mời của chuyên mục “Bàn tròn EURO” đều đánh giá cao ĐT Anh tại giải lần này 

- Các HLV chờ đợi điều gì tại EURO lần này?

+ HLV Phan Thanh Hùng: Tôi đợi những cú phi nước đại của “ngựa ô”. Thực sự, bất cứ giải đấu nào cũng mong đợi điều này vì nó tạo ra sự thú vị. Kiểu như Hy Lạp năm 2004 hay Đan Mạch năm 1992. Tôi chưa thấy “ngựa ô” xuất hiện ở giải lần này vì nhìn mặt bằng chung các “ông lớn” vẫn khá nổi trội. Tôi cũng chờ xem màn so tài trên sa bàn, bởi chiến thuật của các đội bóng châu Âu đã đổi thay rất nhiều. Chẳng hạn như các đội bóng ứng biến thế nào với xu thế pressing tầm cao, cách tổ chức “cổ điển” pressing tầm thấp hay kiểm soát bóng để chiếm lĩnh thế trận…

+ HLV Nguyễn Đức Thắng: Điều tôi chờ đợi nhất là xem các nước ở châu Âu sẽ tổ chức một giải đấu lớn ra sao trong mùa dịch bệnh thế này, vì đây cũng là vấn đề chúng ta cần học hỏi. Vấn đề quan tâm nhất phải là chuyên môn rồi. Châu Âu luôn có nhiều đội tuyển tầm cỡ thế giới, nên một giải đấu lớn nhất châu lục này luôn mang tới những điều mới mẻ và thú vị.

+ HLV Vũ Hồng Việt: Tôi chọn một góc độ tiếp cận khác hai HLV Đức Thắng và Thanh Hùng. Với tôi, chiến thuật và cách vận hành chiến thuật ấy sẽ là điều mà tôi đặt quan tâm lên hàng đầu khi theo dõi các trận đấu tại EURO 2020. Quả thực, tôi chờ một đội tuyển với sơ đồ 3 trung vệ có thể lên ngôi ở giải năm nay. Đó có thể là ĐT Bỉ với sơ đồ 3-4-3. Hoặc chúng ta có thể chờ một ẩn số khác xuất hiện với sơ đồ 3 trung vệ. Chúng ta hãy cứ chờ xem những biến thể đội hình với 3-4-3 hay 3-5-2 đến từ các đội tuyển tại EURO lần này sẽ tạo ra dấu ấn như thế nào. 

- Qua mỗi kỳ EURO, các nhà cầm quân sẽ học hỏi được gì?

+ HLV Phan Thanh Hùng: Như đã nói ở trên, chiến thuật luôn là vấn đề giành được sự quan tâm lớn nhất. Những xu hướng chiến thuật mới, những quan điểm, triết lý mới sẽ xuất hiện… Những người làm nghề như chúng tôi luôn học hỏi, tiếp nhận và sáng tạo để ứng dụng vào công việc. Hy vọng, tôi và các đồng nghiệp sẽ bội thu vốn liếng từ EURO 2020 để áp dụng cho thực tiễn.

+ HLV Nguyễn Đức Thắng: Điều tôi mong muốn nhất chính là bản thân sẽ học hỏi được gì từ lối chơi và cách vận hành chiến thuật của các đội bóng tại giải. Thật sự, sau mỗi kỳ EURO, hai tổ chức UEFA và FIFA vẫn sẽ luôn tổng hợp lại các chiến thuật của giải để gửi đến các nước tham khảo, bởi bóng đá vẫn luôn có sự đổi mới và đấy chính là điều tôi chờ đợi. 

+ HLV Vũ Hồng Việt: Như tôi đã nói, tôi chờ đợi những đội tuyển nào chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Ở kỳ EURO lần này, tôi đã lên kế hoạch quyết tâm theo dõi tất cả các trận đấu có các đội sử dụng sơ đồ kể trên. Bản thân tôi muốn học hỏi cách mà HLV vận hành sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 cho các cầu thủ, từ cách di chuyển, tấn công, phòng ngự, chuyển đổi cũng như gây sức ép. Điều đó sẽ giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm vào công việc huấn luyện. 

- Xin cảm ơn các ông về cuộc trao đổi! 

 

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x