Ben White, Ben Godfrey, Aaron Ramsdale và Sam Johnstone: Họ là ai, Southgate chọn họ… làm gì?

Kinh Thi Kinh Thi
10:07 ngày 27-05-2021
HLV Gareth Southgate đã không thể công bố danh sách chính thức của đội tuyển Anh như dự kiến. Thay vào đó chỉ là bản danh sách tạm thời gồm 33 cầu thủ, trong đó có đến 4 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG. Họ là ai? Southgate chọn họ để làm gì? Ông sẽ phải bỏ ai sau khi đã chọn?

Lịch thi đấu EURO 2020

em ra, bản danh sách tạm thời gồm 33 cầu thủ của đội tuyển Anh mà HLV Gareth Southgate vừa công bố có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

Cảm giác hiếu kỳ xen lẫn tò mò của giới quan sát trung lập có thể dẫn tới câu hỏi: Ben White, Ben Godfrey, Aaron Ramsdale, Sam Johnstone là ai, giỏi giang cỡ nào mà lại được gọi vào đội dự tuyển? Vẫn như mọi khi, một bộ phận không nhỏ trong giới truyền thông, có vẻ nghiêng về ca ngợi khi giới thiệu những gương mặt mới.

Giỏi đến mức nào đi nữa, vẫn đừng quên thực tế lạnh lùng là Southgate gọi vào, chỉ để chuẩn bị bỏ bớt. Ít nhất một trong hai thủ môn Johnstone, Ramsdale sẽ phải chịu kết cục này. Người còn lại, dù không bị bỏ, thì cũng chẳng có hy vọng ra sân tại VCK EURO.

Tất nhiên, tham gia cùng đội tuyển ở một VCK lớn sẽ là trải nghiệm quan trọng đối với một cầu thủ trẻ, có thể trở nên hữu ích về sau. Vậy cứ nói luôn: Ramsdale (28 tuổi) sẽ bị gạt bỏ trong khi Johnstone (23 tuổi) có thể được giữ lại để “làm cảnh”, chỉ vì khác biệt về tuổi tác thôi!

White và Godfrey lại khác. Họ đang có cơ hội thật sự, nhất là trong trường hợp Anh sớm hoàn thành nhiệm vụ và không còn mục tiêu tranh chấp trong trận cuối cùng của vòng bảng. Họ đều là “tân binh”, nhưng các trung vệ từng khoác áo ĐTQG như Conor Coady hoặc Tyrone Mings cũng chẳng có khác biệt lớn về mặt đẳng cấp.

Ngoài ra, chỉ còn đúng một trung vệ khác là John Stones. Nghĩa là White và Godfrey đang có cơ hội cạnh tranh chỗ đứng. Và tất nhiên, đấy là nói trong hoàn cảnh chưa biết Harry Maguire có kịp bình phục chấn thương hay không.

Phong độ ấn tượng trong màu áo Brighton giúp Ben White (phải) lần đầu được triệu tập vào ĐT Anh

White từng khoác áo Newport County ở giải… hạng Tư cách đây 3 năm. Sau đó lần lượt là Peterborough ở giải hạng Ba, Leeds ở giải hạng Nhì, và Brighton ở Premier League mùa này. Việc anh đá chính 36 trận ở Brighton mùa này, và đá chính đủ 46 trận ở Leeds mùa trước cho thấy một sự ổn định tuyệt vời. Vấn đề chỉ là đẳng cấp mà thôi.

Godfrey, cùng tuổi 23 với White, cũng thuộc diện đang lên: xem được ở Premier League và xứng đáng lọt vào đội tuyển Anh. HLV Southgate từng phải đến xem các trận đấu của Everton rất nhiều lần. Báo giới thường cho rằng ông đến “xem giò” Dominic Calvert-Lewin trong những sự kiện ấy (chứ Southgate xem thủ môn Jordan Pickford làm gì nữa). Hóa ra bây giờ, mới vỡ lẽ rằng HLV Carlo Ancelotti của Everton có lý. Ông này từng nói: “Nếu Southgate đến đây để xem Godfrey thi đấu, ông ta đã đúng”.

Nhìn chung, White và Godfrey đều là trung vệ điển hình của bóng đá Anh: giỏi phòng ngự (thay vì cứ ham “chơi bóng”). White linh động hơn, về vị trí và vai trò. Họ xứng đáng được triệu tập, nhưng chưa thể kết nối đẳng cấp của họ với tư cách ứng cử viên vô địch EURO của đội tuyển Anh.

Việc họ được gọi cho thấy Southgate đang lo ngại trước tiến độ bình phục của Maguire. Mức độ xứng đáng có tên cũng như xác suất bị loại khỏi danh sách chính thức của Godfrey và White là như nhau. Rút cuộc, một trong hai người, hoặc cả hai, có thể phải ở nhà. Ollie Watkins, Jesse Lingard, Conor Coady, Reece James, Jordan Henderson, James Ward-Prowse cũng đều có thể bị loại khỏi danh sách chính thức.

Southgate chọn… lối chơi nào?
Danh sách cầu thủ mà gồm đến 4 hậu vệ phải thì dĩ nhiên là thừa mứa rồi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là số lượng. Kieran Trippier, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Reece James đến từ 4 đội bóng rất khác nhau về cách chơi, do 4 HLV cũng rất khác nhau về triết lý, và họ đều rất thành công. Đó là Diego Simeone (Atletico Madrid), Pep Guardiola (Man City), Juergen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea). Chờ xem Southgate bỏ ai, cũng có nghĩa là chờ xem ông chọn lối chơi nào cho đội tuyển Anh.

60. Raheem Sterling là cầu thủ duy nhất trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Anh từng khoác áo ĐTQG trên 60 lần. Thêm Harry Kane, Jordan Henderson, Kyle Walker, danh sách này chỉ có 4 cầu thủ khoác áo ĐTQG trên 50 lần.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x